Nông thôn Tây Bắc: Quảng Lâm tìm hướng thoát nghèo từ nông lâm nghiệp và chăn nuôi đại gia súc

+ aA -
Vinh Duy

21/12/2025 12:01 GMT +7

Xã Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé cũ) và Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ cũ). Trước thời điểm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đây đều là những xã đặc biệt khó khăn của hai huyện vùng cao. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hạ tầng thiếu đồng bộ, sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào tập quán canh tác truyền thống khiến đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao.

Theo ông Lò Văn Chiên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lâm, sau khi sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên rộng, địa hình chia cắt mạnh, phần lớn là đồi núi cao. Quỹ đất sản xuất nông nghiệp hạn chế, đặc biệt là diện tích trồng lúa nước rất ít. Phần lớn diện tích canh tác của người dân là đất nương rẫy, trồng các loại cây truyền thống như lúa nương, ngô, sắn. Tuy nhiên, do canh tác nhiều năm, đất đã bạc màu, năng suất thấp, không còn mang lại hiệu quả kinh tế như trước.

“Điều kiện tự nhiên của xã không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp theo hướng thâm canh lúa nước. Diện tích lúa ít, sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Đất nương thì đã canh tác lâu năm, độ phì giảm rõ rệt, nên nếu tiếp tục trồng các cây truyền thống thì rất khó nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Chiên cho biết.

Lãnh đạo xã Quảng Lâm tổ chức cho người dân trong xã tham quan mô hình trồng cà phê tại Mường Ảng, Tuần Giáo. Ảnh: Lò Chiên.

Trước thực tế đó, Đảng ủy, chính quyền xã Quảng Lâm xác định hướng đi trọng tâm là phát triển nông lâm nghiệp gắn với chăn nuôi đại gia súc, coi đây là nền tảng để từng bước cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững. Trong đó, xã tập trung vào cả trồng trọt và chăn nuôi, ưu tiên những loại cây, con phù hợp với điều kiện tự nhiên, có khả năng mang lại giá trị kinh tế cao hơn so với cây trồng truyền thống.

Về trồng trọt, xã xác định phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Trước mắt, vận động người dân phát triển các loại cây cho thu hoạch sớm như dứa và sa nhân. Đây là những loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, thời gian cho thu hoạch không quá dài, có thể tạo nguồn thu trong ngắn hạn. Song song với đó, xã định hướng phát triển các loại cây lâu năm như quế và cà phê nhằm tạo nguồn sinh kế ổn định về lâu dài.

Theo ông Chiên, xã đã tiến hành rà soát, xây dựng quy hoạch vùng trồng đối với từng loại cây. Trên cơ sở đó, người dân đăng ký diện tích theo từng bản, từng khu vực để xã tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển cụ thể. Việc quy hoạch vùng được xem là giải pháp quan trọng nhằm khắc phục tình trạng trồng manh mún, nhỏ lẻ, thiếu liên kết như trước đây.

Ông Lò Văn Chiên, Bí thư Đảng ủy xã trong buổi họp dân, đối thoại với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân trong việc lựa chọn các loại cây, con giống phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng bản. Ảnh: Lò Chiên.

Hiện nay, đối với cây cà phê, xã đang tổ chức cho người dân đi học tập kinh nghiệm tại những vùng trồng cà phê có hiệu quả trong tỉnh như Tuần Giáo, Mường Ảng. Thông qua các chuyến học tập, người dân được trực tiếp tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, cũng như đầu ra của sản phẩm. Đồng thời, xã tạo điều kiện để bà con mang giống về ươm tại địa phương. Theo kế hoạch, đến năm 2026, xã Quảng Lâm sẽ trồng trên 300 ha cà phê.

Đối với cây dứa, người dân trong xã đã bắt đầu đăng ký diện tích và đặt mua giống để trồng trong thời gian tới. Đây được xem là cây trồng ngắn ngày, phù hợp với điều kiện đất nương, có thể mang lại thu nhập tương đối nhanh, góp phần cải thiện đời sống trước mắt cho các hộ dân.

Cây quế là loại cây đã được trồng ở Quảng Lâm trong những năm trước, với diện tích trên 200 ha. Tuy nhiên, việc trồng quế chủ yếu mang tính tự phát, phân tán, manh mún, không liền vùng, liền khoảnh nên hiệu quả chưa cao, khó tổ chức chăm sóc và liên kết tiêu thụ. Năm nay, xã định hướng cho người dân đăng ký trồng quế theo vùng tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý, chăm sóc và khai thác trong tương lai.

