Nông thôn Tây Bắc: Điện Biên tạo bứt phá từ “trụ đỡ xanh” của nền kinh tế

+ aA -
Vinh Duy

25/10/2025 18:00 GMT +7

Trong những ngày cuối thu, dọc cánh đồng Mường Thanh, tiếng máy gặt rộn ràng hòa cùng tiếng cười của bà con nông dân. Mùa vàng lại đến, mang theo niềm tin và hi vọng về một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ. Ở nơi địa đầu Tây Bắc này, dù thiên nhiên còn nhiều khắc nghiệt, nhưng người Điện Biên vẫn bền bỉ vun trồng, giữ vững “trụ đỡ xanh” cho nền kinh tế tỉnh nhà.

Giữ vững nhịp tăng trưởng từ đồng đất

Những năm gần đây, khi nhiều ngành kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến động thị trường, thiên tai và dịch bệnh, nông nghiệp Điện Biên vẫn đứng vững, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế địa phương. Theo ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2021–2025, kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 8,76%/năm, GRDP bình quân đầu người 54 triệu đồng/năm. Trong đó, khu vực nông – lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 4,1%, chiếm 13,65% tổng GRDP.

Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên, kiểm tra diện tích cây mắc ca tại xã Tuần Giáo. Ảnh Vinh Duy.

Sự tăng trưởng này đến từ quá trình cơ cấu lại sản xuất theo hướng tập trung vào các cây trồng chủ lực, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn như vùng lúa chất lượng cao Mường Thanh, cà phê Mường Ảng, chè Tủa Chùa, mắc ca Tuần Giáo, cao su Mường Chà. Hiện nay, diện tích lúa chất lượng cao chiếm gần 60% tổng diện tích gieo trồng, mắc ca hơn 12.600 ha, cà phê hơn 8.000 ha, cao su hơn 5.000 ha. Nhiều sản phẩm đặc sản đã được xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Trên những con đường bê tông mới mở, nhà cửa khang trang, hệ thống điện, nước, trường học được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn Điện Biên đang thay đổi từng ngày. Nông dân Sùng A Dế ở xã Tuần Giáo chia sẻ: “Ngày trước chỉ biết trồng ngô, lúa nương, đủ ăn đã mừng. Giờ có cây mắc ca, được tập huấn kỹ thuật và doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, gia đình tôi có thu nhập ổn định, đời sống tốt hơn nhiều”.

Nông dân xã Tuần Giáo chăm sóc cây cà phê giống. Ảnh Vinh Duy.

Bức tranh nông nghiệp Điện Biên tuy nhiều gam sáng, song vẫn còn những khoảng tối cần khắc phục. Quy mô sản xuất ở nhiều nơi vẫn nhỏ lẻ, manh mún, giá trị gia tăng của nông sản chưa cao do khâu chế biến, bảo quản còn yếu. Không ít sản phẩm vẫn phải bán thô, dẫn đến tình trạng “được mùa mất giá”. Các sản phẩm OCOP dù phát triển về số lượng nhưng chưa có thương hiệu mạnh vươn ra thị trường quốc gia; đến nay tỉnh vẫn chưa có sản phẩm đạt hạng 5 sao.

Ông Lê Xuân Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, nhìn nhận: “Điện Biên muốn phát triển nông nghiệp bền vững thì phải thay đổi tư duy từ sản lượng sang giá trị. Sản xuất phải gắn với chế biến, tiêu thụ, phải có chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp”.

Hướng đi mới cho “trụ đỡ xanh”

Nhận thức được vai trò chiến lược của nông nghiệp, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025–2030, tỉnh đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, kết hợp với công nghiệp chế biến và dịch vụ, du lịch nông nghiệp. Mục tiêu đến năm 2030, tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 3.057 tỷ đồng, diện tích mắc ca 40.000 ha, cà phê 20.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng 47%, 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, và không còn hộ tái nghèo.

Ngoài mắc ca, cà phê, chè... thì cây ăn quả cũng được nông dân tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm. Nhiều diện tích đất đồi đã được người dân trồng các loại cây ăn quả, tăng thu nhập. Ảnh Vinh Duy.

Để đạt được điều đó, Điện Biên đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ. Trước hết, tỉnh tập trung hoàn thiện định hướng phát triển ngành nông nghiệp theo hướng chọn đúng sản phẩm chủ lực, khai thác tối đa lợi thế từng vùng. Các vùng chuyên canh được quy hoạch rõ ràng: lúa chất lượng cao ở cánh đồng Mường Thanh, mắc ca tại Tuần Giáo, cà phê và chè ở Mường Ảng, Tuần Giáo dứa ở Na Sang và Mường Nhà, kết hợp vùng phục hồi sinh thái và du lịch nông nghiệp tại Mường Nhé và Mường Phăng. Trên nền tảng đó, tỉnh thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý, giúp nông sản Điện Biên bước ra thị trường lớn.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng phát triển nông thôn gắn với nâng cao thu nhập người dân. Các chương trình giảm nghèo được lồng ghép với phát triển sinh kế. Ở vùng thuận lợi, Điện Biên khuyến khích hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao; còn ở vùng khó khăn, tập trung hỗ trợ cây, con giống phù hợp, khuyến khích mô hình nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, du lịch cộng đồng. Tỉnh cũng đẩy mạnh đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, giúp nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Điện Biên xác định ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là khâu đột phá. Ngành nông nghiệp đang hợp tác với các viện, trường để chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi kháng sâu bệnh, ứng dụng tưới nhỏ giọt, canh tác hữu cơ, nhà màng, thủy canh, phát triển mô hình lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu. Mỗi sản phẩm chủ lực đều được gắn mã số vùng trồng, tem truy xuất QR, từng bước số hóa chuỗi giá trị nông sản, xây dựng sàn thương mại điện tử giới thiệu đặc sản địa phương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra giống lúa chất lượng cao tại cánh đồng Mường Thanh. Ảnh Vinh Duy.

Một hướng đi quan trọng khác là đổi mới tổ chức sản xuất, phát huy vai trò của hợp tác xã và doanh nghiệp. Điện Biên khuyến khích các HTX chuyển sang mô hình sản xuất hữu cơ, đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế. Các doanh nghiệp lớn như TH, Doveco, Nafoods được mời gọi đầu tư, bao tiêu sản phẩm, hình thành chuỗi liên kết bền vững “bốn nhà”: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp.

Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, tỉnh còn coi giảm nghèo bền vững là mục tiêu tổng hợp, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành. Ngành Nông nghiệp cùng các sở, ngành liên quan đảm bảo người dân được tiếp cận y tế, giáo dục, văn hóa, đồng thời hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sạch, vệ sinh môi trường, giúp người dân có điều kiện thoát nghèo một cách căn cơ, ổn định cuộc sống.

Giữa vùng Tây Bắc hùng vĩ, nông nghiệp Điện Biên đang chuyển mình theo hướng hiện đại và bền vững hơn bao giờ hết. Những cánh đồng lúa trải dài, những đồi mắc ca, cà phê, chè xanh ngút mắt không chỉ là hình ảnh của một nền sản xuất nông nghiệp đang khởi sắc, mà còn là biểu tượng cho ý chí vươn lên của con người Điện Biên.

Xã Nam Hòa ở Thái Nguyên, sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Nam Hòa ở Thái Nguyên, sản xuất nông nghiệp an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Nam Hoà (tỉnh Thái Nguyên) coi nâng cao nhận thức pháp luật, nhất là trong sản xuất nông nghiệp an toàn và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ các lớp tập huấn, sự đồng hành của chính quyền, các cấp hội, bà con đã thay đổi tư duy rõ rệt, hình thành nền sản xuất sạch, bền vững, góp phần nâng cao đời sống và diện mạo nông thôn.

Tỉnh Tây Ninh mới, đột phá với mô hình trồng nấm vân chi đỏ, hướng đi mới cho nông nghiệp sạch

Tỉnh Tây Ninh mới, đột phá với mô hình trồng nấm vân chi đỏ, hướng đi mới cho nông nghiệp sạch

Ông Trần Anh Vũ, hội viên Hội Nông dân phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh mới (hình thành từ việc sáp nhập phường Ninh Sơn, các xã Tân Bình TP.Tây Ninh, Bình Minh, Thạnh Tân và phần còn lại của xã Suối Đá, xã Phan, tỉnh Tây Ninh cũ) đã mạnh dạn đầu tư, sản xuất giống và trồng thành công nấm vân chi đỏ. Một loại nấm dược liệu quý, mở ra một hướng đi đầy tiềm năng cho nông nghiệp địa phương.

Tuyên Quang: Tập huấn kỹ thuật, xây dựng 10 mô hình nông nghiệp sạch cho nông dân

Tuyên Quang: Tập huấn kỹ thuật, xây dựng 10 mô hình nông nghiệp sạch cho nông dân

Theo Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, đơn vị sẽ phối hợp cùng Hợp tác xã Nông nghiệp sạch BIO IN LG7 triển khai tập huấn kỹ thuật và xây dựng 10 mô hình trình diễn sử dụng phân bón hữu cơ tại 10 xã trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng cho bà con nông dân.

Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai) hướng tới phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, nông nghiệp sạch, an toàn

Ngũ Chỉ Sơn (Lào Cai) hướng tới phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, nông nghiệp sạch, an toàn

Sáng nay (8/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngũ Chỉ Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra phiên chính thức với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.