Nông thôn Tây Bắc: Từ đàn dê, con lợn đến cây chè, người dân Sín Chải tìm lối thoát nghèo bền vững

+ aA -
Vinh Duy

20/12/2025 17:30 GMT +7

Xã Sín Chải, tỉnh Điện Biên là xã mới được sáp nhập từ ba xã Lao Xả Phìn, Tả Sìn Thàng và Sín Chải. Đây là địa bàn vùng cao, địa hình chia cắt mạnh, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thiếu nước sản xuất, đời sống của đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế đó, Đảng bộ và chính quyền xã Sín Chải đã xác định rõ hướng đi phù hợp, tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc gắn với phát triển cây chè, nhất là chè cây cao, nhằm tạo sinh kế bền vững, giúp người dân từng bước vươn lên thoát nghèo.

Sau khi sáp nhập, quy mô dân số và diện tích tự nhiên của xã Sín Chải được mở rộng, song những khó khăn tồn tại từ trước vẫn còn rất lớn. Phần lớn người dân sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp truyền thống, manh mún, phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Thiếu nước tưới khiến việc mở rộng diện tích cây trồng ngắn ngày gặp nhiều hạn chế, hiệu quả kinh tế chưa cao. Trước bài toán đó, việc lựa chọn những ngành nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên được xem là hướng đi then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát triển chăn nuôi gia súc, nhất là phát triển đàn dê trở thành mũi nhọn trong xóa đói giảm nghèo ở Sín Chải. Ảnh Vinh Duy.

Theo ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Sín Chải, với lợi thế về quỹ đất chăn thả, tập quán sản xuất lâu đời của đồng bào và điều kiện khí hậu phù hợp, xã đã định hướng cho người dân tập trung phát triển chăn nuôi đàn gia súc, coi đây là mũi nhọn trong xóa đói giảm nghèo. “Chăn nuôi đại gia súc không chỉ phù hợp với điều kiện tự nhiên của xã mà còn tận dụng được lao động nhàn rỗi, nguồn thức ăn sẵn có, giúp người dân nâng cao thu nhập một cách bền vững”, ông Sơn cho biết.

Đến nay, tổng đàn gia súc, gia cầm của xã Sín Chải tiếp tục duy trì và phát triển ổn định. Toàn xã hiện có 3.450 con trâu, 1.610 con bò, 11.330 con lợn và 4.675 con dê. Trong đó, đàn dê và đàn lợn đang dần trở thành những “thương hiệu” đặc trưng, góp phần tạo nên sinh kế quan trọng cho người dân địa phương.

Nhắc đến dê Tủa Chùa trước đây, nhiều người không thể không nhắc đến dê Sín Chải, giống dê nổi tiếng với chất lượng thịt thơm ngon, săn chắc, được thị trường ưa chuộng. Theo ông Trần Văn Sơn, hiện nay xã đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân mở rộng quy mô chăn nuôi dê theo hướng hàng hóa, coi đây là một trong những hướng phát triển kinh tế quan trọng trong thời gian tới.

Nhiều hộ dân ở Sín Chải đã bắt đầu phát triển kinh tế từ chăn nuôi dê. Ảnh Vinh Duy.

Tại thôn Hấu Chua, ông Hạng A Chứ chia sẻ: “Con dê đã gắn bó với người Mông ở đây từ rất lâu. Trước kia, bà con chỉ nuôi vài con để phục vụ bữa ăn gia đình. Nhưng bây giờ, người dân đã biết chăn nuôi để bán ra thị trường, làm hàng hóa”. Theo ông Chứ, nhiều hộ trong thôn đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô đàn dê, có hộ nuôi hàng trăm con, nhờ đó vươn lên thoát nghèo, có của ăn của để.

Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, chăn nuôi dê ở Sín Chải còn có nhiều lợi thế như ít vốn đầu tư ban đầu, dễ chăm sóc, tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên từ rừng, nương rẫy. Dê được thương lái vào tận thôn bản thu mua, có thời điểm cung không đủ cầu. “Nhiều lúc không có dê để bán, thương lái phải đặt trước”, ông Hạng A Chứ cho biết thêm.

Định hướng của xã sẽ chăm sóc tốt 152ha chè hiện có và mở rộng trồng mới chè, để người dân được hưởng lợi từ các dự án. Ảnh Vinh Duy.

