dd/mm/yyyy

Sơn La: Họp Ban Tổ chức thực hiện chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân và Festival trái cây

Sáng nay (4/5), tại Trung tâm Hành chính tỉnh, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La dự và chỉ đạo cuộc họp. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.

Sơn La: Họp Ban Tổ chức thực hiện chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân và Festival trái cây - Ảnh 1.

Họp Ban Tổ chức thực hiện chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La. Ảnh: Tuệ Linh.

Tại cuộc họp, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng các Tiểu ban: Nội dung; Tuyên truyền, khánh tiết, văn hoá, du lịch và y tế; An ninh, trật tự giao thông và môi trường; Tài chính, lễ tân và hậu cần đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban và kịch bản chi tiết hoạt động như: Thăm vùng sản xuất nông nghiệp Trung tâm Chế biến hoa quả Doveco; khánh thành Cầu kính Bạch Long Mộc Châu; khởi công Thiên đường sữa Mộc Châu; thăm Cảng hàng không Nà Sản.

Sơn La: Họp Ban Tổ chức thực hiện chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân và Festival trái cây - Ảnh 2.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Tuệ Linh.

Bên cạnh đó, đồng chí Hà Trung Chiến, Bí thư Thành uỷ Sơn La đã báo cáo công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố. Báo cáo kịch bản chi tiết hoạt động: Thăm mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng; lễ dâng hương, dâng hoa; trồng cây lưu niệm.

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về một số nội dung, vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại Sơn La.

Sơn La: Họp Ban Tổ chức thực hiện chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân và Festival trái cây - Ảnh 3.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La nhấn mạnh: Chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân; Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La là nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2022. Vì vậy, chúng ta phải phối hợp tốt với Trung ương Hội Nông dân để tổ chức các sự kiện một cách chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và mến khách.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La đề nghị danh sách đại biểu mời tất cả các sự kiện phải xong trước ngày 7/5, thời gian đi mời phải kết thúc trước ngày 12/5. Khẩn trương hoàn thiện các kịch bản chi tiết cho tất cả các sự kiện trước ngày 8/5. Các thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai cho việc khởi công Thiên đường sữa Mộc Châu và khánh thành Cầu kính Bạch Long Mộc Châu phải đầy đủ, đúng quy định pháp luật trước khi tổ chức khởi công và khánh thành.

Sơn La: Họp Ban Tổ chức thực hiện chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân và Festival trái cây - Ảnh 2.

Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Tiểu ban Nội dung đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban. Ảnh: Tuệ Linh.

Về công tác lễ tân, hậu cần, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La cũng đề nghị Tiểu ban Lễ tân, sự kiện tổ chức tại đâu thì sử dụng lực lượng tại đó để thực hiện, tránh tình trạng phải huy động người từ tỉnh xuống nhưng chưa chắc đã hiệu quả. Gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của các huyện, thành phố (mỗi huyện, thành phố 2 gian hàng) phải chuẩn bị đầy đặn, đàng hoàng, không làm hời hợt....

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các đồng chí Trưởng các Tiểu ban tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được giao.

Sơn La: Họp Ban Tổ chức thực hiện chuỗi sự kiện Thủ tướng đối thoại với nông dân và Festival trái cây - Ảnh 5.

Đồng chí Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La tham gia thảo luận tại cuộc họp. Ảnh: Tuệ Linh.

Cụ thể: Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị Tiểu ban hậu cần sớm tổng hợp, thẩm định kinh phí tổ chức chuỗi sự kiện. Tiểu ban An ninh, trật tự giao thông và môi trường cùng các đơn vị liên quan rà soát lại công tác an ninh làm sao cho đảm bảo và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ về vấn đề cấp chủ trương đầu tư. Tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết cần sớm xây dựng nội dung trình Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để duyệt và tuyên truyền cho phù hợp. Tiểu ban Nội dung tổng hợp lại các nội dung xem còn vướng mắc những vấn đề gì để có phương án giải quyết hợp lý.

"Các đồng chí Trưởng Tiểu ban phải chủ động các công việc mà mình phụ trách và sớm hoàn thiện các kịch bản chi tiết hoạt động để ngày 8/5 sẽ tổ chức một cuộc họp với các Trưởng Tiểu ban và một số đơn vị liên quan để thống nhất cụ thể", Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

Tuệ Linh