Sơn La tạo "sức bật" phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc

Văn Ngọc

25/05/2025 18:11 GMT +7

Xã biên giới Chiềng Khừa, thị xã Mộc Châu (Sơn La), đồng bộ các giải pháp ổn định về nhà ở cho đồng bào các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.

Clip: Tạo "sức bật" thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ổn định đời sống đồng bào dân tộc ở Sơn La

Những ngày cuối tháng 5, phóng viên chúng tôi đã có mặt tại xã biên giới Chiềng Khừa, thị xã Mộc Châu (Sơn La), nơi đang lan tỏa một luồng sinh khí mới từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo.

Với sự chung tay của cộng đồng và chính quyền địa phương, những "mái ấm nghĩa tình" đang dần hiện hữu, không chỉ mang lại nơi ở ổn định mà còn khơi dậy niềm tin và động lực phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Câu chuyện của gia đình chị Hà Thị Tuấn ở bản Cang, Chiềng Khừa, thị xã Mộc Châu (Sơn La) là một minh chứng rõ nét cho sự thay đổi tích cực này. Trước đây, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống vốn đã khó khăn lại thêm gánh nặng từ căn nhà gỗ cũ kỹ, dột nát.

Ước mơ về một ngôi nhà lành lặn tưởng chừng như quá xa vời. Thế nhưng, với sự hỗ trợ nhiệt tình của các ban ngành đoàn thể, lực lượng đoàn viên, thanh niên, nông dân, dân quân tự vệ xã Chiềng Khừa và bà con láng giềng, ngôi nhà mới khang trang của gia đình chị đã hoàn thành.

Các tổ chức đoàn thể, hỗ trợ người dân ngày công xáo nhà tạm. Ảnh: Đức Anh

Trong niềm xúc động, chị Hà Thị Tuấn chia sẻ: Gia đình tôi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bản. Được sự giúp đỡ của các cấp, các ngành và các đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ của xã đã đến giúp gia đình tôi đào móng, chuyển vật liệu để xây dựng ngôi nhà mới. Thay mặt gia đình tôi rất cảm ơn! Có được mái ấm là điều kiện tiên quyết để gia đình tôi có điều kiện vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Theo rà soát năm 2025, toàn xã Chiềng Khừa có 6 hộ còn khó khăn về nhà ở. Với quyết tâm thực hiện chủ trương xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát trong quý 2 năm nay, xã đã chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Mộc Châu và các nhà hảo tâm để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho bà con. Đến nay, đã có 5 ngôi nhà được xây mới và 1 nhà được sửa chữa, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Những ngôi nhà mới thay thế những ngôi nhà dột nát, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Ảnh: Đức Anh

Thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Mươi, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khừa, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: Để thúc đây phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ổn định đời sống người dân.

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ từ thị xã, xã cũng đã tích cực kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ; chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của xã, bản hỗ trợ ngày công để xây dựng nhà đại đoàn kết.

Đến nay xã biên giới Chiềng Khừa, thị xã Mộc Châu (Sơn La) đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm. Ảnh: Đức Anh

Để công tác hỗ trợ nhà ở đạt hiệu quả cao nhất, các tổ chức đoàn thể của xã Chiềng Khừa đã vào cuộc một cách đồng bộ. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ đã trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Mỗi người một việc, từ đào móng, chuyển vật liệu, không quản ngại khó khăn, tất cả đều chung một mong muốn những ngôi nhà khang trang sớm hoàn thành.

Chị Mùa Thị Mị, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Chiềng Khừa, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Nhân dân trong bản chúng tôi, đoàn kết phối hợp với các đoàn thể của xã hỗ trợ bằng ngày công cho các hộ nghèo, hộ chính sách. Mong muốn hộ gia đình sớm ổn định nhà cửa, yên tâm phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Đời sống của đồng bào các dân tộc xã biên giới Chiềng Khừa, thị xã Mộc Châu (Sơn La) ngày càng được nâng cao. Ảnh: Đức Anh

Những ngôi nhà mới, được xây dựng bằng sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết, không chỉ mang đến mái ấm an cư cho các hộ nghèo mà còn tạo động lực để họ yên tâm lao động sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

Đây chính là "sức bật" quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa bản của tỉnh Sơn La.

Đồng bào dân tộc Sơn La vui mừng, khi mận hậu được đưa vào xuất ăn của Vietnam Airlines

Đồng bào dân tộc Sơn La vui mừng, khi mận hậu được đưa vào xuất ăn của Vietnam Airlines

Mận hậu Sơn La chính thức được đưa vào các suất ăn trên các chuyến bay của hãng hàng không VietNam Airlines, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng bào các dân tộc Sơn La ổn định đời sống, phát triển sản xuất

Đồng bào các dân tộc Sơn La ổn định đời sống, phát triển sản xuất

Thực hiện các chương trình mục tiêu, chính sách dân tộc, những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Sơn La đã đưa ra nhiều giải pháp để triển khai hiệu quả chương trình. Qua đó, đời sống của người dân tộc thiểu số trên địa bàn không ngừng được cải thiện, nâng lên.

Các dân tộc Sơn La chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển

Các dân tộc Sơn La chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh sơn la lần thứ IV, năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 16-17/11/2024 với chủ đề: "Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập, chung tay xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững".