Nông thôn Tây Bắc: Cử tri xã Pa Ủ kiến nghị đầu tư đường giao thông, kênh mương, bê tông hóa đường nội bản
02/10/2025 08:44 GMT +7
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu do bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại Pa Ủ - một trong những xã nghèo của tỉnh Lai Châu nói riêng, ở vùng nông thôn Tây Bắc nói chung.
- Cử tri TP.HCM lo ngại về đất đai, quy hoạch treo, hạ tầng giao thông
- Chủ tịch nước Lương Cường tiếp xúc cử tri tại TP.HCM trước kỳ họp Quốc hội thứ 10
- Đà Nẵng: Cử tri kiến nghị kéo giãn thời gian áp dụng thuế khoán trên 1 tỷ đồng/năm, ngành thuế nói gì?
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri tại xã Pa Ủ
Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đ ại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cho biết: Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 - 12/12/2025. Kỳ họp lần này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết, trong đó có nhiều dự luật quan trọng được dư luận quan tâm như: Luật Chuyển đổi số, Luật An ninh mạng (sửa đổi), Luật Giáo dục phổ thông, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Biên phòng Việt Nam (sửa đổi)…

Cũng tại kỳ họp thứ 10 tới, Quốc hội sẽ thảo luận tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, quyết định kế hoạch năm 2026; tổng kết 5 năm thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và tiến hành một số nội dung nhân sự theo thẩm quyền.
Cử tri xã Pa Ủ kiến nghị: Điều chỉnh nhiệm kỳ trưởng thôn, bản và Ban Công tác Mặt trận từ 2,5 năm lên 5 năm; trung ương, tỉnh tiếp tục đầu tư tuyến đường tuần tra biên giới từ mốc 34 đến mốc 41; mở cửa khẩu tại bản Nhóm Pố; sáp nhập bản Ló Mé, Lè Giàng (xã Pa Ủ) về xã Thu Lũm; đầu tư đường giao thông, kênh mương, bê tông hóa đường nội bản, lắp điện năng lượng mặt trời, xây bể chứa nước…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trực tiếp giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền và đề nghị các cơ quan chuyên môn tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Tags:
Cử tri kiến nghị làm rõ thế nào là “gần dân, sát dân” sau sắp xếp đơn vị hành chính, Sở Nội vụ Đà Nẵng lên tiếng
Cử tri kiến nghị đến việc chưa có quy định cụ thể thế nào là “gần dân, sát dân” sau sắp xếp đơn vị hành chính, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng khẳng định, nguyên tắc chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân đã được quy định trong Hiến pháp, luật và các văn bản của Chính phủ, đồng thời cam kết tiếp tục tham mưu giải pháp để đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện hiệu quả hơn, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.
Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả sắp xếp bộ máy, chính sách miễn giảm học phí
Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Song cũng bày tỏ lo lắng về các vấn đề nóng như lừa đảo bằng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, dịch bệnh và thiên tai...
Cử tri đề nghị Bộ GDĐT có một bộ sách giáo khoa chung, Bộ trưởng trả lời thế nào?
Cử tri đề nghị Bộ GDĐT có bộ sách giáo khoa chung áp dụng cho học sinh trên cả nước cho phù hợp với điều kiện thực tế xã hội hiện nay.