dd/mm/yyyy

Công đoàn giáo dục Sơn La: Hoạt động “tháng công nhân” năm 2022

Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Trong không khí của những ngày tháng 5 lịch sử, chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh vĩ đại. Công nhân, viên chức, lao động cả nước đang thiết thực hưởng ứng tổ chức các hoạt động tháng công nhân lần thứ 14 năm 2022 với chủ đề "công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng" gắn với "tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động".

Thông qua các hoạt động "tháng công nhân", Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Sơn La đã tổ chức buổi hội nghị khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, cán bộ, công chức; viên chức, lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trong việc tham gia có hiệu quả vào các phong trào thi đua của các cấp Công đoàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là sớm phục hồi và phát triển kinh tế từ đại dịch Covid-19, nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và toàn xã hội trong việc chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại.

Công đoàn ngành giáo dục Sơn La: Tổ chức hoạt động “tháng công nhân” năm 2022 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Cảnh Hưng, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Sơn La (người mặc áo xanh thứ 4 từ trái sang) trao giấy khen của Công đoàn ngành trong đợt thi đua cao điểm 90 ngày phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Cảnh Hưng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cảnh Hưng, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Sơn La cho biết, việc  tổ chức lễ hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2022, nhằm tư vấn sức khỏe hậu Covid -19 cho đoàn viên. Đồng thời tuyên truyền các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội đối với người lao động phải điều trị do covid-19. Thăm hỏi tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Trao mái ấm công đoàn theo chương trình "mái ấm công đoàn" của Liên đoàn lao động tỉnh. Với tinh thần "tất cả vì đoàn viên và người lao động, không để ai bỏ lại phía sau", tiếp tục phát động đợt thi đua cao điểm hoàn thành giai đoạn 1 chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" với kết quả cao nhất.

Công đoàn ngành giáo dục Sơn La: Tổ chức hoạt động “tháng công nhân” năm 2022 - Ảnh 2.

Việc Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Sơn La đã tổ chức buổi hội nghị khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, cán bộ, công chức; viên chức, lao động trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Ảnh: Cảnh Hưng.

Thời gian qua, với tinh thần "mỗi CĐCS là một lợi ích đoàn viên" nhiều công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tổ chức và vận động toàn thể cán bộ đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động "tháng công nhân", "tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động". Các phong trào "xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" được triển khai đồng bộ, thông qua công tác tuyên truyền trực quan như: Pano, băng rôn, khẩu hiệu, chạy chữ điện tử trước các công trường. Các công trình phụ trợ, thiết chế văn hóa được quan tâm cải tạo, hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy được kiểm tra đồng bộ. Hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng trước, trong và sau trụ sở đảm bảo cảnh quan môi trường khang trang sạch đẹp.

Nhiều công đoàn cơ sở đã tổ chức các hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên như: Thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau điều trị dài ngày, bị nhiễm Covid-19,... Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, TDTT, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ nhà giáo và người lao động, chương trình phúc lợi giảm giá sản phẩm mua hàng; tư vấn sức khỏe sau khi nhiễm covid thể hiện đúng tinh thần "vì lợi ích đoàn viên công đoàn"…

Công đoàn ngành giáo dục Sơn La: Tổ chức hoạt động “tháng công nhân” năm 2022 - Ảnh 3.

Các cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động Công đoàn ngành giáo dục Sơn La chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Cảnh Hưng.

"Hưởng ứng tháng công nhân, chúng tôi đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức một số hoạt động tháng công nhân với chủ đề cảm ơn người lao động. Chỉ đạo các CĐCS nâng cao ý thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ Công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.

Chúng tôi đôn đốc thực hiện cập nhật sáng kiến chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động. Ngoài ra chúng tôi tập trung tuyên truyền về "tháng công nhân", trong đó tập trung tuyên truyền trực quan như: Pano, băng rôn, khẩu hiệu, chạy chữ điện tử .... tại các trụ sở làm việc. Tổ chức Sơ kết phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tốt nghiệp THPT năm 2022"- ông Nguyễn Cảnh Hưng, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Sơn La chia sẻ.

Được biết trước đó, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch "tháng công nhân" năm 2022. Hướng dẫn và chỉ đạo 100% CĐCS tổ chức các hoạt động hưởng ứng "tháng công nhân" năm 2022 phù hợp, thiết thực, hiệu quả, an toàn và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Công đoàn ngàng giáo dục tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức phát động "tháng Công nhân". Tổ chức tư vấn pháp luật, tuyên truyền các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Tổ chức tư vấn sức khỏe hậu Covid -19 thực hiện mô hình "sức khỏe của bạn" (mời bác sỹ thuộc Công đoàn Ngành Y tế Sơn La).

Bên cạnh đó, ngành Công đoàn giáo dục tỉnh Sơn La còn tổ chức các hoạt động "lắng nghe – thấu hiểu – chia sẻ" để nghe đoàn viên, người lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất, vấn đề bức xúc, các kiến nghị với CĐN Giáo dục, Liên đoàn lao động tỉnh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Tổ chức thăm, tặng quà cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn: Bị bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư, ốm đau lâu dài phải nằm viên, bị tai nạn lao động. Trao 1 nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trong ngành.

Hà Hoàng