dd/mm/yyyy

Sơn La: Mường Bú tổ chức ngày hội hái táo đại

Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La có trên 1.700 ha cây ăn quả các loại, trong đó có 62 ha táo đại được trồng theo quy trình VietGAP với tổng sản lượng trên 860 tấn quả.

UBND xã Mường Bú, huyện Mường La vừa tổ chức ngày hội hái quả lần thứ nhất tại bản Ta Mo với chủ đề “Táo đại Mường La”, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024; hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ huyện Mường La và 45 năm chuyển trung tâm về thị trấn Ít Ong.

Sơn La: Mường Bú tổ chức ngày hội hái táo đại- Ảnh 1.

Sơn La: Mường Bú tổ chức ngày hội hái táo đại- Ảnh 2.

UBND xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La tổ chức ngày hội hái quả. Ảnh: Ngân Hoài.

Xã Mường Bú có trên 1.700 ha cây ăn quả các loại, trong đó có 62 ha táo đại được trồng theo quy trình VietGAP với tổng sản lượng trên 860 tấn quả. Táo đại Mường Bú có vị ngọt giòn, được nhiều doanh nghiệp, cửa hàng, siêu thị và người tiêu dùng tin dùng, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. 

Sơn La: Mường Bú tổ chức ngày hội hái táo đại- Ảnh 3.

4 đội thi tham gia phần thi hái táo đại. Ảnh: Ngân Linh.

Hiện tại, sản phẩm táo đại đã có thương hiệu và chỗ đứng trên thị trường, được bày bán tại các siêu thị: Big C, Vinmax, Lotte, AEON,Co-op Mart, Metro và nhiều cửa hàng rau, củ, quả sạch trong và ngoài tỉnh.

Sơn La: Mường Bú tổ chức ngày hội hái táo đại- Ảnh 4.

Thành viên 4 đội tham gia phần thi ăn táo. Ảnh: Ngân Hoài.

Tham gia ngày hội có 4 đội thi, gồm: HTX nông nghiệp Minh Thương, HTX Hưng Thịnh, HTX Đoàn kết và bản Ta Mo đã tham gia các hoạt động, như: Thi hái quả, giới thiệu, trình bày mâm quả, thưởng thức quả, thi đẩy gậy, kéo co.

Sơn La: Mường Bú tổ chức ngày hội hái táo đại- Ảnh 5.

Sơn La: Mường Bú tổ chức ngày hội hái táo đại- Ảnh 6.

Thi các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian. Ảnh: Ngân Hoài.

Với sự cổ vũ nhiệt tình của đại biểu, người dân và du khách, các đội thi đã thể hiện sự khéo léo trong phần thi hái quả, giới thiệu, trình bày mâm quả; cùng không gian tràn ngập tiếng cười vui vẻ ở phần thi ăn quả, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian, tất cả đã tạo nên một ngày hội thật sự ấn tượng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn bố trí các gian trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản của xã Mường Bú.

Sơn La: Mường Bú tổ chức ngày hội hái táo đại- Ảnh 7.

Các đại biểu tham gia ngày hội thưởng thức táo đại Mường Bú. Ảnh: Ngân Linh.

Kết thúc ngày hội, xã Mường Bú đã trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba, 4 giải Tư cho các đội tham gia thi; tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc xây dựng thương hiệu, sản phẩm táo đại Mường La năm 2023.

Ngày hội là dịp để những người trồng táo đại giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trồng, chăm sóc táo, tạo ra các sản phẩm có giá trị cao từ quả táo đại; khẳng định vị trí, vai trò và giá trị của cây táo đại Mường Bú, tìm cơ hội đầu tư, hợp tác và phát triển.

PV Tây Bắc