Xã Mường Chà “xuống hạt” gieo ươm cây cà phê, mở hướng đi mới trong xóa đói, giảm nghèo
20/12/2025 16:42 GMT +7
Xã Mường Chà, tỉnh Điện Biên là địa phương có quỹ đất tự nhiên lớn, song phần lớn diện tích là đồi núi dốc, manh mún, điều kiện canh tác còn nhiều khó khăn. Người dân chủ yếu trồng cây lúa nương, cây ngô, những loại cây truyền thống cho thu nhập thấp, bấp bênh, phụ thuộc nhiều vào thời tiết.
- Nông thôn Tây Bắc: Mường Pồn đưa cây dứa thành hướng đi mới trong giảm nghèo bền vững
- Xã mới này ở Lai Châu thu nhập bình quân đầu người mới gần 30 triệu/người/năm, đang có cách giảm nghèo hiệu quả hơn
- Chuyển đổi số – “chìa khóa” giảm nghèo thông tin trong xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Điền
Khảo sát thực tế, học hỏi từ những mô hình thành công
Trước yêu cầu cấp thiết phải tìm ra cây trồng mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, có khả năng mang lại giá trị kinh tế cao hơn, lãnh đạo xã Mường Chà đã mạnh dạn tìm hướng đi mới. Sau quá trình khảo sát, học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác trong tỉnh Điện Biên, xã Mường Chà đã quyết tâm đưa cây cà phê vào trồng, xem đây là cây trồng chủ lực trong chiến lược phát triển kinh tế, góp phần giúp người dân từng bước thoát nghèo bền vững.
Theo ông Vàng A Chính, Bí thư Đảng ủy xã Mường Chà, trước khi đưa ra quyết định hỗ trợ người dân trồng cây cà phê, lãnh đạo xã đã tiến hành khảo sát kỹ lưỡng điều kiện tự nhiên của địa phương. Qua đánh giá, xã nhận thấy khí hậu, độ cao, thổ nhưỡng của Mường Chà có nhiều nét tương đồng với các vùng trồng cà phê đã và đang phát triển hiệu quả tại huyện Mường Ảng (cũ) và huyện Tuần Giáo.

“Chúng tôi xác định muốn làm thì phải làm chắc, không thể làm theo phong trào. Vì vậy, xã đã tổ chức một đoàn công tác gồm cán bộ xã, trưởng các bản và nhiều hộ dân trực tiếp đi thăm quan, học hỏi kinh nghiệm trồng cà phê tại Mường Ảng và Tuần Giáo” ông Vàng A Chính cho biết.
Tại các địa phương này, đoàn công tác đã được tận mắt chứng kiến những đồi cà phê xanh tốt, cho năng suất cao, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Đặc biệt, nhiều hộ dân trước đây cũng từng gặp khó khăn tương tự Mường Chà, nhưng nhờ chuyển đổi sang trồng cà phê đã vươn lên khá giả.
Sau chuyến đi thực tế, lãnh đạo xã Mường Chà đã tổ chức các cuộc họp dân, thông tin công khai, minh bạch về hiệu quả kinh tế của cây cà phê, đồng thời lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của bà con. Trên cơ sở sự đồng thuận cao, xã thống nhất đưa cây cà phê vào trồng và phát triển trên địa bàn.
Chủ động nguồn giống, xã hội hóa toàn bộ nguồn vốn
Một trong những bước đi quan trọng đầu tiên được xã Mường Chà triển khai là chủ động nguồn cây giống. Vừa qua, xã đã tổ chức xuống giống gieo ươm trên 600 kg hạt giống cà phê, nhằm đảm bảo đủ cây giống chất lượng để cung cấp cho người dân khi triển khai trồng đại trà.

Chia sẻ về nguồn kinh phí thực hiện, ông Nguyễn Hữu Đại, Chủ tịch UBND xã Mường Chà, cho biết: “Toàn bộ kinh phí mua hạt giống và tổ chức gieo ươm cà phê đều là nguồn vốn xã hội hóa, do xã vận động”. Theo ông Đại, việc xã hội hóa nguồn vốn không chỉ giúp giảm áp lực cho ngân sách, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền xã trong việc tìm hướng phát triển kinh tế cho người dân. Đồng thời, khi người dân thấy chính quyền quyết liệt, minh bạch, họ cũng thêm tin tưởng và tích cực tham gia.
Đến thời điểm hiện tại, đã có trên 400 hộ dân trong toàn xã đăng ký tham gia trồng cà phê, với tổng diện tích đăng ký hơn 500 ha. Đây là con số rất đáng khích lệ, cho thấy sự đồng thuận và kỳ vọng lớn của người dân đối với cây trồng mới này.
Để đảm bảo việc trồng cà phê đạt hiệu quả, xã Mường Chà đã thành lập các tổ công tác, cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống từng bản, từng khu vực để hướng dẫn người dân phát dọn thực bì, chuẩn bị mặt bằng trồng.

