dd/mm/yyyy

Sơn La: Ủng hộ hơn 80 tấn nông sản cho nhân dân Thủ đô

Chia sẻ những khó khăn với người dân và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tỉnh Sơn La chuyển hơn 80 tấn nông sản ủng hộ cho nhân dân Thủ đô.

Hơn 80 tấn nông sản được Sơn La chia sẻ với Thủ đô Hà Nội, gồm có: 11 tấn nhãn, 20 tấn chuối tây, 5 tấn bí đao, hơn 31 tấn bí đỏ các loại, trên 5 tấn su su và 10 tấn bắp cải, với tổng trị giá trên 620 triệu đồng.

Sơn La: Ủng hộ 80 tấn nông sản cho nhân dân Thủ đô - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và lãnh đạo các sở, ngành động viên các lái xe trước khi khởi hành đưa nông sản về hỗ trợ nhân dân Thủ đô. Ảnh: Quốc Bảo.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Chương trình do Sở Công Thương phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Dù số ca mắc mới hàng ngày không nhiều như các địa phương phía Nam, nhưng Hà Nội là một trong những nơi có tình hình diễn biến dịch phức tạp và nguy cơ tiềm ẩn cao. Thấu hiểu sự khó khăn, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ hơn 80 tấn rau, củ, quả cho nhân dân thành phố Hà Nội.

Sơn La: Ủng hộ 80 tấn nông sản cho nhân dân Thủ đô - Ảnh 2.

Lực lượng tình nguyện của Sơn La vận chuyển nông sản lên xe. Ảnh: Quốc Bảo.

Đến 7 giờ ngày 21/8, đoàn đã có mặt tại Hà Nội để giao hàng cho 2 điểm Sở Công thương thành phố Hà Nội (1 xe 15 tấn trở 12,6 tấn hàng) và tại kho của Thành phố Hà Nội, ở Sư đoàn 301 Hà Đông (gồm 7 xe ô tô trở 67,4 tấn nông sản) để cấp phát cho người dân và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Sơn La: Ủng hộ 80 tấn nông sản cho nhân dân Thủ đô - Ảnh 3.

Tình nguyện viên vận chuyển bắp cải lên xe hàng. Ảnh: Quốc Bảo.

Chương trình đồng hành cùng Hà Nội đẩy lùi dịch Covid-19 là hành động thiết thực của tỉnh Sơn La, với mong muốn được chia sẻ và tiếp thêm sức để người dâ, lực lượng tuyến đầu chống dịch của Hà Nội vượt qua giai đoạn khó khăn và sớm đẩy lùi dịch Covid-19.


Kiều Thanh Tâm