Nông thôn Tây Bắc: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Than Uyên đối thoại trực tiếp với nhân dân bản Hua Than

+ aA -
PV Tây Bắc

11/12/2025 20:16 GMT +7

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Than Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân bản Hua Than năm 2025.

Xã Than Uyên đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Tại hội nghị, đại diện UBND xã đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Theo đó, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 2.318,3ha; sản lượng lương thực đạt 10.395,9 tấn (đạt 100,2% kế hoạch). Công tác bảo vệ, chăm sóc và trồng rừng mới được triển khai đúng quy định. Đến nay, xã Than Uyên đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Lãnh đạo xã Than Uyên tặng quà cho người dân bản Hua Than. (Ảnh: Ánh Hồng)

Hiện, xã duy trì 28 sản phẩm OCOP đã được công nhận. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 141,49 tỷ đồng (đạt 101,1% kế hoạch). Các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Năm 2026, xã Than Uyên tiếp tục khai thác hiệu quả các cơ hội, nguồn lực đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ, đặc biệt là phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã cũng thông tin việc giải quyết các kiến nghị nêu tại kỳ đối thoại trước, tập trung vào các nội dung: Hạ tầng cơ sở, đất đai, môi trường, phát triển nông nghiệp, an ninh trật tự và chính sách dân tộc…

Ông Phạm Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Than Uyên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Ánh Hồng)

Tại hội nghị, nhân dân bản Hua Than đề nghị: Cấp ủy, chính quyền xem xét bàn giao hệ thống camera an ninh cho bản quản lý, để thuận lợi trong theo dõi và sửa chữa khi cần thiết; công an xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại bản; hỗ trợ phát triển mô hình du lịch cộng đồng…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Than Uyên ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của nhân dân bản Hua Than. Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Các phòng, ban chuyên môn của xã tiếp tục rà soát, tham mưu giải pháp xử lý các kiến nghị của người dân; việc duy trì đối thoại định kỳ sẽ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nông dân háo hức, kỳ vọng trước giờ Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân chính thức diễn ra

Nông dân háo hức, kỳ vọng trước giờ Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân chính thức diễn ra

Trước giờ diễn ra Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2025 (lần thứ 7) tổ chức vào sáng nay (10/12), nhiều nông dân háo hức, kỳ vọng nhiều vào Hội nghị.

Chủ tịch Hội NDVN: Hội nghị Thủ tướng đối thoại với  nông dân 2025 sẽ bàn về đột phá khoa học công nghệ trong nông nghiệp

Chủ tịch Hội NDVN: Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân 2025 sẽ bàn về đột phá khoa học công nghệ trong nông nghiệp

Sáng nay 10/12, tại trụ sở Chính phủ, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 7- năm 2025 với chủ đề: “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”. Hội nghị là sự kiện thường niên do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì; Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện.

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân: Người Mảng ở Lai Châu mong chính sách đặc thù trồng dược liệu dưới tán rừng

Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân: Người Mảng ở Lai Châu mong chính sách đặc thù trồng dược liệu dưới tán rừng

Gửi tâm tư đến Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025, bà Đỗ Thị Sinh, Phó Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu kiến nghị: Tăng nguồn làm đường giao thông nông thôn, đường lên các khu sản xuất, đồng bào dân tộc Mảng mong có cơ chế đặc thù giúp trồng dược liệu dưới tán rừng.