Nuôi trâu, bò, ngựa sinh sản kết hợp trồng cây ăn quả, cách làm giàu, hết nghèo ở xã Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
08/12/2025 13:13 GMT +7
Mô hình chăn nuôi trâu, bò, ngựa sinh sản kết hợp trồng cây ăn quả ôn đới như lê, mận tam hoa, táo mèo, hồng giòn ở xã Sìn Hồ (Lai Châu) đang cho hiệu quả kinh tế rõ rệt; sự kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi đã tạo nên chu trình sản xuất khép kín giúp tận dụng tối đa phụ phẩm, giảm chi phí đầu vào và gia tăng lợi nhuận. Mô hình tổng hợp này đang giúp nông dân ở xã Sìn Hồ có thu nhập ổn định và vươn lên thoát nghèo bền vững.
- Nuôi dê Nam Phi kiểu "đếm chả xuể", một ông nông dân Bắc Ninh hễ bán lứa nào thương lái "bế đi" hết
- Làng Việt ở Quảng Ngãi này, vô nhà nào cũng đụng đồ cổ, cổ vật bày la liệt, đếm chả xuể, vớt từ các con tàu đắm xa xưa
- Đàn chim quý hơn 300 con, đuôi rõ dài ở Lâm Đồng, nuôi như nuôi gà ta, bán 3,5 triệu/cặp con giống
Chăn nuôi trâu, bò, ngựa kết hợp trồng cây ăn quả
Xã Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) sở hữu tiềm năng lớn để phát triển nông nghiệp đặc hữu. Tuy nhiên, trước đây, tập quán canh tác nhỏ lẻ, tự phát khiến đời sống người dân còn nhiều bấp bênh. Sự thay đổi chỉ thực sự bắt đầu khi địa phương xác định phát triển kinh tế tổng hợp hộ gia đình là mũi nhọn, dựa trên nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 và Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh Lai Châu về phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Thay vì sản xuất đơn độc, chính quyền xã đã rà soát tiềm năng từng bản, khu dân cư để quy hoạch vùng chăn nuôi và trồng cây ăn quả phù hợp. Hàng trăm mô hình kinh tế đã được triển khai, tập trung vào việc hỗ trợ sinh kế, nhà ở và nước sinh hoạt, tạo nên một luồng sinh khí mới cho vùng cao này.
Ông Trần Văn Tuyển, Trưởng phòng Kinh tế xã hội xã Sìn Hồ cho biết: Từ nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách tín dụng ưu đãi, nhiều hộ dân không chỉ được hỗ trợ con giống, vật tư mà còn được "cầm tay chỉ việc" qua các lớp hướng dẫn kỹ thuật.
Điểm sáng lớn nhất trong bức tranh nông nghiệp Sìn Hồ hiện nay là sự chuyển dịch từ chăn thả tự nhiên sang mô hình kinh tế tổng hợp khép kín. Tại các bản vùng thấp như Sà Dề Phìn, Phăng Sô Lin, Tả Phìn, người dân đã biết tận dụng đất đồi để trồng xen canh hàng chục héc ta lê, mận, hồng giòn cùng cỏ và ngô. Đây là một mũi tên trúng hai đích, cỏ và ngô làm thức ăn tại chỗ cho gia súc, trong khi phân chuồng được ủ hoai mục để bón ngược lại cho cây trồng.
Sự kết hợp này giúp hình thành chu trình sản xuất khép kín ngay tại hộ gia đình, giảm thiểu chi phí thức ăn chăn nuôi và phân bón, đồng thời giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường. Nhờ đó, đàn đại gia súc phát triển ổn định, tỷ lệ hộ nuôi từ 3-5 con ngày càng phổ biến, cá biệt có nhiều hộ sở hữu đàn vật nuôi 5-7 con.

Ông Giang A Lư, bản Ma Sao Phìn chia sẻ: Gia đình tôi từ khi triển khai mô hình nuôi trâu sinh sản và trồng sâm Lai Châu, hiện đã thoát nghèo. Có tiền tôi đầu tư trồng cỏ voi, làm chuồng trại kiên cố đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi.
Tương tự, tại bản Phăng Sô Lin, ông Tẩn A Chản cũng đang gặt hái thành quả từ tư duy mới: Gia đình tôi hiện đang nuôi ngựa sinh sản theo hướng chuồng trại bán chăn thả, nhờ hiệu quả từ mô hình mà gia đình tôi đã có thêm thu nhập.
Hướng tới nông nghiệp hàng hóa và chuyển đổi số
Không dừng lại ở quy mô hộ gia đình, xã Sìn Hồ (Lai Châu) đang từng bước hình thành các chuỗi liên kết sản xuất. Tại các vùng chuyên canh, xã hỗ trợ thành lập tổ nhóm nông dân, thống nhất quy trình từ chăm sóc đến thu hái và phân loại sản phẩm, đảm bảo chất lượng đồng đều.

Việc tìm đầu ra cho nông sản cũng có những bước tiến mới. Bên cạnh việc ký kết hợp đồng thu mua với doanh nghiệp, một thế hệ nông dân trẻ tại Sìn Hồ đã bắt đầu làm quen với thương mại điện tử. Anh Triệu A Toàn, bản Phăng Sô Lin hào hứng cho biết: Năm nay, nông sản ở Sìn Hồ được mùa lại được giá... gia đình tôi mạnh dạn bỏ vốn thu mua thêm sản phẩm của các hộ trong bản để bán lại cho khách hàng qua các sàn thương mại điện tử.
Từ cách làm này đã giúp giảm mạnh tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch, rút ngắn thời gian quay vòng vốn và giúp người dân chủ động nắm bắt tín hiệu thị trường.
Ông Lê Bá Sơn, Chủ tịch UBND xã Sìn Hồ khẳng định: Địa phương đang tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, đẩy mạnh liên kết và khuyến khích chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm. Mục tiêu là hình thành nền nông nghiệp quy mô nhỏ nhưng hiệu quả cao, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản địa phương.
Từ những chuồng trại kiên cố thay thế cho tập quán thả rông, đến những vườn cây ăn quả phủ xanh đất trống đồi trọc, bức tranh nông nghiệp ở xã Sìn Hồ đang có những đổi thay rất đáng mừng, từ các mô hình này nhiều nông dân ở xã đã có thu nhập ổn định, đời sống bớt vất vả. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người nông dân trên chính mảnh đất quê hương mình.




