Thứ Bảy, ngày 15/02/2025 11:55 AM (GMT+7)
Tỏi Lý Sơn được cấp giấy chứng nhận “Chỉ dẫn địa lý”
02/07/2020 09:37 GMT +7
Ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn , cho biết, UBND huyện Lý Sơn vừa nhận được Giấy chứng nhận đăng ký Chỉ dẫn địa lý Tỏi Lý Sơn. Đây là tin vui đối với tỏi Lý Sơn, vốn là đặc sản, thương hiệu đất đảo.
Theo đó, Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ KH-CN đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Tỏi Lý Sơn, UBND huyện Lý Sơn là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý. Quyết định này có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày ký.
![Tỏi Lý Sơn được cấp giấy chứng nhận “Chỉ dẫn địa lý” - Ảnh 1. Tỏi Lý Sơn được cấp giấy chứng nhận “Chỉ dẫn địa lý” - Ảnh 1.](https://danviet.ex-cdn.com/files/f1/2020/7/2/8602cd66889d75c32c8cffom-1593657367785-1593657367791363410423.jpg)
Tỏi Lý Sơn mặc dù được công nhận nhãn hiệu tập thể, bảo hộ nhưng suốt nhiều năm qua, tỏi Lý Sơn vẫn bị mạo danh, đưa tỏi nơi khác về đảo Lý Sơn để bán với giá cao.
Việc công nhận chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn sẽ là điều kiện để cơ quan chức năng có căn cứ để bảo vệ quyền lợi, giải quyết tranh chấp thương mại, mạo danh tỏi Lý Sơn đang diễn ra trên thị trường.
![Tỏi Lý Sơn được cấp giấy chứng nhận “Chỉ dẫn địa lý” - Ảnh 2. Tỏi Lý Sơn được cấp giấy chứng nhận “Chỉ dẫn địa lý” - Ảnh 2.](https://danviet.ex-cdn.com/files/f1/2020/7/2/chotoilyson12pizq-1593657370899-15936573709001013545998.jpg)
Huyện đảo Lý Sơn có hơn 300ha diện tích đất nông nghiệp, chủ yếu sản xuất hành, tỏi, đặc sản, thương hiệu đất đảo Lý Sơn. Mỗi năm đảo Lý Sơn cung ứng ra thị trường khoảng 2.000 tấn tỏi khô.
Do sự đặc biệt về thổ nhưỡng, bởi đất cát ở đảo Lý Sơn được hình thành, kiến tạo qua hàng ngàn năm từ dung nham phun của núi lửa và từ lòng biển. Chính vì vậy, tỏi Lý Sơn có hương vị riêng rất đặc trưng - nhất là có vị cay dịu chứ không cay nồng.
Tỏi Lý Sơn được trồng từ tháng 9 âm lịch đến tháng giêng năm sau.
Lễ hội Ka tê của người Chăm ở Bình Thuận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định đưa lễ hội Ka tê của người Chăm tỉnh Bình Thuận vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.