dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Thuận Châu ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022

Sáng nay (10/2), tại xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã tổ chức Lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022.
Nông thôn Tây Bắc: Thuận Châu phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022 - Ảnh 1.

Lãnh đạo huyện Thuận Châu cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện và nhân dân xã Thôm Mòn khơi thông công trình thủy lợi tại bản Nà Càng. Ảnh: Mùa Xuân.

Những năm qua, huyện Thuận Châu đã quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ sản xuất nhiều công trình thủy lợi. 

Đến nay, toàn huyện Thuận Châu có 243 công trình thủy lợi kiên cố và bán kiên cố, với tổng chiều dài kênh mương trên 270 km. Các công trình thủy lợi cơ bản đã phát huy hiệu quả, đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho đồng ruộng, góp phần tăng năng suất sản lượng cây trồng trên địa bàn huyện.

Nông thôn Tây Bắc: Thuận Châu phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022 - Ảnh 2.

Bà con nhân dân xã Thôm Mòn ra quân làm thủy lợi năm 2022. Ảnh: Tuệ Linh.

Ông Trần Hữu Hùng, Trưởng phòng NNPTNT huyện Thuận Châu cho biết: Phòng đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp năm 2022, tập trung chỉ đạo các xã chủ động nước tưới tiêu cho mùa vụ, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi đảm bảo cho bà con sản xuất.

Nông thôn Tây Bắc: Thuận Châu phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022 - Ảnh 3.

Người dân Thôm Mòn nạo vết, khơi thông kênh mương để chuẩn bị cho vụ chiêm xuân. Ảnh: Mùa Xuân.

"Sau khi bà con thu hoạch xong lúa vụ mùa, vụ rau màu xen canh mùa đông, hiện bà con đang tích cực xuống đồng làm đất để sẵn sàng đón nước từ các công trình thủy lợi vào để triển khai vụ chiêm xuân năm nay đạt hiệu quả, cho năng suất, sản lượng cao nhất", ông Hùng nói.

Nông thôn Tây Bắc: Thuận Châu phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022 - Ảnh 4.

Tuyến kênh mương của xã Thôm Mòn sau khi được khơi thông, nạo vét nước đã được dẫn vào ruộng. Ảnh: Tuệ Linh.

Nông thôn Tây Bắc: Thuận Châu phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2022 - Ảnh 5.

Nông dân xã Thôm Mòn chuẩn bị mạ, làm đất để chuẩn bị gieo cấy vụ chiêm xuân năm 2022 đúng tiến độ. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Lường Văn Minh, Phó Chủ tịch xã Thôm Mòn thông tin: Hôm nay, các ban, ngành, đoàn thể huyện và nhân dân xã Thôm Mòn đã khơi thông công trình thủy lợi tại bản Nà Càng, Cẳm, đảm bảo tưới tiêu cho 10 ha lúa vụ chiêm xuân của 4 bản Cẳm, Ba Nhất 1, Nà Tý, Nà Càng. Hiện toàn xã có 11km kênh mương, thủy lợi đã được cứng hóa đảm bảo tưới tiêu cho hơn 132 ha lúa 2 vụ của xã.

Để chủ động nước tưới vụ lúa chiêm xuân, phòng, chống hạn mùa khô, huyện Thuận Châu đã phát động nhân dân tham gia nạo vét khoảng 600m kênh mương bảo đảm nguồn nước tưới tiêu nội đồng của xã Thôn Mòn.

Mùa Xuân - Tuệ Linh