Báo chí, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp sức cho chặng đường phát triển của tỉnh Sơn La
27/01/2026 19:03 GMT +7
Ngày 27/1, Thường trực Tỉnh ủy Sơn La tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm mới 2026.
- Sơn La rét đậm diện rộng, vùng núi cao nguy cơ băng giá
- Nông nghiệp “gánh” tăng trưởng, vững vàng trụ đỡ kinh tế Sơn La
- Chọn đúng cây, nuôi đúng con, vùng cao Sơn La bứt phá phát triển bền vững
Sơn La gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu đầu Xuân
Dự cuộc gặp mặt có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La; Lò Minh Hùng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, Hội Nhà báo tỉnh; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; các văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Năm 2025, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; bám sát định hướng tuyên truyền, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tác phẩm; kịp thời phản ánh các sự kiện chính trị – thời sự, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề dư luận quan tâm.

Đội ngũ văn nghệ sĩ đã sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, phản ánh sinh động đời sống, con người, quê hương, góp phần gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. Đội ngũ trí thức, nhà khoa học phát huy vai trò nòng cốt trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tư vấn, phản biện chính sách, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026–2030.
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; lan tỏa các mô hình hay, điển hình tiên tiến; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, đồng chí đề nghị tập trung nghiên cứu các đề tài có tính ứng dụng cao, phục vụ phát triển bền vững; đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm có bản sắc, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp.
Tại chương trình, Ban Chỉ đạo Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2025 cho biết, có 66 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí tham gia xét giải. Hội đồng chấm giải đã lựa chọn 24 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 4 giải A, 5 giải B, 5 giải C và 10 giải Khuyến khích. Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A Giải báo chí về xây dựng Đảng năm 2025.
Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt





Tags:
Chuyển động Tây Bắc: 10 Kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La năm 2025
Sơn La năm 2025, kinh tế tăng trưởng, hạ tầng phát triển, du lịch khởi sắc, đời sống người dân được nâng cao, quốc phòng an ninh vững mạnh.
Phạm Hoành Sơn - “Ông bầu” tâm huyết của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là ai?
Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.
CLIP: Những căn nhà mới ấm hơi xuân ở xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La ngày sát Tết Nguyên đán 2026
Các cán bộ, chiến sĩ công an xã Chiềng Mai (Sơn La) đang ngày đêm bám bản, gần dân, sát dân, hỗ trợ xóa nhà tạm, giúp người dân ổn định cuộc sống.
Sơn La: Nhận diện nguyên nhân sụt lún đất ở Mai Sơn để chủ động ứng phó
Tình trạng sụt lún đất tại xã Mai Sơn (Sơn La) từ giữa năm 2025 đến nay đang khiến nhiều hộ dân lo lắng do nhà cửa rạn nứt, nền đất bất ổn. Ngành chức năng đã vào cuộc xác định nguyên nhân do cấu tạo hang karst ngầm kết hợp với việc khai thác nước ngầm quá mức, từ đó khoanh vùng nguy cơ để bảo vệ an toàn tính mạng và sản xuất cho bà con.







