dd/mm/yyyy

Nông dân Sơn La thi đua phát triển kinh tế, góp sức xây dựng nông thôn mới

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La tích cực vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, đóng góp vật chất, ngày công chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Clip: Nông dân Sơn La thi đua phát triển kinh tế, góp vật chất, công sức xây dựng nông thôn mới

Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, việc xây dựng nông thôn mới là làm cho cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn. Phát huy vai trò của mình, những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế, đóng góp vật chất, ngày công chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Những ngày đầu tháng 7, chúng tôi có dịp trở lại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La). Trước đây khi nhắc đến Hát Lót, người ta chỉ nghĩ vùng đất hoang sơ và nghèo đói, điều kiện phát triển kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Người dân chủ yếu làm nghề nông, thu nhập phụ thuộc vào các loại cây trồng ngắn ngày, thu nhập của bà con bấp bênh, với tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao.

Thế nhưng đến nay, nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình nông thôn mới, vùng đất này đã hoàn toàn "thay da đổi thịt". Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng mới, khang trang. Hội viên nông dân thi đua phát triển kinh tế với những mô hình chăn nuôi, vườn cây ăn quả cho thu nhập cả trăm triệu đồng, đời sống của người dân ngày càng ấm no.

Nông dân Sơn La thi đua phát triển kinh tế, góp sức xây dựng nông thôn mới- Ảnh 1.

Đường nông thôn trên địa bàn xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La được đầu tư xây dựng. Ảnh: Văn Ngọc

Chia sẻ với phóng viên, ông Lò Văn Thoong, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Năm 2018, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Đồng thời, hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", từ nguồn quỹ vì người nghèo và nguồn xã hội hóa, Hội Nông dân xã và các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ xóa 4 nhà tạm cho các hộ khó khăn; huy động nhân dân đóng góp ngày công, hiến hơn 300 m² đất mở rộng 4 tuyến đường tại bản Lọng Khoang và tiểu khu 10, tổng chiều dài 1km; vận động các HTX đóng góp tiền mở mới các tuyến đường vào khu sản xuất.

"Đến nay, xã Hát Lót đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục tham gia đóng góp hoàn thành các tiêu chí còn lại; trong đó tập trung thực hiện tiêu chí về môi trường, vận động hội viên thu gom, phân loại và xử lý rác thải ở các khu dân cư, phấn đấu hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo lộ trình đề ra", ông Thoong nói.

Nông dân Sơn La thi đua phát triển kinh tế, góp sức xây dựng nông thôn mới- Ảnh 2.

Hội viên nông dân xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chăm sóc vườn cây ăn quả. Ảnh: Văn Ngọc

Tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao

Hiện nay Sơn La có trên 171.000 hội viên. Để thực hiện hiệu quả phong trào, Hội xác định trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Chính vì thế, hàng năm, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của tỉnh về xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp...

Nông dân Sơn La thi đua phát triển kinh tế, góp sức xây dựng nông thôn mới- Ảnh 3.

Những năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền hội viên nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: "Hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, gắn với mô hình, dự án vay vốn Quỹ "Hỗ trợ nông dân" cho hàng trăm người; tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, triển khai các mô hình dự án cho học viên. Ngoài ra, Hội nông dân các huyện, thành phố và Hội nông dân các xã còn phối hợp với các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho hàng nghìn hội viên, nông dân"

Với việc quan tâm, chỉ đạo sát sao và luôn đồng hành cùng hội viên, các cấp hội nông dân tỉnh thời gian qua đã thực sự là chỗ dựa tin cậy cho hội viên, nông dân trong lộ trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở địa phương. Đến nay, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới, văn minh hơn; cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, điều kiện sống của người dân được cải thiện đáng kể.

Nông dân Sơn La thi đua phát triển kinh tế, góp sức xây dựng nông thôn mới- Ảnh 4.

Nhờ Chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn tại các bản làng vùng cao của tỉnh Sơn La đã có nhiều thay đổi. Ảnh: Văn Ngọc

Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh Sơn La có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; giai đoạn 2024-2025, phấn đấu hoàn thành cứng hóa gần 500 km đường giao thông nông thôn. Tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tình hình thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt đối với các xã. Rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn đảm bảo cụ thể, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sát với nhu cầu thực tế; sử dụng hiệu quả các nguồn lực chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh.

Văn Ngọc