Nông thôn Tây Bắc: “Có của ăn, của để trên núi đá” và câu chuyện thoát nghèo của người Mông ở Sính Phình
14/12/2025 11:51 GMT +7
Xã Sính Phình, tỉnh Điện Biên hôm nay được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Sính Phình, Trung Thu, Tả Phìn của huyện Tủa Chùa cũ. Đến nay, công tác giảm nghèo của xã đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiều gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.
- Nông thôn Tây Bắc: Cây chè ở Sính Phình hồi sinh sau nhiều năm lãng quên
- Tủa Chùa: Huy động sức dân trong phát triển hạ tầng ở Sính Phình
Nhấp chén nước chè, ông Nguyễn Minh Tuân, Bí thư Đảng ủy xã phấn khởi chia sẻ: Năm 2025, toàn xã Sính Phình sẽ có 83 hộ thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống còn 30,91%, giảm 5,51% so với cuối năm 2024.
“Các anh thấy đấy, nhìn vào con số 83 hộ thoát nghèo thì ít, nhưng đây là nỗ lực và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chuyên môn và sự đồng thuận của người dân. Một phần nữa là các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo đã tiếp sức cho đồng bào các dân tộc trong xã vươn lên”, ông Tuân chia sẻ.

Cùng quan điểm với Bí thư Đảng ủy xã, ông Vũ Đức Biểu, Chủ tịch UBND xã Sính Phình cho biết: Năm 2025 là năm có nhiều khó khăn đặc thù. Có quãng thời gian gần như “tạm dừng” việc triển khai các dự án do địa phương thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; sau đó xã phải chờ cấp trên quyết định phân bổ nguồn vốn, phân cấp thẩm quyền. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, xã xác định ưu tiên trước hết là chăm lo đời sống nhân dân, không để người dân bị gián đoạn sinh kế”.
Trên cơ sở đó, UBND xã đã phân công cụ thể từng cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách địa bàn, bám thôn, bám hộ, hướng dẫn và động viên nhân dân duy trì các mô hình sản xuất đã và đang triển khai. Cùng với đó, xã tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân để lựa chọn cây trồng, con giống phù hợp, triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế theo kế hoạch năm 2025.
“Làm song song nhiều việc, vừa chờ vốn, vừa chuẩn bị điều kiện, lại có sự nỗ lực của cán bộ và sự chủ động của bà con nên kết quả giảm nghèo năm nay cơ bản đạt kế hoạch đề ra”, ông Biểu nói.
Một trong những điểm sáng của công tác giảm nghèo năm 2025 ở Sính Phình là thôn Trung Thu, nơi 100% người dân là đồng bào dân tộc Mông sinh sống đời nối đời trên núi đá. Khi nhận được thông tin năm 2025 thôn Trung Thu có 3 hộ được công nhận thoát nghèo, Trưởng thôn Thào A Lỳ không giấu được niềm vui. Chỉ tay về phía ngôi nhà mái tôn xanh còn mới, ông Lỳ bảo: “Đó là nhà vợ chồng Cứ A Páo đấy. Mấy năm trước, gia đình A Páo thuộc diện nghèo của thôn. Vợ chồng mới ở riêng, con còn nhỏ, lại hay đau ốm nên cái nghèo cứ bám riết. Tuy vậy, A Páo là người chịu khó làm ăn, không ngại việc nặng, luôn mong muốn thoát nghèo”.

