dd/mm/yyyy

Sơn La: Kỳ vọng tại cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22"

Chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22", em Bùi Anh Đức, Trường THPT Chuyên Sơn La sẽ thi đấu với 3 thí sinh xuất sắc ở các cuộc thi trước đó...

Lần đầu tiên đưa cầu truyền hình Olympia về Sơn La 

Tỉnh Sơn La vinh dự khi lần đầu tiên có em Bùi Anh Đức, học sinh lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Sơn La là một trong bốn thí sinh toàn quốc thi Chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22". Chung kết cuộc thi diễn ra sáng ngày (2/10), tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La. và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, Đài truyền hình Việt Nam.

Tại chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22", em Bùi Anh Đức sẽ thi đấu cùng với các thí sinh: Đặng Lê Nguyên Vũ, Trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình); Vũ Bùi Đình Tùng, Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) và Vũ Nguyên Sơn, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội). Đây đều là những thí sinh xuất sắc, với những chiến thắng thuyết phục ở các cuộc thi trước đó, vì vậy hứa hẹn sẽ mang đến trận chung kết ngang tài ngang sức, gay cấn và hấp dẫn.

Sơn La: Kỳ vọng tại chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22" - Ảnh 1.

Em Bùi Anh Đức, học sinh lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Sơn La là một trong bốn thí sinh toàn quốc thi Chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22". Ảnh: NVCC

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết: Ngành GD&ĐT rất tự hào khi em Bùi Anh Đức lần đầu mang cầu truyền hình trực tiếp trận chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22" về với tỉnh Sơn La. Điều này cũng khẳng định sự nỗ lực của ngành trong cải tiến, nâng cao chất chất lượng dạy học, với phương châm: "Học thật, thi thật, nhân tài thật". Trước thềm trận chung kết, chúc em tự tin, thi đấu hết mình để giành được vòng nguyệt quế.

"Qua sự kiện này trước hết là động viên khích lệ em Anh Đức để em đạt được kết quả cao nhất trong cuộc thi, tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập để trưởng thành. Đồng thời, góp phần nâng cao tinh thần hiếu học trong toàn tỉnh". ông Hoàng nhấn mạnh.

Sơn La: Kỳ vọng tại chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22" - Ảnh 2.

Em Bùi Anh Đức chọc sinh lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Sơn La đạt được nhiều kết quả cao trong học tập. Ảnh: Nguyễn Vinh

Chị Trần Thị Hà Giang (mẹ em Bùi Anh Đức), chia sẻ: Gia đình tôi luôn bên cạnh động viên tinh thần, tạo tâm lý thoải mái cho con ôn tập thi Olympia; các bạn từng cùng Đức thi đấu trong các trận của Olympia năm thứ 22 và các anh, chị thi Olympia từ những năm trước cũng luôn đồng hành bổ sung, củng cố kiến thức, cập nhật thông tin. Bên cạnh đó, gia đình và cá nhân cháu Đức cũng nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ từ các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, thầy cô và bạn bè, đó là nguồn cổ vũ lớn giúp cháu nỗ lực hơn, quyết tâm hơn. Ngay sau chiến thắng trở về từ cuộc thi quý, Bùi Anh Đức bắt tay vào tập trung ôn luyện, hệ thống lại các kiến thức để chuẩn bị bước vào trận chung kết.

Em Bùi Anh Đức bộc bạch: Bản thân em vô cùng vui sướng và hãnh diện vì lần đầu tiên đem cầu truyền hình về cho tỉnh Sơn La. Ước mơ được tham gia sân chơi "Đường lên đỉnh Olympia". Trải qua các cuộc thi tuần, tháng, quý em đều cố gắng giữ được sự tự tin, không quá đề cao kết quả nhằm giảm áp lực. Điều quan trọng là em giữ được bình tĩnh, cố gắng vượt qua từng câu hỏi, từng phần thi một cách chắc chắn nhất. Em chuẩn bị những gì tốt nhất cho trận chung kết năm.

Sơn La: Kỳ vọng tại chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22" - Ảnh 3.

