dd/mm/yyyy

Trồng dứa nữ hoàng, đồng bào dân tộc Mường Chà thoát nghèo nhanh

Ở Mường Chà (Điện Biên), dứa đang là cây trồng đem lại thu nhập cao gấp 4-5 lần so với ngô, lúa, lại dễ trồng, dễ chăm sóc. Dứa Mường Chà chủ yếu là dứa nữ hoàng (dứa Queen) được thị trường ưa chuộng, giúp nhiều hộ vượt qua đói nghèo, vươn lên khấm khá.

Những năm gần đây, Mường Chà được biết đến là huyện có diện tích trồng dứa lớn nhất tỉnh Điện Biên. Do hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nên cây dứa đã được huyện xác định là cây ăn quả chủ lực để phát triển kinh tế ở vùng đất dốc, thay thế cho những cây trồng kém hiệu quả nhằm giúp người dân giảm nghèo nhanh và bền vững.

Trồng dứa nữ hoàng, đồng bào dân tộc thoát nghèo nhanh - Ảnh 1.

Cây dứa ở Mường Chà chủ yếu là dứa nữ hoàng (dứa Queen) và được bà con gọi là "cây giảm nghèo" ở Mường Chà. Ảnh: T.L

Từ một vài sào ban đầu, đến nay, diện tích dứa ở Mường Chà là 200ha, chiếm 62,3% tổng diện tích trồng dứa toàn tỉnh. Giống dứa được địa phương lựa chọn chủ yếu là giống Queen (dứa nữ hoàng), cho ra quả ngọt, thơm dịu lại chịu được bóng râm nên có thể trồng xen kẽ dưới tán cây cao su để nâng cao thu nhập. Để có đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập, Mường Chà đã hướng người dân sản xuất theo hướng VietGAP.

Khi trồng, người dân phải tuân thủ theo kỹ thuật trồng đất dốc, các hàng dứa được trồng theo đường đồng mức để tránh xói mòn. Đặc biệt, người trồng dứa Mường Chà luôn hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo cho quả dứa sạch.

Theo bà con, so với ngô, lúa, đậu tương…, cây dứa đem lại thu nhập cao hơn 4-5 lần, lại dễ trồng, dễ chăm sóc. Anh Giàng A Chía - người dân bản Na Sang cho biết, cây dứa thực sự đã giúp gia đình anh thoát nghèo. Gia đình anh bắt đầu trồng dứa từ 5 năm trước, và 3 năm gần đây đã thoát nghèo. Trung bình mỗi năm, gia đình anh thu khoảng 100 triệu đồng/vụ từ cây dứa.

Theo tính toán của ngành nông nghiệp địa phương, với năng suất 20 tấn/ha, trung bình 1ha dứa mang về cho người dân khoảng 50-60 triệu đồng.

Mặc dù dứa ở Mường Chà đảm bảo chất lượng, có thương hiệu nhưng không phải lúc nào cũng bán được giá vì người dân chủ yếu xuất bán sang Trung Quốc thông qua thương lái. 

Do đó, huyện đã tạo điều kiện và vận động người liên kết sản xuất thông qua HTX. Đến nay, huyện đã thành lập được 2 HTX là HTX dứa Na Sang và HTX Sa Lông. Theo đó, HTX đứng ra hỗ trợ người dân sản xuất, đồng thời đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp tìm đầu ra cho quả dứa.

Vai trò của các HTX càng được thể hiện rõ khi mùa dứa đầu năm 2020, dù giá dứa giảm mạnh, việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng những đoàn xe chở dứa ở Na Sang vẫn nối hàng về xuôi.

Trước tình trạng giá dứa giảm, Chủ nhiệm HTX Na Sang Lê Minh Tâm đã nhiều lần về TP.Điện Biên Phủ, sang tỉnh Sơn La liên hệ một số cơ sở sản xuất, chế biến để chào hàng với cam kết: "Đúng mẫu mã, chất lượng theo yêu cầu của chủ thu mua".

HTX Na Sang cũng liên tục liên lạc với Công ty TNHH Xuất khẩu nông sản Tấn Phát (Nam Định) để tìm cách "giải cứu" dứa giúp người dân. Sau nhiều nỗ lực từ hai phía, công ty đã bố trí được phương tiện vận tải lên thu mua dứa của người dân. Nhờ có HTX làm "bà đỡ" mà bà con ở Mường Chà ngày càng yên tâm khi đầu tư trồng dứa nữ hoàng.

 

Thu Hằng