dd/mm/yyyy

Rực rỡ sắc màu vùng cao Bắc Yên

Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và 60 năm ngày thành lập huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La (1964-2024), cuộc thi "Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc" đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự.

Clip: Cuộc thi "Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc" huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Rực rỡ màu sắc vùng cao Bắc Yên (Sơn La)

Bắc Yên (Sơn La) là huyện vùng cao có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Sự đa dạng văn hóa của các dân tộc anh em trên địa bàn huyện đã tạo nên một bức tranh sống động và phong phú về đời sống xã hội. Mỗi dân tộc nơi đây đều có nét văn hóa, phong tục tập quán riêng, từ lễ hội đến dân gian, ẩm thực, trang phục… Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và 60 năm ngày thành lập huyện, cuộc thi "Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc" đã được diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch.

Tham gia cuộc thi có 30 thí sinh, tuyển chọn trong độ tuổi từ 18-25, chiều cao trên 1m60, là người dân tộc sinh sống, học tập tại huyện Bắc Yên (Sơn La). Các thí sinh diện những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống và cách tân của các dân tộc Thái, Mông, Mường, Dao...

Bắc Yên (Sơn La): Rực rỡ màu sắc vùng cao - Ảnh 1.

Rực rỡ màu sắc tại cuộc thi "Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc" huyện Bắc Yên (Sơn La). Ảnh: Nguyễn Vinh

Trên nền nhạc mang âm hưởng các dân tộc vùng cao Bắc Yên (Sơn La), 15 cặp thí sinh đến từ 16 xã, thị trấn khoác trên mình trang phục dân tộc truyền thống và cách tân đã trình diễn kết hợp giới thiệu về trang phục. Với bước đi uyển chuyển, duyên dáng… làm tôn lên bộ trang phục đẹp mắt. Đến với cuộc thi, mỗi thí sinh đã thể hiện tình yêu, niềm tự hào của bản thân khi được góp phần giới thiệu, quảng bá, lan tỏa những giá trị, ý nghĩa của bộ trang phục cũng như văn hóa truyền thống của dân tộc mình đến với đông đảo khán giả và du khách cổ vũ.

Em Thào Thị Dua ở xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên (Sơn La), chia sẻ: "Đến tham gia hội thi này, em cảm thấy rất là vui và hồi hộp, đây là chương trình đầu tiên em được tham gia. Qua cuộc thi, em cũng như các thí sinh khác mong muốn đem bản sắc của dân tộc mình đến quảng bá cho du khách mọi miền".

Bắc Yên (Sơn La): Rực rỡ màu sắc vùng cao - Ảnh 2.

Trang phục của dân tộc Mông nổi bật với những bộ váy thổ cẩm, mang đậm sắc màu của núi rừng và nét văn hóa riêng. Ảnh: Nguyễn Vinh

Mỗi dân tộc ở huyện Bắc Yên (Sơn La) đều có bộ trang phục mang theo một câu chuyện văn hóa đặc sắc, phản ánh đời sống, bản sắc và giá trị tinh thần của họ. Những bộ trang phục này không chỉ đơn giản là trang phục mà còn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về lịch sử, như: Trang phục của người Thái thường được thêu tỉ mỉ với các loài hoa văn phong phú, biểu tượng cho sự hòa hợp với thiên nhiên và đời sống tâm linh của họ; người Mông lại nổi bật với những bộ váy thổ cẩm, mang đậm sắc màu của núi rừng, có thể hiện sự gắn bó với đất đai và phong tục tập quán riêng… Từng bộ trang phục phản ánh sáng sự khéo léo, tài hoa trong từng đường kim mũi chỉ. Bên cạnh đó, qua câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người nơi đây, tạo nên một bức tranh đa dạng và sống động về văn hóa vùng cao.

Em Hoàng Thị Lam, ở bản Cao Đa, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên (Sơn La), chia sẻ: "Mình đến đây với trang phục của dân tộc Thái trắng nguyên bản. Bộ trang phục thái trắng có khăn chàm, áo đen, váy nhuộm chàm và kèm theo những phụ kiện, như: xà tích và lắc tay, vòng cổ, hoa tai bạc. Mình mong muốn đến đây để học hỏi với tất cả mọi người và ai cũng luôn tự tin và cố gắng".

Bắc Yên (Sơn La): Rực rỡ màu sắc vùng cao - Ảnh 3.

Trang phục của dân tộc Dao được làm từ vải bông hoặc vải thổ cẩm, với chất liệu mềm và bền vững, phù hợp với khí hậu vùng núi. Ảnh: Nguyễn Vinh

Thông qua cuộc thi "Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc" để tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của các dân tộc trong toàn huyện Bắc Yên (Sơn La). Đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá, lan tỏa những giá trị, ý nghĩa của bộ trang phục truyền thống của từng dân tộc.

Đây cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp tục bảo tồn và phát triển bản sắc sắc văn hóa dân tộc mình để ngày càng khẳng định huyện Bắc Yên (Sơn La) là một điểm đến hấp dẫn không những về cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ mà còn là điểm đến để trải nghiệm đa dạng văn hóa, phong tục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy du lịch cũng như kinh tế - xã hội ngày càng phát triển nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững cho bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Bắc Yên (Sơn La): Rực rỡ màu sắc vùng cao - Ảnh 4.

Trang phục của dân tộc Thái trắng với khăn chàm, áo đen, váy nhuộm chàm và kèm theo những phụ kiện, như: xà tích và lắc tay, vòng cổ, hoa tai bạc. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trao đổi với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại Việt, bà Lường Thị Thúy Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận huyện Ủy Bắc Yên (Sơn La), cho biết: "Thông qua cuộc thi này, chúng tôi cũng mong muốn lan tỏa, chia sẻ rộng rãi đến toàn bộ nhân dân các dân tộc trong huyện Bắc Yên và toàn thể du khách nét đẹp trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện. Thông qua buổi trình diễn "Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc", chúng tôi muốn quảng bá đến du khách, huyện Bắc Yên không chỉ có những vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên với khí hậu trong lành mát mẻ, mà còn có vẻ đẹp đó chính là nét đẹp về văn hóa, trang phục của các dân tộc trên địa bàn huyện Bắc Yên".

Bắc Yên (Sơn La): Rực rỡ màu sắc vùng cao - Ảnh 5.

Bắc Yên (Sơn La): Rực rỡ màu sắc vùng cao - Ảnh 6.

Đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Yên (Sơn La) và du khách đến theo dõi cuộc thi "Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc". Ảnh: Nguyễn Vinh

Cuộc thi "Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc" đã để lại ấn tượng sâu sắc với người dân và đông đảo du khách. Sự kiện không chỉ đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là một bữa tiệc văn hóa rực rỡ, nơi các thí sinh thể hiện sự tự hào về bản sắc dân tộc mình qua những bộ trang phục truyền thống. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 02 giải A truyền thống, 02 giải A cách tân, 06 giải B truyền thống và cách tân cho các thí sinh tham dự.

Nguyễn Vinh