dd/mm/yyyy

Những chiến sĩ “sao vuông” Mường Khương (Lào Cai) làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể

Những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai luôn ra sức thi đua học tập và làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Từ đó, khẳng định được vị trí, vai trò của người chiến sĩ “sao vuông” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Clip: Những chiến sĩ “sao vuông” Mường Khương (Lào Cai) hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai.

Huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ là nhiệm vụ thường xuyên

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời "Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là một bức tường sắt của Tổ quốc…", lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Khương luôn sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng, không ngại gian khổ, hy sinh vì nhân dân phục vụ và coi đó như là sứ mệnh của mình.

Chiến sĩ “Sao vuông” Mường Khương (Lào Cai) làm theo lời Bác - Ảnh 1.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Mường Khương (Lào Cai) chấp hành nghiêm kỷ luật huấn luyện. Ảnh: Hán Hiền - Phương Sử.

Xác định, huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lực lượng dân quân tự vệ luôn nêu cao tinh thần học hỏi, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, định mức cần đạt được; khắc phục mọi khó khăn, vất vả của nắng mưa thao trường, chấp hành nghiêm kỷ luật huấn luyện, nắm vững về kỹ thuật, chiến thuật.

Từ đó, bổ sung nhiều kiến thức bổ ích giúp bản thân thêm trưởng thành và vận dụng vào thực tiễn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết quả công tác huấn luyện hằng năm của huyện bảo đảm đạt 100% quân số, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng lên.

Chiến sĩ “Sao vuông” Mường Khương (Lào Cai) làm theo lời Bác - Ảnh 2.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được lực lượng dân quân tự vệ thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương được thực hiện nghiêm theo quy định. Ảnh: Hán Hiền - Phương Sửu.

Thượng tá Phạm Văn Việt, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Khương (Lào Cai) cho biết: "Quá trình huấn luyện chúng tôi luôn thường xuyên kiểm tra, duy trì các đơn vị huấn luyện về thời gian, thành phần, quân số và địa điểm...

Với đặc thù địa bàn huyện Mường Khương là huyện biên giới nên chúng tôi có những cách thức và phương pháp huấn luyện làm sao để phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, để khi có tình huống bất ngờ xảy ra thì lực lượng dân quân tự vệ có thể vận dụng linh hoạt và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ tại địa phương, cơ sở".

Chiến sĩ “Sao vuông” Mường Khương (Lào Cai) làm theo lời Bác - Ảnh 3.

Lực lượng dân quân tự vệ, Công an tham gia huấn luyện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Phương Sửu - Hán Hiền.

Ngoài huấn luyện dân quân tự vệ, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng chính quy vững mạnh toàn diện, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ Mường Khương còn thường xuyên phối hợp với các lực lượng kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn, phát hiện sớm những mâu thuẫn vấn đề nảy sinh trong nhân dân để báo cáo, tham mưu cho Ban Chỉ huy Quân sự các cấp, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Mường Khương là huyện vùng cao, biên giới, nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lào Cai. Phía Bắc và Tây Bắc giáp với hai huyện Hà Khẩu và huyện Mã Quan, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), với chiều dài đường biên giới đất liền trên 71,6km. Bởi vậy lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn huyện cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng tổ chức tuần tra, phát quang đường biên mốc giới.

Chiến sĩ “Sao vuông” Mường Khương (Lào Cai) làm theo lời Bác - Ảnh 4.

Lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân giúp đỡ ngày công lao động đối với hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất. Ảnh: Phương Sửu - Hán Hiền.

Anh Ly Quang Minh, xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, chia sẻ: "Phát huy vai trò của lực lượng dân quân tự vệ của xã, tôi thường xuyên cùng các lực lượng tham gia tuần tra, phát quang đường biên mốc giới. Bản thân tôi rất tự hào vì đã đóng góp sức mình để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia".

Ngoài ra, lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn còn vận động nhân dân tích cực vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp ngày công lao động, tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương qua các hoạt động như: Làm đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai…

Chiến sĩ “Sao vuông” Mường Khương (Lào Cai) làm theo lời Bác - Ảnh 5.

Dân quân tự vệ xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương (Lào Cai) phối hợp cùng lực lượng nắm bắt tình hình địa bàn, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Phương Sửu - Hán Hiền.

Lực lượng dân quân tự vệ sẵn sàng có mặt ở mọi điểm nóng khi xảy ra thiên tai

Ông Phạm Đăng Năm, Bí thư Đảng ủy thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương cho hay: "Trong quá trình tổ chức huấn luyện và trong cuộc sống hàng ngày, đời thường, chúng tôi thường xuyên huy động lực lượng dân quân làm tốt công tác dân vận như giúp dân trong phát triển kinh tế, rồi giúp dân trong thực hiện các phần việc, các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Đặc biệt là huy động lực lượng dân quân phối hợp với các lực lượng tham gia vào các cuộc phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn khi có thiên tai xảy ra. Do vậy, năm vừa qua trên địa bàn thị trấn không để xảy ra các vụ việc bị động, bất ngờ, thiên tai bão lũ đều được khắc phục kịp thời".

Chiến sĩ “Sao vuông” Mường Khương (Lào Cai) làm theo lời Bác - Ảnh 6.

Lực lượng dân quân tự vệ huyện Mường Khương tham gia phát quang đường biên mốc giới. Ảnh: Hán Hiền - Phương Sửu.

Vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ ngày 7/9/2024 đến ngày 11/9 mưa lớn đã làm sạt lở trên 43 tuyến đường, với tổng số 108 điểm, khối lượng đất đá sạt lở ước trên 1 tỷ 300m3; ngập úng, thiệt hại trên 94 ha cây trồng và một số cơ sở hạ tầng khác, ước tổng giá trị thiệt hại hơn 67 tỷ đồng.

Chiến sĩ “Sao vuông” Mường Khương (Lào Cai) làm theo lời Bác - Ảnh 7.

Dân quân tự vệ xã Pha Long, huyện Mường Khương (Lào Cai) phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tuyên truyền người dân thực hiện tốt Luật biên giới quốc gia. Ảnh: Hán Hiền - Phương Sửu.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Mường Khương đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an, bộ đội các địa phương cùng với các lực lượng tại chỗ, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân di chuyển người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, khôi phục sản xuất, sửa chữa nhà ở, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Chiến sĩ “Sao vuông” Mường Khương (Lào Cai) làm theo lời Bác - Ảnh 8.

Lực lượng dân quân, Công an xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Hán Hiền - Phương Sửu.

Có thể nói bằng những việc làm thiết thực, cụ thể trong học tập và làm theo Bác của những chiến sĩ "sao vuông" ở huyện biên giới Mường Khương đã và đang tạo được sức lan tỏa sâu rộng và chuyển biến rõ nét trong các mặt hoạt động, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương; xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện; tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương phát triển.

Hán Hiền – Phương Sửu