Nông thôn Tây Bắc: Hơn 3,1 tỷ đồng giúp trẻ vùng cao "vui đến trường", góp phần đẩy lùi tảo hôn và hôn nhân cận huyết

+ aA -
PV Tây Bắc

20/04/2026 15:27 GMT +7

Sáng nay (20/4), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu phối hợp với Tổ chức Plan International quốc tế tại Việt Nam tổng kết năm thứ nhất dự án "Vui đến trường - Thúc đẩy môi trường học tập An toàn và Bình đẳng cho học sinh tại Lai Châu”. Với kinh phí giải ngân đạt gần 100%, hàng nghìn học sinh dân tộc thiểu số đã được thụ hưởng môi trường học tập an toàn, bình đẳng.

Hiệu quả từ Dự án "Vui đến trường - Thúc đẩy môi trường học tập An toàn và Bình đẳng cho học sinh tại Lai Châu”

Dự án "Vui đến trường - Thúc đẩy môi trường học tập An toàn và Bình đẳng cho học sinh tại Lai Châu” được triển khai tại 3 xã: Sìn Hồ, Tủa Sín Chải, Nậm Tăm (Lai Châu) với 10 trường học (5 trường tiểu học và 5 trường THCS) tham gia. Sau một năm triển khai (từ 4/2025 – 4/2026), dự án với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nhật Bản đã thực sự thay đổi diện mạo nhiều ngôi trường tại 3 xã: Sìn Hồ, Tủa Sín Chải, Nậm Tăm.

Dự án "Vui đến trường - Thúc đẩy môi trường học tập An toàn và Bình đẳng cho học sinh tại Lai Châu” được triển khai tại 3 xã: Sìn Hồ, Tủa Sín Chải, Nậm Tăm (Lai Châu). (Ảnh: Bạch Dương)

Với tổng ngân sách thực hiện hơn 3,17 tỷ đồng (tỉ lệ giải ngân đạt tới 99,2%), dự án không chỉ nằm trên giấy tờ mà đã "hiện hữu" bằng những công trình thiết thực: Xây mới khu nhà lưu trú 8 phòng khép kín hiện đại tại trường Tiểu học Phăng Sô Lin, giúp gần 200 học sinh vùng cao có nơi ăn chốn ở ấm cúng, an toàn; cải tạo phòng tham vấn học đường tại trường THCS Phăng Sô Lin, trở thành điểm tựa tâm lý cho các em học sinh; hơn 200 lượt giáo viên cốt cán được tập huấn chuyên sâu về giáo dục giới tính (CSE) và kỹ năng y tế học đường.

Điểm nhấn ấn tượng của dự án "Vui đến trường - Thúc đẩy môi trường học tập An toàn và Bình đẳng cho học sinh tại Lai Châu” chính là việc thành lập 10 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Đây là sân chơi của hơn 300 "hạt giống" nhỏ tuổi, nơi các em được rèn luyện để trở thành những tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa kiến thức về quyền trẻ em và sức khỏe sinh sản ngay tại bản làng mình.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. 

Đặc biệt, 100% lớp học từ khối 3 đến khối 9 tại các trường dự án đã được tiếp cận định kỳ với nội dung giáo dục giới tính. Những câu chuyện vốn được coi là "nhạy cảm", "khó nói" đối với đồng bào dân tộc thiểu số giờ đây đã được các em tiếp nhận một cách tự nhiên, khoa học. Điều này góp phần quan trọng trong việc trang bị "lá chắn" giúp các em tự bảo vệ mình, phòng tránh bạo lực giới và đặc biệt là vấn nạn tảo hôn vẫn còn nhức nhối ở vùng cao.

Tại hội nghị, bà Yurie Mizukami – Quản lý dự án Plan Nhật Bản khẳng định, đây là dự án tâm huyết nhằm mục tiêu tiếp cận khoảng 10.000 học sinh và giáo viên cùng gần 3.700 phụ huynh. Dự án đặc biệt khuyến khích sự chủ động của học sinh dân tộc thiểu số trong việc tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất chính sách.

bà Nghiêm Thị Kim Huê – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bạch Dương)

Đánh giá cao hiệu quả của dự án, bà Nghiêm Thị Kim Huê – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, các nhà trường cần tiếp tục phát huy hiệu quả của CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi", lồng ghép linh hoạt nội dung dự án vào chương trình giáo dục. Ban quản lý dự án cần bám sát cơ sở để tháo gỡ khó khăn, quyết tâm nhân rộng những cách làm hay để học sinh vùng cao Lai Châu thực sự mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

Tính đến hết năm thứ nhất, dự án đã mang lại lợi ích cho hơn 14.700 người. Con số này là minh chứng rõ nét nhất cho nỗ lực xây dựng một môi trường học tập không khoảng cách, an toàn và đầy tình thương tại mảnh đất biên giới Lai Châu.

Lai Châu: Sắp diễn ra hội nghị quy mô lớn về phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh

Lai Châu: Sắp diễn ra hội nghị quy mô lớn về phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh

Với mục tiêu định hình lại bản đồ nông nghiệp theo hướng bền vững, Hội nghị “Phát triển nông nghiệp hàng hóa, dược liệu theo hướng kinh tế xanh” tại tỉnh Lai Châu sẽ là nơi hội tụ của các nhà quản lý, khoa học và doanh nghiệp để tìm lời giải cho bài toán giá trị gia tăng và chuyển đổi xanh.

Xã Lê Lợi và Viettel Lai Châu bắt tay tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Xã Lê Lợi và Viettel Lai Châu bắt tay tháo gỡ khó khăn trong chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số vừa diễn ra giữa Viettel Lai Châu và xã Lê Lợi (tỉnh Lai Châu) đã chỉ ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm tối ưu hóa hạ tầng số, cải cách hành chính, tạo động lực mới phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lai Châu: 'Tiếp sức' vốn vay, đưa dịch vụ ngân hàng hiện đại đến tay người nông dân

Lai Châu: "Tiếp sức" vốn vay, đưa dịch vụ ngân hàng hiện đại đến tay người nông dân

Việc ký kết thỏa thuận liên ngành giữa Agribank Chi nhánh tỉnh Lai Châu và Hội Nông dân tỉnh không chỉ giúp hội viên khơi thông nguồn vốn phát triển kinh tế mà còn là "đòn bẩy" thực hiện chiến lược tài chính toàn diện tại địa phương.