• Đây là kế hoạch của Nga dành cho Ukraine vào mùa hè này
      "Cái giá của phương Tây ủng hộ Kiev tiếp tục tăng, nghĩa là lựa chọn tốt nhất của Moscow là chờ đợi", Sergey Poletaev, nhà phân tích thông tin đồng sáng lập và biên tập viên của dự án Vatfor có bài bình luận đăng trên trang RT của Nga.
    • Ông Trump có bao nhiêu phần trăm cơ hội? Một kịch bản “điên rồ” nhất có thể xảy ra không: Tổng thống điều hành đất nước từ nhà giam? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với GS Nguyễn Hữu Liêm, từng dạy bộ môn triết học tại San Jose City College (California - Mỹ) về vấn đề này.
    • Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành về chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của phe Đảng Cộng hoà để lựa chọn ứng cử viên chính thức của phe này cho cuộc bầu cử tổng thống tới ở nước Mỹ.
    • Nhiều năm nay, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã ra mắt nhiều sản phẩm phân bón chuyên dùng, phân hữu cơ khoáng đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nông, lâm nghiệp. Cũng như qua thực tế tiêu thụ và sử dụng, các nhà phân phối cùng nông dân đều ghi nhận, ủng hộ và đánh giá cao.
    • Tại lần gặp gỡ cấp cao vừa rồi ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Trung Quốc và EU không đạt được thoả thuận quan trọng đáng kể nào. Hai bên không vì thế mà thất vọng bởi ngay từ đầu cả hai phía đều không thể kỳ vọng gì nhiều ở sự kiện này ngoài "trao đổi thẳng thắn và cởi mở".
    • Chuyến công du vừa qua của tổng thống Nga Vladimir Putin tới Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UEA) và Ả rập Xê út có thể giúp ông Putin hả hê bao nhiêu thì lại khiến Mỹ, EU, Nato và đồng minh cay đắng bấy nhiêu.
    • Câu ngạn ngữ ở Phương Đông "Quá tam ba bận" xem ra đã vừa rất ứng đối với nỗ lực của Triều Tiên phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo xung quanh trái đất.
    • Cuộc gặp giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Tuần lễ cấp cao năm nay của diễn đàn Apec do Mỹ đăng cai tổ chức tại San Francisco được thế giới quan tâm theo dõi chẳng kém gì sự kiện lớn của Apec.
    • Kể từ khi bùng phát cuộc chiến ở Ukraine giữa Nga và Ukraine, ông Putin rất hạn chế công du nước ngoài và tham dự những sự kiện lớn về chính trị thế giới hay kinh tế, thương mại thế giới.
    • Cuộc tấn công của lực lượng Hamas ở dải Gaza nhằm vào Israel đã khiến không những chỉ có Israel mà còn cả thế giới bị bất ngờ. Bất ngờ vì Hamas đã chuẩn bị chiến dịch quân sự này từ rất lâu mà Israel và bên ngoài không hay biết.
    • Lưỡng viện lập pháp bầu và Nhà vua đã phê chuẩn nên Thái Lan đã có được thủ tướng mới sau cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi hơn ba tháng.
    • Chỉ vài giờ sau khi chiếc cầu vượt biển nối Nga với bán đảo Crimea bị tấn công làm cho hư hại lần thứ 2 kể từ khi bùng phát cuộc chiến ở Ukraine giữa Nga và Ukraine, chính phủ Nga tuyên bố không gia hạn hiệu lực của thoản thuận về vận tải xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine bằng đường biển qua Biển Đen.
    • NATO dùng kế hoạch mới đối phó Nga để xác lập vai trò và ảnh hưởng chính trị an ninh hàng đầu ở châu Âu và là trụ cột chính trong trật tự, thể chế và cấu trúc an ninh ở châu Âu thời kỳ sau cuộc chiến ở Ukraine.
    • Nếu chỉ nhìn vào phát biểu của tổng thống Mỹ Joe Biden và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá kết quả chuyến đi Trung Quốc vừa rồi của bộ trưởng ngoại giao Mỹ Anthony Blinken thì bên ngoài không thể không cảm nhận thấy chuyến công du Trung Quốc này của ông Blinken khá thành công.
    • Nước Mỹ lại vừa có thêm tiền lệ chính trị và pháp lý mới. Xưa nay ở nước Mỹ chưa có cựu tổng thống hay tổng thống đương nhiệm nào bị một toà án ở cấp độ liên bang triệu ra hiện diện trực tiếp trước toà để nghe cáo trạng.