dd/mm/yyyy

Nhân rộng mô hình kinh tế trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Kim Bôi

Thời gian qua, các mô hình kinh tế, khởi nghiệp, liên kết sản xuất trên địa bàn huyện Kim Bôi (tỉnh Hòa Bình) đang được nhân rộng, qua đó, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Kim Bôi là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhiều nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn. Trong nhiều năm qua, bằng nguồn vốn từ các chương trình, dự án của Chính phủ và tỉnh; huyện Kim Bôi đã hỗ trợ và hướng dẫn đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế, liên kết phát triển sản xuất, mở ra hướng sinh kế bền vững cho người dân trên địa bàn. Từ đó, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Nhân rộng mô hình kinh tế trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Kim Bôi- Ảnh 1.

Trong nhiều năm qua, bằng nguồn vốn từ các chương trình, dự án của Chính phủ và tỉnh; huyện Kim Bôi đã hỗ trợ và hướng dẫn đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xây dựng thành công nhiều mô hình kinh tế tại địa phương. Ảnh: Dần Hoài.

Một trong số đó có thể kể đến mô hình trồng dưa chuột Nhật của anh Bùi Thanh Sơn (SN 1985, dân tộc Mường), Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Kim Bôi ở xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Tận dụng tiềm năng phát triển các sản phẩm từ nông nghiệp sẵn có của địa phương, cùng sự hỗ trợ của chính quyền, anh Sơn đã nghiên cứu, trồng thành công dưa chuột Nhật, qua đó tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Nhân rộng mô hình kinh tế trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Kim Bôi- Ảnh 2.

Nhiều thành viên của hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Kim Bôi có thu nhập ổn định nhờ mô hình trồng ớt. Ảnh: Dần Hoài.

Trao đổi với anh Sơn, chúng tôi được biết, năm 2017, sau nhiều lần thất bại, đúc rút kinh nghiệm từ việc trồng dưa chuột Nhật, anh quyết định thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Kim Bôi với 7 thành viên, đồng thời, liên kết với nông dân có đất sản xuất. Ngoài dưa chuột Nhật, Hợp tác xã còn trồng các loại cây nông sản ngắn ngày như: Bầu, bí, ớt… cung cấp nguyên liệu cho các Công ty chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đưa sản phẩm vào thị trường trong nước cũng như xuất khẩu ra nước ngoài.

"Hiện, Hợp tác xã có 28 thành viên, ngoài ra còn liên kết với các tỉnh như Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Ninh Bình, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Doanh thu của Hợp tác xã đạt khoảng 3 tỷ đồng/năm, trừ chi phí, lãi khoảng 500 - 600 triệu đồng. Từ khi Hợp tác xã đi vào hoạt động, bà con yên tâm về đầu ra, thu nhập đạt khoảng 5 - 7 triệu đồng/tháng", anh Sơn chia sẻ.

Tương tự, năm 2016, được sự động viên của chính quyền xã, Hội Nông dân huyện, ông Bùi Văn Vinh (67 tuổi, trú tại xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi) đã xây dựng thành công mô hình kinh tế vườn – ao – chuồng (VAC), giúp gia đình ông có thu nhập cao, ổn định cuộc sống.

"Gia đình tôi đã xây dựng mô hình kinh tế VAC với diện tích gần 3ha. Ngoài trồng các loại cây ăn quả như nhãn, cam, bưởi… nhà tôi còn đào ao thả cá, kết hợp nuôi 40 con lợn nái và 300 con lợn thịt. Mỗi năm, trừ tất cả chi phí, gia đình tôi thu về khoảng 200 – 300 triệu đồng", ông Vinh bộc bạch.

Nhân rộng mô hình kinh tế trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Kim Bôi- Ảnh 3.

Đến nay, toàn huyện Kim Bôi có 30 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Dần Hoài.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kim Bôi cho hay, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện tuyên truyền, vận động nông dân, hướng dẫn và hỗ trợ nông dân, nhất là nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số thực hiện các mô hình nông nghiệp hữu cơ;  ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; xây dựng mô hình kinh sản xuất, kinh doanh giỏi; tạo chuỗi liên kết sản xuất, xây dựng các sản phẩm OCOP..., góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân.

Đến nay, toàn huyện Kim Bôi có 30 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 17 trang trại chăn nuôi; có 45 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật được tổ chức với trên 2.000 học viên tham gia; trên 1.000 lao động địa phương được giải quyết việc làm... Nhiều mô hình kinh tế, Hợp tác xã hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn.

Hoài Linh