dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Lão nông "ghép cặp" với Cty Mía đường Sơn La

Khi trồng ngô cho thu nhập bấp bênh, lão nông ở Sơn La đã mạnh dạn đầu tư sản xuất và bán mía cho Công ty Cổ phần mía đường Sơn La...

Chọn Công ty CP. Mía đường Sơn La làm điểm tựa

Lão nông mà chúng tôi vừa nhắc đến là ông Hoàng Văn Đanh, dân tộc Thái, ở bản Hượn (xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La). Hơn 6 năm nay, gia đình ông Đanh gắn bó với cây mía và có thu nhập ổn định từ trồng mía bán cho Công ty CP Mía đường Sơn La.

Chúng tôi gặp ông Đanh khi ông đang cùng với vợ con tất bật thu hoạch mía trên nương. Nương mía rộng hơn 2ha đã được gia đình ông thu hoạch quá nửa. Vừa nhanh tay chặt, dóc lá mía, vừa trò chuyện với chúng tôi, ông Đanh bảo: "Đám nương này trước đây gia đình tôi chỉ trồng có 1 vụ ngô/năm, còn lại để đất trống. Những năm đó, thu nhập của gia đình vừa thấp vừa không ổn định. Năm 2015, nghe theo lời vận động của cán bộ xã và Công ty Cổ phần mía đường Sơn La, gia đình tôi đã bỏ ngô để trồng mía. Thu nhập của gia đình tôi cũng nhờ đó mà ngày càng ổn định hơn".

Bỏ ngô trồng mía, lão nông Sơn La thu cả trăm triệu đồng mỗi năm - Ảnh 1.

Gia đình ông Hoàng Văn Đanh, bản Hượn (xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) bỏ ngô trồng mía từ năm 2015. (Ảnh: Thanh Ngân)

Tìm hiểu được biết, những năm qua, Công ty Cổ phần mía đường Sơn La luôn chú trọng việc ổn định và phát triển vùng nguyên liệu. Để phát triển bền vững vùng nguyên liệu mía, Công ty Cổ phần mía đường Sơn La đã ban hành nhiều chính sách, trong đó có chính sách cung ứng giống, vật tư, phân bón cho người dân theo hình thức trả sau. Chính sách này đã góp phần giảm bớt khó khăn về chi phí đầu tư trồng, chăm sóc mía của người dân.

Theo ông Đanh, khi chuyển đổi từ đất trồng ngô sang trồng mía, gia đình ông chỉ phải bỏ công trồng và chăm sóc. Từ giống, kĩ thuật đến vật tư phân bón, thuốc trừ sâu đều được Công ty Cổ phần mía đường Sơn La cho ứng trước. Đến vụ thu hoạch mía, người dân mới phải trả tiền đầu tư cho Công ty Cổ phần mía đường Sơn La.

Bỏ ngô trồng mía, lão nông Sơn La thu cả trăm triệu đồng mỗi năm - Ảnh 2.

Gia đình ông Đanh thu hoạch mía bán cho Công ty Cổ phần mía đường Sơn La. (Ảnh: Thanh Ngân)

Công ty CP.Mía đường Sơn La tạo nhiều điều kiện cho nông dân

"Không biết các hộ trồng mía khác thế nào, chứ với gia đình tôi thì việc phải bỏ tiền ra để mua mía giống và phân bón quả thực rất khó. Nhờ Công ty Cổ phần mía đường Sơn La cho ứng trước, mà gia đình tôi đã giảm bớt được gánh nặng về chi phí đầu tư trồng mía. Hơn nữa, trồng mía chúng tôi không phải lo đầu ra. Toàn bộ sản phẩm mía sau thu hoạch đều được Công ty bao tiêu. Giá thu mua mía mà Công ty Cổ phần mía đường Sơn La đưa ra cũng khá ổn định. Nhờ trồng mía mà kinh tế gia đình tôi khá giả hẳn lên" – ông Đanh phấn khởi nói.

Không phải lo đầu ra, ông Đanh yên tâm trồng và chăm sóc hơn 2ha mía của gia đình theo hướng dẫn về kĩ thuật của cán bộ Công ty Cổ phần mía đường Sơn La.

Bỏ ngô trồng mía, lão nông Sơn La thu cả trăm triệu đồng mỗi năm - Ảnh 3.

Mỗi năm, gia đình ông Đanh thu cả trăm triệu đồn từ trồng mía bán cho Công ty Cổ phần mía đường Sơn La. (Ảnh: Thanh Ngân)

"Trồng mía vất vả nhất là lúc thu hoạch. Thời kì chăm sóc thì nhàn hơn. Mỗi năm gia đình tôi cho nương mía "ăn" phân 2 lần. Trồng mía có cái lợi là trồng một lần mà thu hoạch được nhiều năm liền. Ngoài bón phân theo chu kì sinh trưởng của cây mía, gia đình tôi còn thường xuyên làm cỏ, dóc lá khi cây mía phát triển gióng". – ông Đanh bảo vậy.

Với hơn 2ha mía, gia đình ông Đanh mỗi năm thu hơn 150 tấn mía tươi. Bán mía tươi cho Công ty Cổ phần mía đường Sơn La, đều đặn mỗi năm, gia đình ông Đanh thu hơn 100 triệu đồng. "Nhờ trồng mía mà gia đình tôi có của ăn, của để, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Nếu cứ trồng ngô như những năm trước, thì gia đình tôi khó có được cuộc sống khá giả như hiện nay" – ông Đanh chia sẻ.

 

 

Thanh Ngân - Phạm Hoài