11/11 xã của huyện Quỳnh Nhai được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Văn Ngọc

19/06/2025 22:09 GMT +7

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn, đến nay 11/11 xã của huyện Quỳnh Nhai đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Huy động cả hệ thống chính trị xây dựng nông thôn mới

Ngày 19/6, tại huyện Quỳnh Nhai, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đã chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Năm 2021, huyện Quỳnh Nhai chưa đạt tiêu chí, chỉ tiêu nào của huyện nông thôn mới; còn 6/11 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn mới đạt 25 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo khu vực nông thôn còn 19,49%; nhiều thiết chế về cơ sở hạ tầng nông thôn, văn hóa, môi trường chưa được đầu tư hoặc xuống cấp....

Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 (Nghị quyết số 14) đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính về phát triển hạ tầng – xã hội, phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa… với mục tiêu đưa huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

Huyện Quỳnh Nhai đẩy mạnh ổn định cuộc sống người dân vùng nông thôn, Ảnh: Văn Ngọc

Triển khai thực hiện nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo, các tổ giúp việc Ban chỉ đạo theo nhóm lĩnh vực, nhiệm vụ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Huyện Quỳnh Nhai đã chủ động phối hợp với các sở, ngành trong triển khai nhiệm vụ hằng năm với những giải pháp sát thực tiễn, huy động sự đồng thuận của nhân dân, từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí của huyện nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra. 

Sau gần 5 năm nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết số 14, chương trình xây dựng nông thôn mới tại Quỳnh Nhai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 44 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,79% năm 2024.

Công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực được triển khai trước một bước; nhiều công trình, dự án trọng điểm, liên quan thiết thực đến lợi ích người dân được nâng cấp, đầu tư xây dựng; các chương trình, dự án về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản phẩm, chuỗi giá trị được quan tâm triển khai; các thiết chế văn hóa, an ninh cơ sở được củng cố vững chắc, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, duy trì, công tác xây dựng Đảng được quan tâm.

Nông dân huyện Quỳnh Nhai đẩy mạnh phát triển chăn nuôi nâng cao thu nhập.

Huyện vùng cao về đích nông thôn mới

Trong 5 năm, đã phân bổ hơn 230,6 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho huyện Quỳnh Nhai; toàn huyện đã huy động cộng đồng dân cư, tổ chức, doanh nghiệp ủng hộ tiền mặt, ngày công, hiến đất, cây cối, hoa màu cho xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá 250 tỷ đồng. Kết quả, đến cuối năm 2024, 11/11 xã của huyện Quỳnh Nhai đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thành lập thị trấn Mường Giàng. Đến thời điểm này, 4 mục tiêu chính đã đề ra tại Nghị quyết số 14 cơ bản đã hoàn thành; huyện Quỳnh Nhai đã cơ bản đạt 9 tiêu chí, 36 chỉ tiêu của huyện nông thôn mới.

Diện mạo nông thôn mới trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai nay đã có nhiều đổi thay. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng chí Lò Minh Hùng trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân.Các cá nhân nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai sau sáp nhập, nâng cao hơn nữa về chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí; hướng đến nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, vững mạnh toàn diện, xây dựng cấp chính quyền thân thiện, gần dân.

Nông thôn mới Sơn La, các vùng quê đáng sống đang dần rõ nét ở vùng biên giới

Nông thôn mới Sơn La, các vùng quê đáng sống đang dần rõ nét ở vùng biên giới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, huyện biên giới Yên Châu (tỉnh Sơn La) đã vượt qua khó khăn, thử thách, tạo nên diện mạo mới với những gam màu tươi sáng cho bức tranh nông thôn.

Nông thôn mới Sơn La: Chính sách đúng khơi dậy lòng dân

Nông thôn mới Sơn La: Chính sách đúng khơi dậy lòng dân

Hơn 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Sơn La đã đạt được những thành công lớn. Từ cơ sở hạ tầng đến đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên. Chủ trương xây dựng nông thôn mới đã khơi đúng lòng dân nên việc cụ thể hóa những tiêu chí của chương trình nông thôn mới dần thành hiện thực.

Nông thôn mới Sơn La, ở các bản vùng sâu, vùng cao tìm ra cách làm riêng mới có kết quả

Nông thôn mới Sơn La, ở các bản vùng sâu, vùng cao tìm ra cách làm riêng mới có kết quả

Với tỉnh miền núi Sơn La, việc xây dựng nông thôn mới ở các bản vùng cao gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, địa phương này đã có những cách làm phù hợp trong xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi.

Nông thôn mới Sơn La: Bản Hùn đồng lòng xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu

Nông thôn mới Sơn La: Bản Hùn đồng lòng xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu

Được chọn là điểm xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu, Bản Hùn, xã Chiềng Cọ (TP Sơn La, Sơn La) đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu thành bản nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2023.