dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Chuyển diện tích lúa xuân sang trồng cây hoa màu

Gần đây, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) phải chuyển đổi nhiều diện tích lúa xuân sang trồng các loại cây hoa màu khác, do thiếu nước tưới tiêu.

Chủ động sản xuất cây hoa màu khi thiếu nước tưới

Ông Lò Văn Hoan, bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) buồn rầu nói: Nhà tôi có 1.000 m² ruộng trồng lúa 2 vụ, năm nào được mùa đủ gạo ăn cho 6 nhân khẩu trong vòng 6-7 tháng. Nhưng 2 năm nay, trời không mưa, hồ thì cạn sau, không có nước, gia đình phải chuyển đối điện tích đất ruộng sang trồng ngô.

“Trước có nước, còn được làm ruộng, nhà còn có thóc mà ăn. Giờ quanh năm gia đình phải mua gạo ngoài chợ, không biết khi nào mới hết được cảnh này”, ông  Hoan nói.

Chiềng Cọ: Nhiều diện tích lúa xuân chuyển sang trồng cây hoa màu - Ảnh 1.

2 năm trở lại đây, gia đình ông Lò Văn Hoan, bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) phải chuyển diện tích lúa xuân của gia đình sang trồng ngô. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ông Quàng Văn Bun, Trưởng bản Hôm xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Bản Hôm là một trong những bản có diện tích đất trồng lúa 2 vụ lớn của xã Chiềng Cọ. Vì có cánh đồng lúa 2 vụ để gieo cấy, nên người dân có đủ gạo ăn quang năm, hàu như không phải mua gạo ngoài chợ. Tuy nhiên 2 năm trở lại đây, do tình trạng thiếu nước canh tác, người dân phải chuyển đổi hơn 12 ha lúa xuân sang gieo trồng ngô.

“Mấy năm nay trời ít mưa, không có nước, vụ này người dân trong bản phải chuyển sang trồng ngô, biết là trồng ngô không hiệu quả bằng trồng lúa, những vẫn phải làm thôi, không thể bỏ đất hoang được. Mong sao diện tích trồng lúa còn lại, được các cấp quan tâm, đảm bảo nguồn nước tưới không bị khô hạn trong những tháng tới”. ông Bun nói

Chiềng Cọ: Nhiều diện tích lúa xuân chuyển sang trồng cây hoa màu - Ảnh 2.

Nhiều diện tích ruộng lúa 2 vụ của xã Chiềng Cọ thiếu nước canh tác, người dân phải chuyển đổi sang trồng các loại cây hoa màu khác. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng chung nỗi buồn, gia đình Cà Văn Dũng, bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) chia sẻ: Gia đình có 0,7 ha đất ruộng, theo lịch thời vụ, đến thời điểm này gia đình ông đã gieo cấy xong, những thời điểm này ruộng lúa nhà anh vẫn chưa có nước làm đất gieo cấy lúa xuân.

“Chưa có nước để làm đất, cày bừa, gia đình mới chỉ cày đất khô lên thế này, đợi có nước thì cho máy vào bừa, làm đất để cấy lúa xuân. Nếu mấy ngày nữa không có nước chắc gia đình phải chuyển sang trồng cây ngô thôi” ông Dũng nói.

Chiềng Cọ: Nhiều diện tích lúa xuân chuyển sang trồng cây hoa màu - Ảnh 3.

Chưa có nước vào ruộng để gieo cấy, gia đình anh Cà Văn Dũng, bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) phải cày ruộng khô. Ảnh: Văn Ngọc

Thiếu nước gieo cấy thì cây hoa màu là lựa chọn tốt

Trao đổi với phóng viên, ông Cà Trung Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La) cho biết: Trên địa bàn xã Chiềng Cọ có trên 65 ha triện tích lúa 2 vụ. Tuy nhiên hiện nay lượng nước chỉ đủ tưới tiêu cho khoảng 40 ha lúa, số điện tích còn lại xã đã vận động người dân chuyển đổi sang trồng các loại cây màu khác như: Ngô, đậu, lạc…

Chiềng Cọ: Nhiều diện tích lúa xuân chuyển sang trồng cây hoa màu - Ảnh 4.

Người dân xã Chiềng Cọ không bỏ ruộng hoang. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng theo ông Hòa, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước tưới tiêu cho diện tích lúa trên là do, mấy năm trở lại đây, khô hạn kéo dài, trời ít mưa, nước từ các khe, ao hồ bị cạn, lượng nước không đủ phục vụ cho việc tưới tiêu.

Trên địa bàn xã có Hồ bản Muông là hồ chứa và tích nước từ các nguồn nước mó và nước mưa hàng năm. Do nắng nóng kéo dài khiến các mạch nước đầu nguồn khô cạn dẫn đến nguồn nước tích trữ ngày một cạn dần. Tuy nhiên, mực nước hồ đã cạn xuống quá cọc thủy trí (mực nước chết). Lượng nước này, chỉ đủ để ứng cứu một phần diện tích lúa xuân.

“Để đảm bảo nguồn nước tưới cho điện lích lúa còn lại, UBND xã Chiềng Cọ cũng đã huy động nhân dân nạo vét khơi thông dòng chảy tránh thất thoát nước; tuyên truyền, vận động nhân dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm có hiệu quả; xây dựng lịch cấp nước và thực hiện cấp nước luân phiên” ông Hòa nói.

Chiềng Cọ: Nhiều diện tích lúa xuân chuyển sang trồng cây hoa màu - Ảnh 5.

Mức nước ở Hồ bản Muông đã cạn sau. Ảnh: Văn Ngọc

Trước tình trạng khô hạn trên, mong các cơ quan chức năng của Thành phố rà soát, đánh giá hiện trạng và công năng sử dụng của các hồ chứa trên địa bàn, có các phương án, kế hoạch điều tiết nước đảm bảo cung cấp nước phục vụ sản xuất; hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích ruộng bị khô hạn, tránh gây thiệt hại cho nhân dân.  

Văn Ngọc