Nông thôn Tây Bắc: Phong Hải quyết tâm bứt phá, tạo đà tăng trưởng "hai con số"

+ aA -
Duy Trinh - Phạm Hoài - Phan Anh

14/04/2026 17:42 GMT +7

Đảng bộ xã Phong Hải (tỉnh Lào Cai) xác định rõ quyết tâm bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ, lấy mục tiêu tăng trưởng "hai con số" làm động lực, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng, kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Xã Phong Hải bứt phá từ mục tiêu tăng trưởng “hai con số”

Ngày 14/4, Đảng bộ xã Phong Hải tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 4 nhằm đánh giá kết quả quý I và đề ra nhiệm vụ trọng tâm quý II, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu phát triển giai đoạn 2026–2031.

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 4, xã Phong Hải. Ảnh: Duy Trinh.

Ông Bùi Quang Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì Hội nghị; cùng sự tham gia của các lãnh đạo chủ chốt của địa phương.

Tại hội nghị, việc quán triệt Kết luận số 18-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIV được xác định là nội dung trọng tâm, với thông điệp xuyên suốt: Phấn đấu đạt mức tăng trưởng “hai con số”.

Trên tinh thần đó, Đảng ủy xã Phong Hải đã cụ thể hóa bằng các định hướng thiết thực, trong đó chú trọng đổi mới tư duy quản lý, ưu tiên đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực cho kinh tế biên mậu và dịch vụ phát triển.

Ông Bùi Quang Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Duy Trinh.

Những kết quả đạt được trong quý I cho thấy tín hiệu tích cực của nền kinh tế địa phương. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, diện tích gieo trồng lúa, ngô đạt 100% kế hoạch. Các cây trồng chủ lực như chuối, dứa, chè tiếp tục khẳng định vai trò hàng hóa với sản lượng hàng nghìn tấn, mang lại nguồn thu bền vững cho người dân. Đặc biệt, mô hình trồng dưa chuột tại các thôn Ải Nam, Ải Dõng bước đầu cho hiệu quả cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng giá trị gia tăng.

Chăn nuôi và thủy sản phát triển ổn định, không phát sinh dịch bệnh, tổng sản lượng thịt và thủy sản đạt khá. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Xã Phong Hải nâng cao quản trị, chăm lo toàn diện đời sống nhân dân

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã Phong Hải tiếp tục ghi dấu ấn trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 98%, 100% thủ tục hành chính được công khai, giải quyết tại bộ phận “một cửa”, không phát sinh phản ánh, kiến nghị từ người dân. Các mô hình “thôn chuyển đổi số thông minh” được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Các cây trồng chủ lực như chuối, dứa, chè tiếp tục khẳng định vai trò hàng hóa với sản lượng hàng nghìn tấn, mang lại nguồn thu bền vững cho người dân xã Phong Hải. Ảnh: Duy Trinh.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Trong quý I, địa phương đón trên 14.000 lượt khách, các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục lan tỏa.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đặc biệt trong dịp Tết, hàng nghìn suất quà đã được trao tới các gia đình chính sách, hộ khó khăn. Chất lượng giáo dục từng bước nâng cao, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư đồng bộ.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Địa phương tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn.

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã Phong Hải tiếp tục ghi dấu ấn trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến đạt 98%, 100% thủ tục hành chính được công khai, giải quyết tại bộ phận “một cửa”, không phát sinh phản ánh, kiến nghị từ người dân. Ảnh: Duy Trinh.

Hội nghị cũng thống nhất triển khai xây dựng mô hình “Xã không ma túy”, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo và thành lập các tổ công tác tại thôn, bản. Đồng thời, thông qua chủ trương thành lập Chi bộ Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo từ cơ sở.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Bùi Quang Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hải, biểu dương những kết quả đạt được trong quý I, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đơn vị và các thôn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và cả năm 2026. Trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, hướng tới xây dựng xã Phong Hải phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp và văn minh.

Xã Phong Hải ở Lào Cai, nơi dân khá giả, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu nhờ nuôi cá 'ăn sổ đỏ'

Xã Phong Hải ở Lào Cai, nơi dân khá giả, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu nhờ nuôi cá "ăn sổ đỏ"

Nhiều hộ dân ở xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai (trước đây xã này thuộc huyện Bảo Thắng) đã mạnh dạn "cắm sổ đỏ" vay vốn thực hiện mô hình nuôi cá thương phẩm để cải thiện đời sống kinh tế, góp phần giảm nghèo, giúp nhiều hộ xây nhà, mua xe ô tô và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai: Câu chuyện 'đổi đời' trên mảnh đất quê hương từ mô hình nuôi cá

Xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai: Câu chuyện "đổi đời" trên mảnh đất quê hương từ mô hình nuôi cá

Ở xã Phong Hải (Lào Cai), từng thửa ruộng lúa kém hiệu quả đã nhường chỗ cho những ao cá bạc triệu. Từ chỗ chỉ đủ ăn, nhiều hộ dân nay đã xây nhà, mua xe, lo cho con học hành. Mô hình này đang giúp hàng chục hộ thoát nghèo và tiến tới làm giàu ngay trên chính quê hương.

Nông thôn Tây Bắc: Tập trung phát triển thủy sản thành ngành kinh tế chủ lực ở Phong Hải

Nông thôn Tây Bắc: Tập trung phát triển thủy sản thành ngành kinh tế chủ lực ở Phong Hải

Sáng ngày 11/8, Đảng bộ xã phong Hải tỉnh Lào Cai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Đại hội, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: Phong Hải cần tập trung phát triển ngành thủy sản thành ngành kinh tế chủ lực.