Nông thôn Tây Bắc: Trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ cho nông dân, chủ thể OCOP ở Lai Châu

+ aA -
PV Tây Bắc

25/04/2026 13:34 GMT +7

Để các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương không còn nỗi lo bị "đánh cắp" thương hiệu hay làm giả, làm nhái, việc trang bị kiến thức về sở hữu trí tuệ đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với nông dân và các chủ thể.

Phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ cho nông dân

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4).

Tại hội nghị, các đại biểu là nông dân tiêu biểu, chủ thể OCOP, lãnh đạo các hợp tác xã và mô hình kinh tế thanh niên, phụ nữ đã được Tiến sĩ Lê Tất Chiến – Chuyên gia về sở hữu trí tuệ trực tiếp chia sẻ về chủ đề phát triển quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực và đặc sản địa phương.

Tiến sĩ Lê Tất Chiến chia sẻ với các đại biểu về chủ đề phát triển quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực và đặc sản địa phương. (Ảnh: Nguyễn Tùng) 

Các đại biểu cũng đã được chuyên gia hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu để xây dựng thương hiệu; phổ biến quy định pháp luật về đăng ký sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản địa phương; công tác quản lý, khai thác phát triển và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống các hành vi giả mạo và xâm phạm.

Thực tế thời gian qua, việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có những bước tiến đáng kể. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 237 đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký bảo hộ và 138 văn bằng bảo hộ được cấp.

Toàn tỉnh Lai Châu có 237 đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký bảo hộ. (Ảnh: Nguyễn Tùng)

Những con số này là minh chứng cho sự thay đổi trong tư duy của người sản xuất. Việc chuyển từ canh tác truyền thống sang chú trọng xây dựng thương hiệu đã giúp nhiều đặc sản địa phương gia tăng giá trị, rộng đường vào các hệ thống siêu thị và xuất khẩu.

Dù đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng theo đánh giá tại hội nghị, nhận thức về tài sản trí tuệ của một bộ phận người dân và hợp tác xã vẫn còn hạn chế, tình trạng hàng giả, hàng nhái vẫn còn xảy ra.

Trong phần thảo luận, nhiều hộ sản xuất kinh doanh đã đặt câu hỏi trực tiếp cho chuyên gia về những khó khăn thực tế khi làm thương hiệu cho sản phẩm OCOP tại cấp xã, phường.

Tỉnh ủy Lai Châu họp bàn về 'đòn bẩy' phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và quản lý đất đai

Tỉnh ủy Lai Châu họp bàn về "đòn bẩy" phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và quản lý đất đai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu vừa tổ chức cuộc họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Ông Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Lai Châu: 44 'hạt nhân' tuyên truyền tranh tài tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp cơ sở năm 2026

Lai Châu: 44 "hạt nhân" tuyên truyền tranh tài tại Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp cơ sở năm 2026

Sáng nay (22/4), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lai Châu đã tổ chức khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp cơ sở năm 2026. Đây là sân chơi nghiệp vụ quan trọng nhằm tìm kiếm những "gương mặt vàng" trong công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nông thôn Tây Bắc: Dồn sức đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Hồ chứa nước Giang Ma tỉnh Lai Châu

Nông thôn Tây Bắc: Dồn sức đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Hồ chứa nước Giang Ma tỉnh Lai Châu

Với tổng dung tích hơn 1,8 triệu m3, dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Giang Ma (Lai Châu) không chỉ là lời giải cho bài toán thiếu nước sản xuất, sinh hoạt của người dân địa phương, mà còn được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cảnh quan, thúc đẩy du lịch vùng cao phát triển.