Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh:
Tôi rất ấn tượng với những thành tích của 63 nông dân Việt Nam xuất sắc 2018. Quá trình sản xuất và những kết quả họ đạt được thật đáng nể phục khi bản thân họ đã vượt qua nhiều khó khăn, bao nhiêu trở ngại để có thể chinh phục đất đai, thời tiết, tạo ra khối lượng hàng hóa nông sản lớn, làm đầu tàu cho những người nông dân khác noi theo.
Nhưng tôi cũng phải khẳng định, 63 nông dân được tôn vinh hôm nay là đại diện cho rất nhiều tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi ở khắp các địa phương, trong mọi lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
Đất nước ta trải dài 15 vĩ độ, có 7 vùng sinh thái, mỗi vùng lại có những mô hình sản xuất khác nhau, mang đặc trưng riêng biệt. Trên từng mảnh đất đó, người nông dân lại cần mẫn khai thác, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để thay đổi diện mạo sản xuất, tạo ra thu nhập cao cho gia đình. Những tấm gương như vậy theo tôi nhiều không thể kể hết.
Điều đáng tự hào là những người nông dân, các hợp tác xã đã biết tận dụng tài nguyên đất đai, nước, tài nguyên giống để tổ chức sản xuất theo từng quy mô khác nhau, điều kiện khác nhau, tạo ra những sản phẩm mang tính đặc thù phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.
63 tấm gương được tôn vinh hôm nay chính là những người đại diện cho tấm gương sáng trong lao động sáng tạo, tạo ra bức tranh nông nghiệp nông thôn đổi mới toàn diện, đóng góp thiết thực cho quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, từ đó tạo động lực cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế nói chung.