Em Bùi Anh Đức học sinh lớp 12 Anh, Trường THPT chuyên Sơn La lôn luyện chuẩn bị cho cuộc thi. Ảnh: Nguyễn Vinh

Đồng hành cùng em từ cuộc thi tuần, tháng cho đến quý và sắp tới là trận chung kết, cô giáo Hoàng Thị Hằng Nga, giáo viên chủ nhiệm của em Bùi Anh Đức chia sẻ: Để chuẩn bị tốt cho cuộc thi, tôi đã mở rộng phạm vi ôn luyện môn tiếng Anh, với những kiến thức khó hơn để có thể câu hỏi tình huống rất hóc búa của ban tổ chức và mong em sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích với phong độ thoải mái, tự tin.

Bạn Nguyễn Như Phương, lớp 12 chuyên Anh, cùng lớp với Bùi Anh Đức phấn khởi: Chúng em rất tự hào khi bạn Đức lọt vòng Chung kết Olympia năm nay. Chứng kiến Đức vượt qua thành công 3 cuộc thi tuần, tháng, quý cùng các số điểm cao, chúng em tin tưởng Đức sẽ thành công ở vòng thi cuối cùng này. 

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Trần La Giang, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Sơn La, cho hay: Em Bùi Anh Đức, vào chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22" là niềm vui, là vinh dự của nhà trường. Cùng với việc động viên, hỗ trợ học sinh về tâm lý, kiến thức để đến với trận chung kết quan trọng, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban và phân công cụ thể cho từng cán bộ, giáo viên. 

Tổ chức họp các bộ phận phụ trách để nắm được fomat của chương trình, từ đó xây dựng các ý tưởng cho các phần, đặc biệt là các phần ghi hình trực tiếp với mong muốn được giới thiệu tới khán giả truyền hình về ngôi Trường THPT chuyên Sơn La, về những nét văn hóa tiêu biểu của vùng đất Sơn La. Niềm tự hào của nhà trường có học sinh Bùi Anh Đức chắc chắn sẽ trở thành nguồn động lực phấn đấu mạnh mẽ của các bạn học sinh nuôi dưỡng ước mơ được tham dự Chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Sơn La: Kỳ vọng tại chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22" - Ảnh 4.

"Em Bùi Anh Đức tham gia Chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22", có ý nghĩa to lớn đối với thầy cô, học sinh trong toàn trường. Đối với thầy cô đấy là niềm động viên, khích lệ, cung là ghi nhận có nhiều cố gắng trong giảng dạy của thầy cô. Còn đối với các em học sinh đó là nguồn động lực và cũng là mục tiêu nhiều bạn học sinh hướng tới. Bước vào cuộc thi, thầy cô, bạn bè chúc Đức luôn bình tĩnh, tự tin, thật thoải mái và đạt được kết quả tốt nhất", cô Giang nói.

Sơn La: Kỳ vọng tại chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22" - Ảnh 5.

Học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La tập luyện chuẩn bị cổ vũ cho em Bùi Anh Đức tại điểm cầu của tỉnh Sơn La. Ảnh: NVCC

Điểm cầu trực tiếp chung kết "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22" tại Sơn La được chuẩn bị chu đáo 

Để chuẩn bị cho trận chung kết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài PT-TH Sơn La phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị chu đáo các nội dung cho Chương trình truyền hình trực tiếp. Trường THPT Chuyên Sơn La cũng huy động học sinh có mặt tại Quảng trường Tây Bắc để cổ động cho trận chung kết. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở, ban, ngành thực hiện những phần việc chuyên môn để chuẩn bị tốt nhất tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp tại đầu cầu tỉnh Sơn La thành công.

Sơn La: Kỳ vọng tại chung kết cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22" - Ảnh 6.

Điểm cầu trực tiếp chung kết "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22" tại sơn la được chuẩn bị chu đáo. Ảnh: Nguyễn Vinh

Tham gia chương trình tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La sẽ có các đại biểu tỉnh, các sở, ngành, Trường THPT Chuyên Sơn La và đông đảo nhân dân, học sinh trên địa bàn. Ngoài các nội dung lên sóng trực tiếp toàn quốc liên quan đến phần thi của học sinh Bùi Anh Đức, chương trình sẽ có một số tiết mục văn nghệ, trò chơi cổ động viên tinh thần cho thí sinh tham gia và giới thiệu, quảng bá hình ảnh về những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khơi dậy niềm tự hào của nhân dân Sơn La.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh