dd/mm/yyyy

Nông dân Phạm Thị Huân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Ngày 14/4, UBND TP. HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Trong 3 cá nhân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới lần này của TP.HCM có bà Phạm Thị Huân (nông dân Việt Nam xuất sắc Ba Huân).

Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. HCM…

Nông dân Phạm Thị Huân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM trao danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho bà Phạm Thị Huân (nông dân Ba Huân).

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực, to lớn mà phong trào thi đua của thành phố đạt được trong năm qua.

Theo Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên, sinh thời, Bác Hồ kính yêu rất coi trọng công tác thi đua khen thưởng. Thấm nhuần tư tưởng này, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua của thành phố mang tên Bác không ngừng đổi mới và ngày càng phát triển, lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, vào đời sống xã hội. 

Nông dân Phạm Thị Huân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên và nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Phạm Thị Huân.

"Chúng ta cũng rất cảm kích sự chung tay, đồng lòng của mọi người dân cũng như doanh nghiệp TP. HCM. Đó là sự đùm bọc, chia sẻ lẫn nhau, hỗ trợ nhau, dìu dắt giúp đỡ nhau giữa lúc thiên tai, dịch bệnh" - ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Văn Nên cũng đánh giá rất cao tầm quan trọng của báo chí truyền thông kịp thời góp phần quan trọng trong việc khơi dậy, động viên, cổ vũ phong trào thi đua. 

Nông dân Phạm Thị Huân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM chúc mừng bà Phạm Thị Huân (áo dài vàng).

"Việc truyền thông rộng rãi, lan nhanh, vang xa các cuộc thi, hoạt động cùng những tấm gương điển hình tiên tiến tạo ra không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp TP. HCM. Điều này góp phần tạo thêm năng lượng tích cực trong xã hội, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của mọi tầng lớp nhân dân" - ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên nhắn gửi, giữa cuộc sống hối hả với bộn bề lo toan hiện còn có nhiều nghịch cảnh và còn có người gặp khó khăn mà chưa phát hiện hết. Song, qua đó cũng sẽ xuất hiện nhiều người tốt, có lòng nhân hậu, sự tử tế một cách lặng lẽ, âm thầm. Họ luôn sống tốt, làm tốt nhưng không phải làm để được khen thưởng. Điều đó đòi hỏi cần phải phát hiện kịp thời những tấm gương ấy và chia sẻ, tiếp sức để họ sống cuộc đời thanh cao, ý nghĩa.

Nông dân Phạm Thị Huân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - Ảnh 4.

Từ trái sang phải: Hai chị em ông Phạm Thanh Hùng - AHLĐ Phạm Thị Huân, AHLĐ Tạ Thị Chung, UVBCT, Bí thư Thành ủy Tp.HCM Nguyễn Văn Nên; AHLĐ Đặng Ái Việt.

"Trách nhiệm của chúng ta là phải làm sao phát hiện kịp thời và tôn vinh họ, với mong muốn cho xã hội ngày một tốt đẹp hơn, cho TP. HCM ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp" - ông Nên nói.

Được biết, dịp này, Ban tổ chức cũng đã tuyên dương khen thưởng cấp Nhà nước và cấp TP. HCM. Theo đó, Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho 2 tập thể. Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 đơn vị. 3 cá nhân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Nông dân Phạm Thị Huân đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - Ảnh 5.

Lãnh đạo các đơn vị, người thân chúc mừng AHLĐ Phạm Thị Huân.

Trong 3 cá nhân này, có bà Phạm Thị Huân - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ba Huân.

Trong lần chia sẻ với người viết bài này, bà Phạm Thị Huân có kể, gia đình bà xưa vốn rất nghèo, vùng đất nơi bà sinh ra, lớn lên trưởng thành khó mà trồng được cây cối gì cho thu nhập cao. Do nhà đông con nên bà cùng mẹ lặn lội kiếm tiền nuôi các em ăn học. Bà cùng với mẹ chuyên thu mua trứng gà, trứng vịt của những hộ gia đình xung quanh, vùng Gò Công, Tiền Giang đưa lên Chợ Lớn, Sài Gòn hồi đó bán. 

Mong Anh hùng Lao động Phạm Thị Huân tiếp tục giữ vững, phát triển thương hiệu trứng sạch Ba Huân để người tiêu dùng cả nước ngày một có cơ hội sử dụng những thực phẩm sạch. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố, chia sẻ cộng đồng như Ba Huân…

UVBCT, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên

Năm 2003, đại dịch cúm gia cầm bùng phát dữ dội, ngành chăn nuôi gia cầm lao đao, thiệt hại rất nặng nề, bà sang tận Hà Lan tìm mua công nghệ cao của hãng Moba để đối phó với đại dịch. Bà không biết ngoại ngữ nên lúc bí quá phải dùng cử chỉ, bằng tay. Rồi bà gặp ông Chủ tịch của Tập đoàn Moba này và có chia sẻ mình là nông dân, đến từ một nước nông nghiệp còn nghèo. Tiền mua công nghệ là vay mượn nên mong Moba bán cho mức giá sát nhất. Ông chủ hãng Moba (Hà Lan) đã xúc động và ưu đãi cùng một mức giá nhưng chuyển giao cho Ba Huân loại máy công suất 65.000 trứng/giờ dù bà Ba Huân chỉ dám đặt hàng máy công suất 45.000 trứng/giờ. Còn để tỏ lòng cảm phục, Tập đoàn Moba còn kéo cờ đỏ sao vàng tung bay ngay trước trụ sở.

Sau khi vượt qua những trận đại dịch cúm gia cầm nhờ đầu tư vào công nghệ cao, Ba Huân đã rót 1.500 tỉ đồng cho quy trình khép kín từ trang trại đến bàn ăn, chế biến gia cầm công nghệ cao. Ba Huân đầu tư 3 trang trại chăn nuôi với tổng diện tích 102 ha, 1 nhà máy thức ăn công suất 20 tấn/giờ, 1 nhà máy chế biến thực phẩm với dây chuyền giết mổ gia cầm 2.500 con/giờ, dây chuyền chế biến thực phẩm công suất lên tới 50 tấn/ngày và 2 nhà máy xử lý chế biến trứng gia cầm. Ba Huân trở thành cái tên quen thuộc với rất nhiều người tiêu dùng trong nước và thị trường Hồng Kông, Malaysia, Singapore... 

Chia sẻ của AHLĐ Phạm Thị Huân với khán, độc giả.

Ngày 17/10/2016, tại Bangkok (Thái Lan), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đã trao giải thưởng "Nông dân điển hình" thế giới cho 5 nông dân được lựa chọn từ 45 nước. Tại đây, bà Phạm Thị Huân (Ba Huân) được vinh danh vì có nhiều đóng góp cho cộng đồng vì tiên phong, khởi xướng nghề nuôi vịt chạy đồng giúp tăng thu nhập cho bà con nông dân vùng ĐBSCL nhất là những vùng bấy lâu thất thu do xâm nhập mặn, giúp nhiều nông dân, công nhân thoát nghèo và có tiếng nói hơn trong xã hội nhờ thu nhập tăng. Ngày 14/10/2017, bà Phạm Thị Huân được tôn vinh "Nông dân Việt Nam xuất sắc 30 năm Đổi mới".


Ngọc Trần