Theo kế hoạch, sau Tết Nguyên đán, người dân sẽ tiến hành làm đất, đào hố, bón phân lót. Xã đặt mục tiêu hoàn thành việc trồng trên 500 ha cây cà phê trước ngày 30/6/2026.
“Chúng tôi xác định phải làm từng bước, chắc chắn, không nóng vội. Cán bộ xã sẽ đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình từ làm đất, trồng, chăm sóc ban đầu để cây sinh trưởng và phát triển tốt”, ông Nguyễn Hữu Đại nhấn mạnh.
Là một trong những bản có số hộ đăng ký trồng cà phê nhiều nhất, ông Thào A Chí, Trưởng bản Nậm Tin, chia sẻ: “Chúng tôi được đi thăm quan, học hỏi kinh nghiệm trồng cà phê ở Mường Ảng và Tuần Giáo, thấy rõ cây cà phê đem lại hiệu quả kinh tế rất cao. Như năm nay, giá cà phê lên tới khoảng 28 nghìn đồng/kg quả tươi, mỗi héc-ta cho thu nhập lên đến vài trăm triệu đồng”.
Theo ông Chí, toàn bản Nậm Tin hiện có 57 hộ đăng ký tham gia trồng cà phê, với tổng diện tích trên 66 ha. Bà con rất phấn khởi, mong muốn sớm được trồng để có thêm cơ hội cải thiện đời sống.
Cùng chung quan điểm, ông Mùa A Lềnh, Trưởng bản Tàng Do, cho biết: “Người Mông chúng tôi từ trước đến nay chỉ quen trồng cây ngô, cây lúa, chưa từng nghĩ sẽ trồng cà phê. Nhưng sau khi được đi học hỏi, được cán bộ xã tuyên truyền, hướng dẫn, bà con trong bản rất hào hứng”. Hiện bản Tàng Do có 35 hộ đăng ký trồng cà phê, với diện tích trên 65 ha. Người dân kỳ vọng cây cà phê sẽ phù hợp với điều kiện đất đai của địa phương, cho năng suất cao, tạo nguồn thu ổn định lâu dài.

Đánh giá về tiềm năng phát triển cây cà phê tại xã Mường Chà, ông Nguyễn Hữu Đại cho rằng, với lợi thế quỹ đất lớn, khí hậu phù hợp, nếu mô hình trồng cà phê thành công, xã sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trong những năm tiếp theo.
“Cây cà phê không chỉ giúp tăng thu nhập cho người dân, mà còn góp phần thay đổi tập quán canh tác, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng đất đai. Quan trọng hơn cả là giúp người dân từng bước thoát nghèo, hướng tới phát triển kinh tế bền vững”, ông Đại nhấn mạnh.
Việc xã Mường Chà mạnh dạn “xuống hạt” gieo ươm cây cà phê cho thấy quyết tâm lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Với sự đồng lòng của chính quyền và người dân, cây cà phê được kỳ vọng sẽ trở thành “cây làm giàu”, mở ra một hướng đi mới cho vùng đất còn nhiều khó khăn này.
Việt Nam là điểm sáng tại châu Á về thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm và bền vững
Sáng nay (20/12), tại tỉnh Lạng Sơn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức sự kiện "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững.
Tổ công nghệ số cộng đồng – “bệ đỡ” giảm nghèo thông tin ở Huế
Tổ công nghệ số cộng đồng đang giúp người dân Huế tiếp cận thông tin, dịch vụ số một cách dễ dàng hơn, từng bước thu hẹp “khoảng cách số” và mở ra cơ hội thoát nghèo thông tin bền vững.
Nông thôn Tây Bắc: Nhờ chương trình giảm nghèo, người dân Tủa Thàng dần đổi đời từ nương sắn, ruộng ngô
Xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên từng là nơi cái nghèo bám riết lấy từng nóc nhà. Đất dốc, ruộng ít, giao thông cách trở, đời sống của bà con chủ yếu trông vào nương ngô, nương sắn. Năm được mùa thì đủ ăn, năm mất mùa lại thiếu trước hụt sau. Thế nhưng vài năm trở lại đây, nhờ các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, cuộc sống của người dân nơi vùng cao này đã dần đổi khác.





