dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Lễ hội Hoa Ban năm nay sẽ có những gì ?

Lễ hội Hoa Ban của tỉnh Điện Biên đã qua 6 lần tổ chức và thực sự thu hút được sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước...

Trao đổi với phóng viên, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội hoa ban cho biết: "Sau khi Ban tổ chức Lễ hội hoa ban, họp và thống nhất các nội dung, phương án để trình, tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy. Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo như sau: Lễ hội hoa ban năm 2022 chỉ tổ chức phần lễ, hạn chế tối đa tổ chức phần hội. Đêm khai mạc sẽ tổ chức vào đêm 12/3 tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Điện Biên. Các hoạt động như diễu hành đường phố sẽ dừng và không tổ chức cuộc thi Người đẹp hoa ban".

Điện Biên: Không tổ chức cuộc thi Người đẹp hoa ban   - Ảnh 1.

Lễ hội Hoa ban năm 2022 tỉnh Điện Biên sẽ không tổ chức cuộc thi Người đẹp Hoa ban. Ảnh: Vinh Duy

Theo ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các hoạt động liên quan đến Lễ hội hoa ban bao gồm: tổ chức lễ khánh thành Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ tại đồi F; tổ chức quyên góp an sinh xã hội, hỗ trợ xây dựng nhà cho đồng bào nghèo. Tổ chức hưởng ứng phát động trồng cây lưu niệm tại các điểm di tích.

Điện Biên: Không tổ chức cuộc thi Người đẹp hoa ban   - Ảnh 2.

Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ tại đồi F sẽ được khánh thành trong tháng 3/2022. Ảnh: Vinh Duy

Lễ hội hoa ban là hoạt động thường niên của tỉnh Điện Biên, nhằm tiếp tục "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Điện Biên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Qua đó bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên. Tiếp tục quảng bá hình ảnh Hoa Ban gắn với nét đẹp văn hóa, con người Điện Biên đến đông đảo du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Giới thiệu, quảng bá về các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm thu hút nguồn lực đầu tư vào tỉnh.

Vinh Duy