Các ý kiến của người dân được lãnh đạo xã ghi nhận và xem xét đầu tư hỗ trợ cho từng bản, phù hợp với nguyện vọng của đồng bào các dân tộc. Ảnh: Lò Chiên.

Bên cạnh trồng trọt, chăn nuôi đại gia súc được xác định là hướng phát triển quan trọng trong chiến lược giảm nghèo của xã Quảng Lâm. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, xã có lợi thế về diện tích bãi chăn thả tự nhiên, phù hợp để phát triển chăn nuôi trâu, bò, ngựa. Đây là những loại vật nuôi gắn bó lâu đời với người dân vùng cao, dễ thích nghi với điều kiện khí hậu, địa hình của địa phương.

“Chăn nuôi đại gia súc là hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của xã. Nếu tổ chức tốt, người dân có thể vừa tận dụng được bãi chăn thả, vừa tạo ra nguồn thu ổn định, góp phần giảm nghèo”, ông Chiên cho biết thêm. Hiện nay, xã đang vận động người dân chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi có quản lý, chú trọng phòng chống dịch bệnh, từng bước nâng cao chất lượng đàn gia súc.

Một trong những khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai các mô hình phát triển kinh tế tại Quảng Lâm là nguồn vốn đầu tư. Trao đổi về vấn đề này, ông Lò Văn Chiên cho biết: “Trước mắt xã chủ yếu vận động người dân tự bỏ vốn đầu tư trên cơ sở nhận thức rõ hiệu quả kinh tế của các loại cây trồng, vật nuôi mới. Thông qua việc được đi học tập kinh nghiệm, đi làm thuê tại các vùng trồng cà phê, quế, dứa, người dân trực tiếp thấy được giá trị kinh tế của các mô hình này, từ đó mạnh dạn đầu tư trên diện tích đất của gia đình”.

Lãnh đạo xã cùng người dân tham quan, học hỏi kinh nghiệm trồng dứa tại xã Mường Nhà. Ảnh: Lò Chiên.

“Chúng tôi xác định, khi người dân hiểu và tin vào hiệu quả thì họ sẽ chủ động đầu tư. Xã sẽ đồng hành, cử cán bộ chuyên môn xuống từng bản, từng hộ để hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi”, ông Chiên nói.

Bên cạnh đó, từ năm 2026, khi các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được triển khai, xã Quảng Lâm sẽ ưu tiên lồng ghép các dự án hỗ trợ sản xuất, đặc biệt là hỗ trợ phân bón cho người dân nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc đối với diện tích cây đã trồng.

Với định hướng phát triển nông lâm nghiệp gắn với chăn nuôi đại gia súc, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã Quảng Lâm kỳ vọng từng bước tạo chuyển biến trong sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng việc lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế được xem là cơ sở quan trọng để địa phương từng bước thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống cho người dân vùng cao.

Chuyển đổi số – “chìa khóa” giảm nghèo thông tin trong xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Điền

Chuyển đổi số – “chìa khóa” giảm nghèo thông tin trong xây dựng nông thôn mới ở xã Quảng Điền

Xã Quảng Điền (TP. Huế) đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn khi lấy chuyển đổi số làm công cụ giảm nghèo thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, hướng tới một vùng quê thông minh, hiện đại và đáng sống.

Xã mới này ở Lai Châu thu nhập bình quân đầu người mới gần 30 triệu/người/năm, đang có cách giảm nghèo hiệu quả hơn

Xã mới này ở Lai Châu thu nhập bình quân đầu người mới gần 30 triệu/người/năm, đang có cách giảm nghèo hiệu quả hơn

Sau sáp nhập, xã Pa Tần (Lai Châu) có lệ hộ nghèo chiếm 30,49%, hộ cận nghèo chiếm 10,6%. Thu nhập bình quân đầu người dù đã tăng nhưng mới đạt ngưỡng 30 triệu đồng/người/năm. Để giải bài toán giảm nghèo, Đảng bô, chính quyền và người dân Pa Tần xác định lấy phát triển nông – lâm nghiệp làm trọng tâm, cùng với nguồn lực quan trọng từ 3 chương trình MTQG.

Đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành mũi nhọn trong giảm nghèo bền vững

Đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành mũi nhọn trong giảm nghèo bền vững

Với lợi thế lớn về đất rừng trồng xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn sau sáp nhập đã tích cực triển khai trồng rừng kinh tế, để tạo đà cho công tác giảm nghèo bền vững