dd/mm/yyyy

Nhiều hộ trồng ngô làm mèn mén ăn chống đói, ông Mí Chơ chỉ trồng cỏ nuôi bò vàng thành triệu phú

Đó là câu chuyện thật của ông Hờ Mí Chơ ở thôn Há Chế, xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc (Hà Giang). Nhờ mạnh dạn bỏ ngô chuyển đổi sang trồng cỏ nuôi bò vỗ béo và bò sinh sản, hàng năm ông Chơ có nguồn thu hàng trăm triệu đồng/năm.
Nhiều hộ trồng ngô làm mèn mén ăn chống đói, ông Mí Chơ bỏ ngô trồng cỏ nuôi bò vàng thành triệu phú - Ảnh 1.

Đồng chí Thảo Xuân Sùng - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam thăm mô hình nuôi bò của gia đình ông Hà Mí Chơ cuối tháng 7/2020.

Triệu phú ở huyện nhiều đá nhất Việt Nam

Những ngày đầu tháng 7 vừa qua, khi đến thăm trại chăn nuôi giống bò vàng đặc sản của ông Chơ ở xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc (Hà Giang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tỏ ra rất bất ngờ với mức thu nhập hàng trăm triệu đồng mà chủ hộ này đạt được mỗi năm.

Ông Chơ sinh năm 1965, là người dân tộc Mông và tham gia làm công an viên của xã Sủng Trà được 17 năm (1996-2013). Ông Chơ được mọi người biết đến không chỉ là một đảng viên gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của thôn, mà còn lao động, sản xuất giỏi bậc nhất ở vùng núi đá Mèo Vạc. 

Vốn xuất thân từ gia đình nông dân, sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng ngô và chăn nuôi gia súc, nên ngay từ khi còn nhỏ, ông đã quen với việc chăn nuôi bò. Bởi vậy, ông Chơ đã học được cách chọn bò giống tốt, đẹp, khỏe, nên ông sớm chọn mua bò để đưa về gia đình để chăn nuôi, phát triển kinh tế. 

Sau khi lập gia đình, ông Chơ được bố mẹ cho hơn 2ha đất nương trồng ngô và chăn nuôi. Tuy nhiên, trước những năm 2005, gia đình ông chỉ trồng ngô một vụ nên cũng chỉ đủ ăn và chăn nuôi được 1 đến 2 con bò để cày nương. Đến những năm 2008-2010, nhận thấy giống bò vàng trên địa bàn huyện ngày càng có giá trị, được các thương lái mua đem về xuôi tiêu thụ nhiều, ông Chơ đã suy nghĩ, muốn vươn lên làm giàu thì chỉ có bằng cách đẩy mạnh chăn nuôi gia súc hàng hóa.

"Thời điểm đó, tôi đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư mua thêm bò giống để tăng đàn. Đến năm 2015, gia đình tôi đã có 5 con bò cái sinh sản", ông Chơ nhớ lại.

Thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 07-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện Mèo Vạc, ông Chơ đã mạnh dạn chuyển đổi 1ha đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cỏ và vay thêm 60 triệu đồng của Ngân hàng NNPTNT huyện Mèo Vạc để mua thêm 3 con bò.

Do chủ động trong tiêm phòng phòng, chống dịch bệnh, nên đàn bò của ông luôn khỏe mạnh và sinh trưởng rất nhanh. Hàng năm, ông Chơ nuôi hàng chục con bò cái sinh sản và bò vỗ béo, giá trị trên 400 triệu đồng (trong đó có trên 10 con bò sinh sản được ông gửi giẽ tại nhà anh em ở trong và ngoài xã).

Ngoài ra, ông còn nuôi 9 con lợn to cùng đàn gà, ngan hơn 70 con, cho thu nhập gần 80 triệu đồng/năm. Nhiều năm nay, ông Chơ trở thành người có đàn bò nhiều nhất xã Sủng Trà. Nhờ nuôi bò sinh sản, ông đã xây được nhà, mua xe máy cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt có giá trị và nuôi 4 cháu nội ăn học. 

Bên cạnh việc làm giàu cho gia đình, ông Chơ còn tích cực giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật cho hơn chục hộ dân trong thôn chăn nuôi gia súc. Nhờ thế mà đến nay, các hộ này đều đã thoát nghèo và mỗi gia đình đều có từ 4 - 5 con bò có thu nhập cao.

