dd/mm/yyyy

Sơn La: Hiệu quả Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới”

Chiều nay (29/10), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” giai đoạn 2018 - 2025.

Vượt khó xây dựng xã hội học tập ở Sơn La

Tham dự Hội nghị có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La; Đại tá Cà Văn Lập, Tỉnh uỷ viên, Chính uỷ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ các Đồn biên phòng khu vực các xã biên giới.

Sơn La là tỉnh có đường biên giới quốc gia dài 274,065 km, 125 cột mốc quốc giới tiếp giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. Khu vực biên giới của tỉnh có 6 huyện, 17 xã, 286 bản, dân số hơn 26.700 nhân khẩu, 8 dân tộc cùng sinh sống, gồm Thái, Mường, Mông, Kinh, Khơ Mú, Sinh Mun, Tày, Lào.

Sơn La: Hiệu quả Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” - Ảnh 1.

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” giai đoạn 2018 - 2025. Ảnh: Tuệ Linh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La, cho biết: Qua 3 năm triển khai thực hiện, với 9 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong chương trình phối hợp, công tác xây dựng xã hội học tập tại các khu vực biên giới tỉnh Sơn La đã có nhiều chuyển biến tích cực; đã huy động sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể địa phương, nhân dân và đặc biệt là của BĐBP tham gia thực hiện "Xây dựng xã hội học tập".

Sơn La: Hiệu quả Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” - Ảnh 2.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Tuệ Linh.

"Chương trình phối hợp đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết keo sơn giữa các đơn vị bộ đội và trường học cũng như chính quyền địa phương. Tạo điều kiện tối đa cho lực lượng BĐBP phát huy tiềm lực cùng ngành giáo dục xây dựng xã hội học tập vùng biên giới, từ việc chung tay huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng xoá mù chữ, nhất là trong cộng đồng dân cư các dân tộc thiểu số đến việc kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ, giúp đỡ xây dựng và kiên cố hoá trường học, điểm trường; quyên góp, ủng hộ vật chất, chăn, màn, áo ấm, sách vở cho học sinh. 

Tổ chức các hoạt động ngoại khoá về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, bảo tồn giá trị văn hoá dân tộc...", Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La thông tin.

Sơn La: Hiệu quả Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” - Ảnh 3.

Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Sơn La Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp trong công tác xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới giai đoạn 2018 - 2021. Ảnh: Tuệ Linh.

Theo đó, thực hiện Chương trình phối hợp số 633/CTr-BTLBP-BGDĐT ngày 2/3/2018 giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ GDĐT về việc đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập ở địa bàn biên giới, hải đảo giai đoạn 2018 - 2025 và Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 12/9/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016 - 2020.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở GDĐT tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 03/KHPH-BCHBĐBP-SGDĐT ngày 1/11/2018 về thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2025.

Sơn La: Hiệu quả Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” - Ảnh 4.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Mùa Xuân.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp trong công tác xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới giai đoạn 2018 - 2021; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Sơn La, cho biết: Các Đồn Biên phòng đã phối hợp với phòng GDĐT các huyện biên giới, các xã, các đơn vị trường học trên địa bàn tuyên truyền, vận động được hơn 100 học sinh bỏ học tiếp tục đến trường, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đi học. Tuyên truyền đến các bậc phụ huynh đưa con em đi học đúng độ tuổi và cam kết không bỏ học; hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 

Thực hiện Chương trình "Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn Biên phòng", từ năm 2016 đến nay, BĐBP tỉnh Sơn La đã đỡ đầu cho 81 cháu học sinh, có thời điểm là 90 cháu từ cấp Tiểu học đến hết THPT ở khu vực biên giới, có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, mồ côi cha, mẹ, con, cháu các gia đình chính sách; các cháu học sinh nước bạn Lào ở địa bàn giáp biên có điều kiện sinh sống còn gặp nhiều khó khăn. 

Sơn La: Hiệu quả Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” - Ảnh 5.

Đại tá Cà Văn Lập, Tỉnh uỷ viên, Chính uỷ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Mùa Xuân.

Mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng học, trong đó có 10 cháu được đưa về các Đồn Biên phòng trực tiếp nuôi dạy; tổ chức thường xuyên bữa ăn sáng cho 75 cháu ở điểm trường Puốc Pát và Trường PTDT bán trú Tiểu học - THCS Lóng Sập.

Đặc biệt, năm 2018, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh Đoàn Sơn La đã phối hợp tổ chức Chương trình "Học kỳ trong quân đội - Ươm mầm bảo vệ biên cương". Đây là lớp "Học kỳ trong Quân đội" đầu tiên trong cả nước trong Chương trình "Nâng bước em tới trường" của BĐBP. Theo đó, có 57 học sinh người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, con liệt sĩ, có bố hoặc mẹ đang chấp hành hình phạt tù.

Sơn La: Hiệu quả Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” - Ảnh 6.

Lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Sơn La và lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La ký kết kết chương trình phối hợp Xây dựng xã hội học tập năm 2021 - 2022. Ảnh: Tuệ Linh.

Mặt khác, năm 2020 và 2021, BĐBP tỉnh Sơn La đã kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đồng hành ủng hộ xây dựng 14 phòng học và nhà công vụ cho giáo viên ở khu vực biên giới, trị giá gần 3,4 tỷ đồng.

Nhân dịp lễ khai giảng năm học mới hằng năm, các Đồn Biên phòng, Phòng GDĐT các huyện biên giới đã triển khai các hoạt động chia sẻ và đồng hành cùng thầy, cô giáo khu vực biên giới tu sửa phòng học, cảnh quan khuôn viên nhà trường, đóng góp hàng trăm ngày công lao động. Các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ vật chất, chăn, áo ấm, sách vở cho hơn 4.860 lượt học sinh ở khu vực biên giới.

Đến nay, các Đồn Biên phòng Mường Lạn, Mường Lèo, Nậm Lạnh đã phối hợp với Phòng GDĐT huyện Sốp Cộp và các trường tiểu học khu vực biên giới huyện Sốp Cộp tuyên truyền, vận động, mở 24 lớp XMC cho 422 học viên. 100% các học viên đã được Phòng GDĐT Sốp Cộp tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ chứng nhận hoàn thành chương trình xoá mù chữ.

Sơn La: Hiệu quả Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” - Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” giai đoạn 2018 - 2025. Ảnh: Mùa Xuân.

Hiện tại, Đồn Biên phòng Mường Lèo, Nậm Lạnh và Mường Lạn đang tiếp tục giảng dạy 7 lớp xoá mù chữ với 230 học viên.

Trong các dịp Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu và các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn, các Đồn Biên phòng đã phối hợp tổ chức giao hữu thể thao, giao lưu văn nghệ, toạ đàm theo các chủ đề phù hợp với nhiều hình thức sinh động, góp phần tuyên truyền giáo dục thanh thiếu niên, học sinh.

Hiện nay, các Đồn Biên phòng đã phối hợp, kết nghĩa với 100% các đơn vị trường học khu vực biên giới. Góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị BĐBP và nhà trường, tạo môi trường hoạt động và cơ hội để đoàn viên, thanh, thiếu niên rèn luyện, phát huy khả năng, lòng nhiệt tình và tinh thần cống hiến vì cộng đồng, xã hội; nâng cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện cho học sinh.

Sơn La: Hiệu quả Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” - Ảnh 8.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La tham dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” giai đoạn 2018 - 2025. Ảnh: Mùa Xuân.

Hiệu quả Xã hội học tập ở Sơn La nâng lên rõ rệt

Chương trình phối hợp đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các lực lượng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng dân tộc tuyến biên giới của tỉnh. 

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại địa phương... xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực quốc phòng, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; xây dựng "Biên giới lòng dân" vững mạnh.

Sơn La: Hiệu quả Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” - Ảnh 9.

Đại tá Cà Văn Lập, Tỉnh uỷ viên, Chính uỷ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Tuệ Linh.

Trong 3 năm qua đã tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện thắng lợi Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập ở địa bàn biên giới tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2025, góp phần thực hiện tốt công tác vận động quần chúng ở khu vực biên giới, xây dựng "Thế trận lòng dân" vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, 2 ngành sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 03/KHPH-BCHBĐBP - Sở GDĐT ngày 1/11/2018, về thực hiện Chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập ở địa bàn biên giới tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2025.

Ttuyên truyền, vận động người mù chữ, tái mù chữ tham gia các lớp học xoá mù chữ, nhất là trẻ em trong độ tuổi đến trường, vận động học sinh bỏ học tiếp tục đến trường; mở các lớp XMC theo hướng tạo điều kiền thuận lợi cho người học gần nhà, thời gian học phù hợp với tập quán lao động sản xuất, huy động các nguồn lực hỗ trợ cho học viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sơn La: Hiệu quả Chương trình phối hợp “Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới” - Ảnh 10.

Lớp xoá mù chữ ở bản Mông Pá Kạch do trung uý Vàng Lao Lừ, nhân viên đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Mường Lạn, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đứng lớp. Ảnh: Tuệ Linh.

 Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP trực tiếp tham gia dạy XMC. Tham mưu huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, lớp học, bàn ghế và hỗ trợ sách vở, giấy bút, đồ dùng học tập cho người học xoá mù chữ…

Nhân dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khuyến học" cho 26 cán bộ, hội viên thuộc Hội Khuyến học tỉnh Sơn La; tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 - 2017. 

Sở GDĐT tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữ Sở GDĐT và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về "Xây dựng xã hội học tập khu vực biên giới" giai đoạn 2018 - 2025. 


Ngọc Anh - Trường Chính trị tỉnh Sơn La