Nông thôn Tây Bắc: Dự án đến bản, người dân Sín Chải có thêm kế sinh nhai

+ aA -
Vinh Duy

22/12/2025 08:38 GMT +7

Sín Chải là một xã vùng cao của tỉnh Điện Biên, nơi núi nối núi, đường đi quanh co, mùa mưa đất đá trơn trượt, mùa khô gió thổi hun hút. Bao đời nay, cuộc sống của người dân nơi đây gắn với nương ngô, ruộng lúa, đàn trâu, đàn lợn. Nhưng do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đất canh tác manh mún, trình độ sản xuất còn hạn chế nên Sín Chải vẫn là một trong những xã nghèo, đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Bước sang năm 2025, cùng với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Sín Chải đã được quan tâm hỗ trợ nhiều dự án sản xuất thiết thực. Không phải là những việc làm quá lớn lao, mà là những việc sát với nhu cầu của người dân: con giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón cho cây trồng. Từ đó, từng hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện để làm ăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Trong năm 2025, xã Sín Chải đã triển khai 7 dự án hỗ trợ sản xuất cho người dân. Mỗi dự án đều được khảo sát kỹ, lựa chọn đúng đối tượng, đúng nhu cầu, đúng điều kiện thực tế của từng thôn, bản.

Thực hiện dự án hỗ trợ ngan giống cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Sín Chải đã đem lại hiệu quả, người dân có thêm nguồn thu nhập. Ảnh Vinh Duy.

Một trong những dự án được người dân quan tâm là dự án hỗ trợ giống gia cầm. Dự án này có 51 hộ dân tham gia, tập trung tại thôn Páo Tỉnh Làng 1 và thôn Cáng Tỷ. Các hộ được cấp giống vịt phù hợp với điều kiện chăn nuôi vùng cao, dễ nuôi, ít bệnh, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có. Với nhiều hộ nghèo, đây là lần đầu tiên họ được hỗ trợ con giống bài bản, có cán bộ hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh.

Cùng với đó là dự án cấp thức ăn cho gia cầm, chủ yếu là ngan, với sự tham gia của 84 hộ dân tại các thôn Háng Là, Trung Gầu Bua và Hấu Chua. Trước đây, nhiều hộ nuôi ngan theo kiểu tự phát, ngan lớn chậm, hay bị bệnh do thiếu thức ăn đảm bảo. Khi được hỗ trợ thức ăn trong giai đoạn đầu, đàn ngan phát triển tốt hơn, tỷ lệ sống cao hơn, người dân yên tâm nuôi với số lượng lớn hơn trước.

Bên cạnh chăn nuôi, trồng trọt vẫn là sinh kế chính của phần lớn hộ dân Sín Chải. Vì vậy, 5 dự án cấp phát phân bón thực hiện mô hình trồng ngô đã được triển khai trên diện tích 209,7 ha, với sự tham gia của 357 hộ dân tại các thôn Làng Sảng, thôn 2, Háng Khúa, Séo Mý Chải, Chẻo Chử Phình và Lầu Câu Phình. Ngô là cây trồng quen thuộc, gắn bó với người dân từ bao đời. Khi được hỗ trợ phân bón đúng thời điểm, đúng kỹ thuật, cây ngô phát triển tốt hơn, bắp to, hạt chắc, năng suất tăng rõ rệt so với các năm trước.

Trước khi thực hiện các dự án, xã Sín Chải tổ chức họp, lấy ý kiến nhân dân để thực hiện các dự án hỗ trợ. Ảnh Vinh Duy.

Nhiều hộ dân cho biết, trước đây do thiếu vốn, thiếu phân bón nên chỉ trồng cầm chừng, được mùa thì mừng, mất mùa lại lo. Nay có dự án hỗ trợ, bà con mạnh dạn đầu tư chăm sóc, làm cỏ, bón phân đầy đủ, nên ruộng ngô xanh tốt hơn, cho thu hoạch ổn định.

Đánh giá về hiệu quả của các dự án, ông Trần Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Sín Chải cho biết: “Các dự án hỗ trợ sản xuất trong năm 2025 đã đáp ứng đúng nhu cầu của người dân, đặc biệt là các hộ nghèo và cận nghèo. Việc hỗ trợ không dàn trải mà tập trung vào những mô hình mà người dân đã quen làm, từ đó giúp bà con dễ tiếp nhận, dễ áp dụng và phát huy hiệu quả”.

