Thị trường đường thế giới dư thừa do nhu cầu yếu, trong nước giá đường giảm, tồn kho tăng cao

Nguyễn Phương

21/06/2025 20:41 GMT +7

Theo báo cáo vừa công bố của công ty tư vấn CovrigAnalytics, thị trường đường toàn cầu được dự báo sẽ ghi nhận mức thặng dư lớn hơn so với dự kiến ban đầu trong niên vụ 2025/2026 (bắt đầu từ tháng 10/2025), do sản lượng tăng và nhu cầu tiêu thụ tiếp tục trì trệ.

Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại (VITIC) cho biết, “niên vụ tới sẽ có thặng dư cao hơn một chút, do nhu cầu từ châu Á và Bắc Mỹ chững lại, trong khi Thái Lan, Brazil và Ấn Độ đều tăng sản lượng”, báo cáo của công ty tư vấn CovrigAnalyticscho biết. Dự báo thặng dư toàn cầu được điều chỉnh tăng nhẹ từ 4,1 triệu tấn lên 4,2 triệu tấn so với mức công bố hồi tháng 4/2025.

CovrigAnalytics dự báo sản lượng đường toàn cầu sẽ tăng 3,7% trong niên vụ 2025/2026, đạt 194,8 triệu tấn, trong khi nhu cầu chỉ tăng 0,8% lên 190,6 triệu tấn.

Giá đường thô tại New York đã chạm mức thấp nhất trong vòng 4 năm vào tuần trước, do kỳ vọng nguồn cung dồi dào tại châu Á nhờ mùa mưa đến sớm. Giá tiếp tục giảm thêm trong các phiên giao dịch giữa tháng 6.

Tại Brazil – quốc gia sản xuất và xuất khẩu đường hàng đầu thế giới – thu hoạch đang được đẩy mạnh, với kỳ vọng đạt sản lượng cao, dù chưa đến mức kỷ lục.

“Áp lực giảm giá trên sàn New York có thể còn tiếp diễn đến cuối tháng 10/2025, khi sản lượng và tồn kho tại Brazil đạt đỉnh,” báo cáo nhận định.

Diễn biến giá của thị trường đường thế giới trong tháng 5/2025 tiếp tục sụt giảm trên cả hai sàn giao dịch London và New York. Tại thị trường trong nước tháng 5/2025, giá đường nhà máy cũng sụt giảm.

Thị trường đường trong nước giao dịch vẫn trầm lắng, sức tiêu thụ chưa khởi sắc, trong khi nguồn cung đường dồi dào. Nhu cầu tiêu thụ đường nhập khẩu đều, nhưng sức mua ít. Các nhà máy bước vào giai đoạn cuối vụ, một số nhà máy đã kết thúc sản xuất với sản lượng đường của một số nhà máy lớn được dự kiến tăng so với vụ trước.

Hiệp hội Mía đường Việt Nam cho biết sản lượng lũy kế từ đầu niên vụ đến hết tháng 5/2025, toàn ngành đã ép được 12.680.100 tấn mía và sản xuất được 1.250.970 tấn đường các loại.

Trong khi giá đường trên thị trường thế giới lao dốc xuống mức thấp nhất trong ba năm qua, thì thị trường nội địa Việt Nam tiếp tục chịu sức ép nặng nề bởi nguồn cung dư thừa, tiêu thụ suy yếu, và tình trạng đường nhập lậu diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu suy giảm.

Việt Nam có loại “nước thần”, mùa hè uống vào giải nhiệt lại siêu bổ dưỡng

Việt Nam có loại “nước thần”, mùa hè uống vào giải nhiệt lại siêu bổ dưỡng

Trà bí đao, với hương vị thanh mát và dễ chịu, từ lâu đã trở thành thức uống yêu thích của nhiều người, đặc biệt trong những ngày hè oi ả. Không chỉ là một loại nước giải khát đơn thuần, trà bí đao còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Loại lá tưởng bỏ đi, dùng ép nước lại thành “thần dược”

Loại lá tưởng bỏ đi, dùng ép nước lại thành “thần dược”

Trong khi quả đu đủ chín mọng ngọt ngào được yêu thích vì giá trị dinh dưỡng cao, thì phần lá xanh mướt lại thường bị lãng quên. Hiện nay, khoa học hiện đại đang dần hé lộ những bí mật đáng kinh ngạc ẩn chứa trong loại lá "tưởng bỏ đi" này.

'Đòn bẩy' tạo cuộc sống mới cho đồng bào dân tộc thiểu số Sơn La

"Đòn bẩy" tạo cuộc sống mới cho đồng bào dân tộc thiểu số Sơn La

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sơn La như đòn bẩy mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nuôi ong đá hái ra tiền ở Lào Cai

Nuôi ong đá hái ra tiền ở Lào Cai

Anh Cao Xuân Chiến thôn Nậm Dù, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã tiên phong thực hiện mô hình nuôi ong đá, không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn tạo công ăn việc làm cho bà con địa phương.