"Thần dược" sẵn trong bếp giúp cây cảnh đang ủ rũ chỉ quay đi quay lại đã lại tươi tốt nở hoa rực rỡ

S.E.N Thứ ba, ngày 21/03/2023 18:55 PM (GMT+7)
Chỉ với những nguyên liệu mà bếp nhà nào cũng có, bạn hoàn toàn có thể tự tin trong việc chăm sóc cây cảnh nhà mình lúc nào cũng rực rỡ, tươi tốt mà không lo cây cảnh bị chết hay bị héo.
Bình luận 0

Cuộc sống hiện đại, chúng ta thường có xu hướng trang trí cây cảnh trong nhà để không gian sống xanh mát và gần gũi với thiên nhiên hơn. Tuy nhiên, khi trồng cây cảnh trong không gian nhà kín, cây cảnh sẽ xuất hiện những dấu hiệu như khô héo, rụng lá, thiếu sức sống… Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau học cách "cấp cứu" cây cảnh bị héo bằng những nguyên liệu có sẵn trong bếp giúp cây cảnh nhà bạn xanh tươi ngay tức khắc nhé!

"Thần dược" sẵn trong bếp giúp cây cảnh đang ủ rũ chỉ quay đi quay lại đã lại tươi tốt nở hoa rực rỡ - Ảnh 1.

Vì sao cây cảnh đang trồng bình thường bỗng dưng bị héo lá, mặc dù bạn đã chọn mua những loại cây cảnh thích hợp nhất để trồng trong nhà?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên thế nhưng một trong những nguyên nhân chính đó có thể là từ đất trồng cây cảnh. Bạn cần phải đảm bảo lượng đất trồng mang đầy đủ chất dinh dưỡng để có thể nuôi cây cảnh ngay cả trong điều kiện thấp nhất. Thay vì chỉ sử dụng đất trồng cây cảnh thông thường, tại sao bạn không thử phương pháp sau đây nhỉ?

Tất cả những gì bạn cần lúc này đó là: Vỏ chuối, bã cà phê và vỏ trứng.

"Thần dược" sẵn trong bếp giúp cây cảnh đang ủ rũ chỉ quay đi quay lại đã lại tươi tốt nở hoa rực rỡ - Ảnh 2.

Cho vỏ chuối vào máy say sinh tố.

"Thần dược" sẵn trong bếp giúp cây cảnh đang ủ rũ chỉ quay đi quay lại đã lại tươi tốt nở hoa rực rỡ - Ảnh 3.

Thêm bã cà phê bên trên.

"Thần dược" sẵn trong bếp giúp cây cảnh đang ủ rũ chỉ quay đi quay lại đã lại tươi tốt nở hoa rực rỡ - Ảnh 4.

Và cuối cùng là vỏ trứng.

Rất đơn giản và không có gì cầu kỳ cả, bạn cho tất cả các nguyên liệu nêu trên vào máy xay sinh tố và thêm một chút nước lọc rồi bắt đầu xay nhuyễn để tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

"Thần dược" sẵn trong bếp giúp cây cảnh đang ủ rũ chỉ quay đi quay lại đã lại tươi tốt nở hoa rực rỡ - Ảnh 5.

"Thần dược" sẵn trong bếp giúp cây cảnh đang ủ rũ chỉ quay đi quay lại đã lại tươi tốt nở hoa rực rỡ - Ảnh 6.

Sau khi đã thu được hỗn hợp sệt, bạn dùng nó để trộn với đất trồng cây cảnh, hoặc nếu không có thời gian, bạn chỉ cần dùng muỗng múc hỗn hợp và đắp lên trên mặt đất là được.

Đây là những nguyên liệu vô cùng dễ kiếm trong căn bếp nhà bạn, chúng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của rễ và giúp cây cảnh xanh tốt hơn. Hãy áp dụng cách chăm sóc cây cảnh này và cảm nhận sự khác biệt bạn nhé! Bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra đối với những chậu cây cảnh của mình đấy.

Bên cạnh nguyên nhân là do đất trồng cây cảnh thì một nguyên nhân nữa khiến cây cảnh bị héo ủ rũ đó là cây cảnh bị héo lá do thiếu ánh sáng.

Trong một vài trường hợp, lá cây cảnh bị héo úa là do nhiệt độ không khí quá cao, nhất là trong mùa nắng nóng. Lúc này, cây cảnh dễ bị khô do cường độ ánh sáng quá mạnh và khắc nghiệt, khiến lượng nước dưới bầu đất không đủ để "tưới mát" cho cây. Cách khắc phục cây cảnh mới trồng bị héo lá rất đơn giản, bạn chỉ việc di chuyển cây đến nơi râm mát hơn là được. Bạn cũng có thể "giải nhiệt" cho cây cảnh bằng cách phun nước lên khắp bề mặt lá, cành, thân và gốc, sau đó để nước tự khô.

"Thần dược" sẵn trong bếp giúp cây cảnh đang ủ rũ chỉ quay đi quay lại đã lại tươi tốt nở hoa rực rỡ - Ảnh 7.

Bên cạnh những loại cây cảnh không ưa nắng, vẫn có một số loại cây cảnh ưa sáng và chúng sẽ trở nên héo úa nếu bị ở trong bóng râm lâu ngày. Bạn chỉ cần đem chúng để ở những nơi có ánh sáng đầy đủ mà không cần làm gì thêm nữa. Lưu ý, dù là cây cảnh ưa nắng, bạn cũng nên hạn chế "phơi nắng" chúng dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp, cụ thể là nắng giữa trưa.

Đất trồng, ánh sáng là hai trong số ba nguyên nhân chính khiến cây cảnh bị héo ủ rũ thiếu sức sống. Vậy nguyên nhân thứ 3 là gì? Đó là lượng nước tưới cho cây cảnh.

"Thần dược" sẵn trong bếp giúp cây cảnh đang ủ rũ chỉ quay đi quay lại đã lại tươi tốt nở hoa rực rỡ - Ảnh 8.

Tùy từng loại cây cảnh mà cần có chế độ tưới nước thích hợp và lưu ý cứ không phải tưới nước nhiều là có thể "hồi sinh" được cây cảnh đang hấp hối.

Có thể bạn không biết, mỗi loại cây cảnh sẽ cần một lượng nước nhất định, không phải cây cảnh cứ héo lá là do bị thiếu nước. Khi có ý định trồng cây cảnh hay trồng cây trang trí ban công, bạn nên tìm hiểu chúng trước để tránh việc chúng chết héo nhé. Cây cảnh bị héo lá có thể xuất phát từ việc bạn tưới quá nhiều nước, hoặc tưới quá ít nước. Việc tưới quá nhiều nước sẽ gây ra hiện tượng thiếu oxy và rễ cây bị thối, khiến lá non nhạt màu và trở nên vàng úa. Để cứu cây cảnh, bạn chỉ cần xới đất để cung cấp oxy là được.

Trong trường hợp lá cây cảnh bị khô do thiếu nước, lá cây sẽ chuyển màu vàng, mặt lá nhăn nheo và rũ xuống, không còn độ bóng, cuống lá mềm, sau đó vàng dần và lan rộng ra khắp lá. Việc bạn cần làm là tưới nước cho cây cảnh mà thôi, nếu có thể thì hãy xới đất nhẹ cho có oxy nhé.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem