Thứ Bảy, ngày 15/02/2025 12:45 AM (GMT+7)
Nuôi loài vật hoang dã nhìn như vịt, thích ăn rau muống, lục bình, bán giá 240.000 đồng/con
31/03/2023 13:00 GMT +7
Anh Phan Văn Sơn (SN 1985) ở ấp Phú Long, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) là một trong những nông dân tiên phong thực hiện mô hình nuôi le le đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
Anh Phan Văn Sơn chia sẻ: "Trong một lần xem tivi thấy người dân ở tỉnh Bạc Liêu thuần dưỡng và nuôi le le, vịt trời có lãi... nên đã tạo động lực cho tôi tìm hiểu để nuôi le le nhằm kiếm thêm thu nhập cho gia đình".
![Nuôi loài vật hoang dã nhìn như vịt, thích ăn rau muống, lục bình, bán giá 240.000 đồng/con - Ảnh 1. Nuôi loài vật hoang dã nhìn như vịt, thích ăn rau muống, lục bình, bán giá 240.000 đồng/con - Ảnh 1.](https://danviet.ex-cdn.com/files/f1/296231569849192448/2023/3/21/dt2-8-1679415616098-16794156166821505299745.jpg)
Anh Phan Văn Sơn chăm sóc đàn le le
"Qua tìm hiểu, tôi thấy mô hình nuôi le le rất hay nên quyết định cải tạo 2.500m2 đất ruộng, đào ao, bao lưới B40 xung quanh và tìm mua con giống về thả nuôi. Le le là loài động vật hoang dã rất cần nơi yên tĩnh, hạn chế bóng dáng người và tiếng động cơ...” - anh Sơn cho hay.
Sau khi nắm vững kiến thức và kỹ thuật, năm 2021, anh Sơn thiết kế hệ thống chuồng trại và 2 lò ấp trứng; đồng thời đầu tư vốn trên 22 triệu đồng đến tỉnh Bạc Liêu mua 20 cặp le le giống 4 tháng tuổi (800 ngàn đồng/cặp) và 60 con vịt trời 2 tháng tuổi với giá 6 triệu đồng đem về thả nuôi.
Vì là động vật hoang dã nên trước khi nuôi le le, anh Sơn đã đăng ký với cơ quan chức năng. Lúc đầu, le le còn nhỏ, anh Sơn cho ăn thức ăn công nghiệp có nhiều độ đạm. Khi le le lớn hơn, anh Sơn cho ăn bổ sung thêm rau muống, lục bình... Le le nuôi được từ 3 tháng trở lên là xuất bán.
Trung bình, mỗi con le le thương phẩm, anh Sơn bán với giá từ 230.000 - 240.000 đồng/con. Từ lúc nuôi đến nay, anh Phan Văn Sơn đã xuất bán được nhiều đợt, mỗi đợt từ 30 - 50 con le le thương phẩm cho các nhà hàng, quán ăn ở địa phương, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Không chỉ bán le le thương phẩm, anh Sơn còn cho le le đẻ trứng và ấp nở để bán con giống. Theo anh Sơn, le le nuôi khoảng 8 tháng là đẻ trứng. Mỗi năm, le le cái đẻ từ 3 - 5 lần, mỗi lần đẻ từ 8 - 10 trứng; đưa vào lò ấp khoảng 28 ngày trứng nở ra le le con.
Hiện tại, anh Sơn nuôi gần 200 con le le. Trong đó, có 40 con le le bố mẹ. Hai lò ấp trứng le le đang hoạt động ngày đêm, với công suất ấp mỗi lò từ 300 - 400 trứng.
Anh Sơn đang chuẩn bị gầy con giống le le bố mẹ và chọn những con le le thương phẩm xuất bán cho các nhà hàng, quán ăn... Nguồn thu nhập từ việc bán le le thương phẩm và con giống le le của anh Sơn khá ổn định, góp phần cải thiện kinh tế gia đình.
Anh Lê Bá Linh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Thành B nhận xét: “Mô hình nuôi le le của anh Sơn xuất phát từ năm 2021. Anh là người tiên phong trong nuôi le le ở địa phương. Qua 2 năm, mô hình của anh đạt hiệu quả rất tốt, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Mô hình nuôi le le, vịt trời của anh Sơn đang phát triển hiệu quả, Hội Nông dân xã cũng đã khuyến khích anh Sơn mở rộng, xây dựng thương hiệu và củng cố hồ sơ để anh Sơn tham gia các cuộc thi khởi nghiệp...”.
"Thần dược" sẵn trong bếp giúp cây cảnh đang ủ rũ chỉ quay đi quay lại đã lại tươi tốt nở hoa rực rỡ
21/03/2023 18:55Trạng nguyên nào quê Hưng Yên vừa cày ruộng vừa nhẩm bài, 43 tuổi mới thi đỗ, vua Mạc khen "xuất thế đạo hành"?
21/03/2023 18:52Một nông dân tỷ phú nuôi gà, nuôi thủy sản kiểu gì mà thu 3 tỷ/năm, cả làng khen "mát tay"?
21/03/2023 18:51Hàng rào nông thôn mới trồng bông trang nở hoa rực rỡ đẹp "phát hờn" của một chi hội trưởng nông dân ở Cà Mau
21/03/2023 18:36