Thấy A Páo có chí, bà con trong thôn đã bình bầu, đề nghị xã ưu tiên cho gia đình tham gia các mô hình hỗ trợ sản xuất. Từ nuôi gà, nuôi trâu đến trồng lạc, trồng ngô, gia đình A Páo đều được hỗ trợ giống, được cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng, phòng và trị bệnh cho vật nuôi theo mùa.
“Học được cái gì là A Páo làm theo ngay. Trâu, bò, gà, lợn nuôi lên tốt lắm”, Trưởng thôn Thào A Lỳ kể. Cứ thế, hết vụ này đến vụ khác, gia đình A Páo áp dụng kiến thức vào nhiều loại cây, con khác nhau. Đến nay, gia đình đã có đàn trâu, bò gần chục con; lợn, gà nuôi từng đàn, con nào con nấy béo tốt. Cái cảnh “làm hôm nay lo bữa mai” không còn nữa. Có của ăn của để, vợ chồng A Páo làm được ngôi nhà khang trang, chắc chắn.
Sau nhiều năm nỗ lực lao động, sản xuất, gia đình Cứ A Páo chính thức rời danh sách hộ nghèo của thôn, của xã để vươn lên nhóm hộ có kinh tế khá. Với bà con nơi núi cao sương mù, A Páo trở thành tấm gương rõ ràng cho ý chí thoát nghèo của người H’Mông.
Cùng được công
nhận thoát nghèo trong năm 2025 với gia đình A Páo, thôn Trung Thu còn có hai
hộ là Cứ A Phống và Thào A Tềnh. Cả hai đều là chủ hộ trẻ, khát vọng thoát
nghèo luôn thôi thúc. Khi được địa phương hỗ trợ nguồn lực từ Chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, họ coi đó là “đòn bẩy”, là cơ hội hiếm có để
dựa vào và vươn lên.
Toàn thôn Trung Thu hiện có 69 hộ dân, sống rải rác trên những sườn núi đá. Từ bao đời nay, người Mông nơi đây quen với thiếu nước mùa khô, cái rét cắt da mùa đông và quen cả cái nghèo. Nhưng theo Trưởng thôn Thào A Lỳ, chưa khi nào khát vọng thoát nghèo của bà con lại rõ ràng như những năm gần đây. Nhờ có sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án của Đảng và Nhà nước, cùng với ý chí vươn lên, số hộ nghèo trong thôn từng bước giảm.

Đầu năm 2025, thôn Trung Thu còn 15 hộ nghèo; đến cuối năm giảm còn 12 hộ. “Con số ấy không lớn, nhưng với vùng núi đá thì đó là kết quả đáng quý”, ông Lỳ chia sẻ.
Không chỉ ở Trung Thu, nhiều thôn khác của xã Sính Phình cũng đang chuyển mình nhờ các dự án, mô hình hỗ trợ sinh kế. Theo Chủ tịch UBND xã Vũ Đức Biểu, hiện xã đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp tuyến kênh thủy nông Chiếu Tính 1, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/12, góp phần đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, dự án hỗ trợ gà nội với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng đã cơ bản hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào phát huy hiệu quả.
Ông Vũ Đức Biểu cho biết, để người dân ở xã chủ động vươn lên thoát khỏi đói nghèo và làm giàu, lãnh đạo xã đã chủ động phối hợp với nhiều doanh nghiệp liên kết với nông dân sản xuất, bao tiêu nông sản trên địa bàn như Công ty TNHH Hương Linh phối hợp với bao tiêu sản phẩm chè trên địa bàn. Hay chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân phát triển chăn nuôi những con vật nuôi thế mạnh của xã như nuôi dê, gà đen... để tăng thu nhập cho người dân.
Điều đáng ghi nhận là trong quá trình triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã Sính Phình luôn nhận được sự đồng thuận, tham gia tích cực và trách nhiệm của nhân dân. Người dân không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, mà coi hỗ trợ của Nhà nước là điểm tựa ban đầu để tự mình làm ăn, vươn lên.
Từ những đàn gà, đàn trâu, từ những nương ngô, ruộng lạc được chăm sóc đúng kỹ thuật, cuộc sống của người dân Sính Phình đang dần đổi thay. Giảm nghèo ở Sính Phình không chỉ là con số thống kê, mà là những ngôi nhà mới, những bữa cơm đủ đầy hơn và niềm tin của bà con vào con đường thoát nghèo bền vững trên chính mảnh đất quê hương mình.
Bài toán khó trong xuất khẩu lao động tại Tủa Chùa
Huyện Tủa Chùa, một trong những địa phương miền núi khó khăn của tỉnh Điện Biên, đang nỗ lực triển khai các chương trình xuất khẩu lao động (XKLĐ) nhằm tạo cơ hội việc làm và cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, hành trình đưa lao động địa phương tham gia thị trường thế giới vẫn gặp không ít trở ngại.
Sản phẩm OCOP Tủa Chùa, nâng tầm đặc sản vùng cao
Những năm qua, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tại huyện Tủa Chùa (Điện Biên) đã tạo ra động lực lớn trong việc thúc đẩy kinh tế nông thôn, phát huy thế mạnh đặc trưng của từng địa phương. Các sản phẩm OCOP không chỉ khẳng định thương hiệu mà còn góp phần cải thiện đời sống người dân.
Tủa Chùa: Chuyển mình từ xây dựng chương trình nông thôn mới
Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, là một trong những địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và nhân dân, công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) tại đây đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, mở ra diện mạo mới, cải thiện rõ rệt đời sống người dân.





