Phú Thọ: Khởi công tu bổ, tôn tạo Đình Mai Lĩnh từ nguồn lực xã hội hóa

+ aA -
Thiên Long

08/04/2026 09:57 GMT +7

Ngày 7/4, Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ cùng Công ty Cổ phần Năng lượng Thành Phát và đông đảo bà con nhân dân đã tổ chức lễ khởi công dự án tu bổ, phục hồi, tôn tạo Đình Mai Lĩnh. Công trình có tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng, huy động hoàn toàn từ nguồn lực xã hội hóa.

Ngôi đình cổ xuống cấp theo thời gian

Từ bao đời nay, Đình Mai Lĩnh không chỉ là một di tích kiến trúc đơn thuần mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, là niềm tự hào của người dân thôn Mai Lĩnh Dân Quyền nói riêng và xã Tam Nông nói chung. Đây là nơi lưu giữ hồn cốt làng quê, gắn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng Thành Phát phát biểu tại lễ khởi công tu bổ, tôn tạo Đình Mai Lĩnh. 

Tuy nhiên, trải qua những thăng trầm của lịch sử và sự khắc nghiệt của thời tiết, nhiều hạng mục của ngôi đình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Việc tu bổ, tôn tạo di tích này trở thành nguyện vọng thiết tha của bà con nhân dân địa phương nhằm bảo tồn một thiết chế văn hóa tâm linh quan trọng.

Sức mạnh từ lòng dân và doanh nghiệp

Dự án tu bổ, tôn tạo Đình Mai Lĩnh lần này được triển khai với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Điểm sáng của dự án chính là sự chung tay đóng góp theo hình thức xã hội hóa, huy động nguồn lực từ các cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Nông phát biểu tại lễ khởi công.

Trong đó, ông Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng Thành Phát – là nhà phát tâm công đức chính. Chia sẻ tại buổi lễ, ông Vinh xúc động cho biết:

"Việc đóng góp xây dựng đình làng xuất phát từ mong muốn bảo tồn các giá trị truyền thống của cha ông. Đình làng không chỉ là nơi thờ tự mà còn là không gian giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tôi hy vọng công trình sau khi hoàn thành sẽ là điểm tựa tinh thần, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm".

Các đại biểu thực hiện nghi thức lễ khởi công tu bổ, tôn tạo Đình Mai Lĩnh.

Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận của bà con để công trình về đích đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng bền vững.

Hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Minh – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Nông khẳng định, việc khởi công xây dựng Đình Mai Lĩnh là sự kiện văn hóa quan trọng của địa phương. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Công ty CP Năng lượng Thành Phát cùng các nhà hảo tâm.

"Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng mà còn góp phần hoàn thiện thiết chế văn hóa cơ sở, tạo không gian cho các hoạt động hội họp, lễ hội, từ đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân", ông Minh nhấn mạnh.

Lãnh đạo xã cũng yêu cầu Ban Quản lý và đơn vị thi công phải phối hợp chặt chẽ, đảm bảo quá trình xây dựng tuân thủ đúng quy định về bảo tồn di tích, an toàn và chất lượng.

Ngay sau nghi thức khởi công, đơn vị thi công đã bắt tay vào triển khai các hạng mục: san nền, xây dựng móng, kết cấu chính và các công trình phụ trợ.

Có mặt tại buổi lễ, đông đảo bà con nhân dân thôn Mai Lĩnh Dân Quyền không giấu nổi niềm vui mừng. Việc ngôi đình được khoác lên tấm áo mới vững chãi hơn, đẹp đẽ hơn hứa hẹn sẽ tạo nên một điểm nhấn văn hóa đặc sắc, góp phần đưa xã Tam Nông ngày càng phát triển, giàu bản sắc trong tiến trình xây dựng đời sống văn hóa mới.

Khởi công xây nhà tình nghĩa cho hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại phường Phong Điền, TP. Huế

Khởi công xây nhà tình nghĩa cho hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại phường Phong Điền, TP. Huế

Sáng 3/4, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) cùng UBND phường Phong Điền tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình bà Lê Thị Lương, người có công với cách mạng, tại tổ dân phố Khe Trăn.

Khởi công xây dựng Chùa Da ở Nghệ An, nơi thờ tự hơn 500 nhà báo-liệt sĩ

Khởi công xây dựng Chùa Da ở Nghệ An, nơi thờ tự hơn 500 nhà báo-liệt sĩ

Ngày 28/3, tại phường Vinh Lộc (Nghệ An), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng chính quyền địa phương phối hợp tổ chức Lễ khởi công xây dựng Chùa Da (Âu Lạc cổ tự). Chùa Da không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh, có ý nghĩa văn hóa, lịch sử, mà còn là nơi thờ tự anh linh 534 liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam.

Sau gần thập kỷ khởi công, 2 cây cầu hơn 370 tỷ đồng vẫn 'đắp chiếu', lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo 'nóng'

Sau gần thập kỷ khởi công, 2 cây cầu hơn 370 tỷ đồng vẫn "đắp chiếu", lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo "nóng"

Nhiều cây cầu thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) nay là TP.Đà Nẵng được cấp kinh phí xây dựng hàng trăm tỷ đồng, khởi công xây dựng nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn "đắp chiếu" chưa thể đưa vào sử dụng.