Cùng với dê, chăn nuôi lợn cũng đang từng bước khẳng định vị thế là sản phẩm đặc trưng của Sín Chải. Khác với nhiều nơi phát triển chăn nuôi công nghiệp, người dân Sín Chải vẫn duy trì phương thức nuôi truyền thống. Lợn được nuôi chủ yếu bằng ngô, sắn, không sử dụng nhiều cám công nghiệp nên chất lượng thịt thơm ngon, săn chắc, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Ông Giàng A Dũng, thôn Sín Chải chia sẻ: “Người dân ở đây không nuôi lợn công nghiệp, vì thế thịt rất ngon. Đến ngày phiên chợ, bà con mang lợn xuống bán, thương lái mua rất nhanh, có khi chỉ một lúc là hết. Nhiều người còn đặt mua trước từ sớm”. Lợn “cắp nách” Sín Chải đã trở thành món đặc sản được nhiều người tìm mua, góp phần nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi.

Bên cạnh chăn nuôi, phát triển cây chè, đặc biệt là chè cây cao, được xác định là hướng đi chiến lược trong phát triển kinh tế của xã. Hiện nay, xã Sín Chải đang chăm sóc tốt 152 ha chè hiện có, đồng thời từng bước mở rộng diện tích trồng mới. Theo ông Trần Văn Sơn, trong khoảng chục năm trở lại đây, chè cây cao Sín Chải có giá trị kinh tế rất cao, được thị trường đánh giá tốt.

Người dân không chỉ tự sao chè thủ công để bán mà còn liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ sản phẩm. Việc liên kết này giúp đảm bảo đầu ra ổn định, tránh tình trạng bị ép giá, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm chè địa phương. Nhiều hộ gia đình đã có nguồn thu nhập ổn định từ cây chè, góp phần cải thiện đời sống, từng bước thoát nghèo.

Chè cây cao ở Sín Chải được đánh giá có chất lượng rất tốt, được khách hàng ưa chuộng. Ảnh Vinh Duy

Đánh giá về kế hoạch phát triển kinh tế của xã, ông Trần Văn Sơn cho biết: “Do điều kiện tự nhiên khó khăn, đặc biệt là thiếu nước, sản xuất nông nghiệp của xã còn nhiều hạn chế. Vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, xã sẽ tập trung huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi và mở rộng diện tích chè, coi đây là hai trụ cột trong phát triển kinh tế”.

Với sự định hướng đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền xã cùng sự nỗ lực, chủ động của người dân, chăn nuôi đại gia súc gắn với phát triển cây chè đang từng bước trở thành hướng đi bền vững, mở ra triển vọng mới trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở xã Sín Chải. Từ những mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế, Sín Chải đang từng ngày đổi thay, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

Trồng rừng ở Đà Nẵng (gồm cả Quảng Nam trước đây) là cách hay giúp giảm nghèo, tăng giàu, làm sạch môi trường

Trồng rừng ở Đà Nẵng (gồm cả Quảng Nam trước đây) là cách hay giúp giảm nghèo, tăng giàu, làm sạch môi trường

Thực hiện chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phát triển rừng gắn với nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho người dân đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong chiến lược lâm nghiệp của thành phố Đà Nẵng (bao gồm cả tỉnh Quảng Nam trước đây), nhất là khi địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án “Trồng một tỷ cây xanh” giai đoạn 2021-2025.

Điện Biên: Ưu tiên phát triển nông nghiệp để giảm nghèo bền vững

Điện Biên: Ưu tiên phát triển nông nghiệp để giảm nghèo bền vững

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Điện Biên xác định nông nghiệp là trụ cột quan trọng để tạo sinh kế ổn định cho người dân. Bằng cách tập trung phát triển vùng sản xuất chủ lực, hình thành chuỗi liên kết và thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ, tỉnh đang xây dựng nền nông nghiệp quy mô, có khả năng cạnh tranh, qua đó góp phần cải thiện thu nhập và thu hẹp khoảng cách phát triển ở khu vực nông thôn.

Tín dụng chính sách, mô hình nông nghiệp mới giúp giảm nghèo rõ rệt ở xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La

Tín dụng chính sách, mô hình nông nghiệp mới giúp giảm nghèo rõ rệt ở xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La

Bằng cách khơi dậy nội lực, phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La đang xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp bền vững, mở ra hướng thoát nghèo hiệu quả cho người dân.