dd/mm/yyyy

Xây xong công trình phụ để nuôi cá kiểng trên đất nông nghiệp, nông dân mới biết "vướng" quy định

Thực hiện Đề án số 3680 của UBND TP.HCM, 3 huyện Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè đã triển khai thí điểm xây dựng công trình phụ phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp khác, đất phi nông nghiệp khác.

Mới đây, Hội Nông dân (ND) xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) đã tổ chức hội nghị triển khai các quy chế thỏa thuận và tiếp nhận hồ sơ, cấp phép xây dựng công trình phụ trợ phục vụ sản xuất trên đất nông nghiệp khác của nông dân trên địa bàn xã Hiệp Phước.

Vướng víu…

Chạy vòng lòng mãi anh Tám Thanh (Quách Công Thanh), chủ trại cá kiểng (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), mới tìm được mảnh đất ưng ý để thuê nuôi cá kiểng. Trên mảnh đất 3.000m2, chủ đất đã cho xây dựng các công trình phụ trợ để nuôi cá kiểng.

Tuy nhiên, khi trả tiền thuê đất, anh Tám Thanh mới thấy xảy ra phiền phức. 

"Cán bộ xã cứ đến bảo phải tháo dỡ các công trình phụ trên đất thuê vì làm vậy là trái quy định. Nhưng nếu tháo dỡ thì làm sao tôi nuôi cá được"- anh Tám Thanh phàn nàn.

Vướng víu công trình phụ trên đất nông nghiệp  - Ảnh 1.

Tại các cơ sở nuôi tôm ở huyện Cần Giờ, các module nuôi tôm đều đặt trên đất nông nghiệp. Ảnh: P.V

Trong thời gian tới, Hội ND thành phố sẽ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các huyện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng hồ sơ cụ thể, giải quyết thỏa đáng nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp của nông dân, đáp ứng chủ trương xây dựng nông nghiệp đô thị trên địa bàn thành phố.

Tương tự, tại huyện Nhà Bè, ông Trần Văn Tấn - Giám đốc HTX Nông nghiệp Nhơn Đức, cũng đang "nhức đầu" với việc phát triển cơ sở trồng nấm. 

Lâu nay, ông muốn mở rộng diện tích trồng nấm, tuy nhiên, HTX gặp khó trong vấn đề xin giấy phép xây dựng công trình phụ trên đất nông nghiệp, dẫn đến khó khăn khác như tiếp cận nguồn vốn.

Hiện, theo Sở Xây dựng TP.HCM, có hàng trăm điểm nông dân vi phạm xây công trình phụ trên đất nông nghiệp. Nhiều HTX và nông dân trên địa bàn các quận, huyện - những khu vực ngoài phạm vi thí điểm ban đầu, đang rất trông chờ thành phố sớm tạo điều kiện để thí điểm.

Đẩy nhanh triển khai

Trước những khó khăn trên của nông dân, Hội ND thành phố đã phối hợp với các sở, ngành liên quan kiên trì đề xuất Thành ủy, UBND thành phố cho phép nông dân được xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Kết quả ngày 25/9/2020, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 3680/UBND-ĐT hướng dẫn việc thực hiện thí điểm xây dựng công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp khác và phi nông nghiệp khác tại các huyện Củ Chi, Cần Giờ và Nhà Bè. 

Trên cơ sở đó, UBND các huyện tổ chức thí điểm đã ban hành quy chế quản lý, quy trình thực hiện, thành lập các tổ liên ngành xét duyệt phương án và kiểm tra việc xây dựng. Các địa phương này phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, mà lực lượng nòng cốt là Hội ND các cấp phổ biến đến tất cả nông dân trên địa bàn. 

Theo bà Nguyễn Thanh Xuân - Chủ tịch Hội ND TP.HCM, tính đến thời điểm hiện nay, các đơn vị đang tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký xây dựng công trình phụ của nông dân. 


Trần Đáng