Khi được hỏi về bí quyết làm giàu từ chăn nuôi bò sinh sản, ông tâm sự: “Nuôi bò sinh sản thường lãi hơn nuôi bò vỗ béo, nhưng vất vả hơn. Việc quan trọng đầu tiên trong chăn nuôi là phải làm tốt công tác tiêm phòng định kỳ, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và chăm sóc tốt diện tích cỏ làm thức ăn cho đàn gia súc. Hơn nữa, tôi còn nấu rượu, nấu cám để cung cấp thêm thức ăn tinh cho đàn bò khỏe hơn".

Nhiều hộ trồng ngô làm mèn mén ăn chống đói, ông Mí Chơ bỏ ngô trồng cỏ nuôi bò vàng thành triệu phú - Ảnh 2.

Ông Chơ đang trồng 1ha cỏ để chăm sóc đàn bò.

Ngoài ra, theo ông Chơ, để việc chăn nuôi bò đạt hiệu quả hơn, người nuôi phải quan tâm đến chọn giống bò cái bụng to, u to, ngực và mông nở thì chăn nuôi sinh sản mới hiệu quả. 

Do đó, để chọn mua được con bò giống đẹp, khi nghe bất kỳ hộ dân nào ở đâu có giống bò tốt, ông Chơ thường trực tiếp đến hỏi mua tại nhà chứ không mua ở chợ. 

"Chăn nuôi được nhiều bò đẹp, gia đình tôi chỉ việc ngồi ở nhà đón khách ở các nơi đến mua bò, chứ không phải mang gia súc ra chợ bán như nhiều người khác đâu", ông Chơ tiết lộ. Ngoài chăn nuôi giỏi, ông Hờ Mí Chơ còn tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thôn, bản và tuyên truyền, vận động các gia đình cho con em đi học đầy đủ. 

Trong nhiều năm qua, gia đình ông luôn đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; bản thân ông còn được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; các ngành của tỉnh và UBND huyện Mèo Vạc tặng nhiều giấy khen về thành tích xuất sắc trong các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và thi đua lao động sản xuất Giỏi.

Nhân rộng điển hình

Nói chuyện với ông Chơ (người dân tộc Mông), đồng chí Thào Xuân Sùng vừa dùng tiếng Việt vừa chia sẻ bằng tiếng dân tộc Mông để ông hiểu rõ cặn kẽ hơn về các thuận ngữ, các kiến thức mới để áp dụng vào chăn nuôi đạt hiệu quả cao hơn.

Trao đổi với cán bộ, lãnh đạo huyện Mèo Vạc và ông Chơ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Mèo Vạc là huyện núi đá, huyện biên giới của Tổ quốc gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế nhưng đến nay các thôn, xã của huyện đã bứt phá về nhiều mặt, đời sống người dân đang từng bước được nâng cao.

Nhiều hộ trồng ngô làm mèn mén ăn chống đói, ông Mí Chơ bỏ ngô trồng cỏ nuôi bò vàng thành triệu phú - Ảnh 3.

Cận cảnh một con bò vỗ béo được nuôi tại trang trại của ông Chơ.

 

"Là huyện có nhiều núi đá nhất cả nước nhưng đến nay Mèo Vạc đang là huyện có đàn bò nhiều nhất cả nước đạt trên 20.000 con, người dân ở đây còn biết trồng nhiều ngô, cỏ để chăm trâu, bò mang lại hiệu quả cao. 

Qua đó cho thấy, hướng đi của huyện và bà con ở đây đang rất trúng và đúng. Đặc biệt là hộ ông Chơ rất xuất sắc, có bí quyết chăn nuôi rất hay cần được nhân rộng để bà con trong và ngoài xã cùng học tập, làm giàu", đồng chí Thào Xuân Sùng khẳng định.

Để lo sinh kế lâu dài và nâng cao thu nhập cho người dân, đồng chí Thào Xuân Sùng yêu cầu huyện Mèo Vạc và tỉnh Hà Giang cần tiếp tục xây dựng, nâng cao thêm các tuyến đường giao thông, các hồ chứa nước. Đặc biệt các huyện núi đá cần tiếp tục chú trọng vào việc hỗ trợ kiến thức, khoa học công nghệ cho bà con nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi trâu, bò, lợn, dê giúp bà con có thu nhập và bền hơn.

"Bên cạnh việc trồng ngô làm thực phẩm, địa phương cần định hướng, hỗ trợ bà con trồng thêm ngô, cỏ làm nguyên liệu ủ chua phục vụ chăn nuôi. Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn của huyện cũng phải xây dựng được quy trình chăn nuôi khép kín, áp dụng các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học và hỗ trợ cho bà con làm sớm để vừa ngăn ngừa dịch bệnh vừa đảm bảo môi trường sạch, đảm bảo thu nhập bền vững hơn", người đứng đầu T.Ư Hội NDVN nhấn mạnh.

Hải Đăng