Theo ông Sơn, sau khi tham gia các dự án, người dân đã có sự thay đổi rõ rệt trong tư duy sản xuất. Nếu như trước đây nhiều hộ còn trông chờ, ỷ lại, làm ăn nhỏ lẻ thì nay đã chủ động hơn trong việc phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Nhiều hộ sau khi được hỗ trợ giống, thức ăn, phân bón đã tự bỏ thêm công sức, vốn liếng để mở rộng quy mô, tăng đàn gia súc, gia cầm.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ ban đầu, xã Sín Chải còn chú trọng đến việc duy trì và phát huy hiệu quả lâu dài của sản xuất nông nghiệp. Một trong những yếu tố quan trọng được xã quan tâm là hệ thống thủy lợi. Theo ông Trần Văn Sơn, xã tiếp tục rà soát, sửa chữa, nạo vét các công trình thủy lợi hiện có, đảm bảo đủ nước tưới cho diện tích ruộng, nhất là vào thời điểm khô hạn. Khi có nước, người dân yên tâm gieo cấy, không còn lo ruộng bỏ hoang như trước.

Song song với đó, công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cũng được xã triển khai đồng bộ. Ông Sơn cho biết, xã đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi. Trong năm, đã thực hiện tiêm 1.500 liều vắc xin lở mồm long móng, 705 liều vắc xin dại, 1.675 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu bò, 1.110 liều vắc xin nhiệt thán và 1.900 liều vắc xin dịch tả lợn. Nhờ làm tốt công tác tiêm phòng, trên địa bàn xã không để xảy ra dịch bệnh lớn, đàn vật nuôi phát triển ổn định.

Đến nay, tổng đàn gia súc của xã Sín Chải đã tăng lên trên 20.000 con. Ảnh Vinh Duy.

Từ những nỗ lực đó, tổng đàn gia súc của xã hiện đã tăng lên trên 20.000 con, đàn gia cầm đạt trên 76.000 con. Đây là con số không nhỏ đối với một xã vùng cao còn nhiều khó khăn như Sín Chải. Quan trọng hơn, những con số ấy cho thấy sinh kế của người dân đang dần được củng cố, thu nhập từng bước được cải thiện.

Dọc theo các thôn, bản của Sín Chải hôm nay, dễ nhận thấy những đổi thay nhỏ nhưng rõ ràng. Chuồng trại được dựng kiên cố hơn, ruộng ngô xanh tốt hơn, đàn gia súc, gia cầm nhiều hơn trước. Những đổi thay ấy không đến từ đâu xa, mà bắt đầu từ những dự án hỗ trợ sản xuất phù hợp, từ sự đồng lòng của chính quyền và người dân.

Con đường giảm nghèo ở Sín Chải vẫn còn nhiều gian nan. Nhưng với cách làm sát thực, lấy người dân làm trung tâm, cùng sự chủ động vươn lên của bà con, Sín Chải đang tiến những bước chậm mà chắc trên con đường phát triển, để cái nghèo dần lùi lại phía sau.

Đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành mũi nhọn trong giảm nghèo bền vững

Đưa kinh tế lâm nghiệp trở thành mũi nhọn trong giảm nghèo bền vững

Với lợi thế lớn về đất rừng trồng xã Chiến Thắng, tỉnh Lạng Sơn sau sáp nhập đã tích cực triển khai trồng rừng kinh tế, để tạo đà cho công tác giảm nghèo bền vững

Tuyên truyền hiệu quả Chương trình MTQG nhằm giảm nghèo đa chiều và cải thiện đời sống người dân miền núi ở Khánh Hòa

Tuyên truyền hiệu quả Chương trình MTQG nhằm giảm nghèo đa chiều và cải thiện đời sống người dân miền núi ở Khánh Hòa

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được Sở Dân tộc và tôn giáo phối hợp với các địa phương triển khai tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Nông thôn Tây Bắc: Đổi thay từ những dự án giảm nghèo ở Sáng Nhè

Nông thôn Tây Bắc: Đổi thay từ những dự án giảm nghèo ở Sáng Nhè

Cuộc sống của người dân xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên - nơi trước kia nhiều gia đình quen cảnh thiếu gạo vào những tháng giáp hạt, nay đã có nhà bán được bò, có người đi làm công ty, tăng thu nhập. Từ nguồn hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, người dân vùng cao này đang từng bước ổn định cuộc sống của mình.