dd/mm/yyyy

Mường Ảng: Niềm vui của người nghèo trong những ngôi nhà mới

Dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025; năm 2023, huyện Mường Ảng (Điện Biên) có trên 270 hộ được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết.

Mường Ảng chung tay giúp hộ nghèo có ngôi nhà mới

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Ðạt, Bí thư Huyện ủy, Mường Ảng cho biết: Ngoài việc tiếp nhận từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh phân bổ (đợt 1) 6,25 tỷ đồng làm nhà Ðại đoàn kết cho 133 hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc 9 xã, thị trấn. Huyện đã kết nối với Ðảng ủy Bộ Tài chính hỗ trợ làm 141 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Xuân Lao, với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ nghèo làm nhà, Mường Ảng đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Kêu gọi, ủng hộ về tiền của các tổ chức chính trị, các nhà hảo tâm. Huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, các tổ chức đoàn thể địa phương hỗ trợ các hộ gia đình đặc biệt khó khăn ngày công lao động. Nhờ đó, công tác triển khai làm nhà đại đoàn kết trên địa bàn hiện nay đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Mường Ảng: Niềm vui của người nghèo trong những ngôi nhà mới - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh cùng huyện Mường Ảng khởi công xây dựng nhà cho người nghèo tại xã Xuân Lao. Ảnh Vinh Duy.

Gia đình ông Hờ Chứ Mua, bản Pú Súa là 1 trong 7 hộ của bản được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết. Ông Mua vui mừng cho biết: Gia đình tôi được hỗ trợ 50 triệu đồng xây mới một ngôi nhà. Gia đình tôi đã vay thêm 40 triệu đồng mua nguyên vật liệu, còn ngày công lao động chủ yếu là nhờ anh em, họ hàng. Nhờ đó tiết kiệm được khoảng gần 30 triệu đồng tiền công. Hiện ngôi nhà của gia đình đã xây xong phần thô, đang lợp mái và trát nữa là xong. Tôi rất cảm ơn Ðảng, Nhà nước, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã giúp gia đình tôi có được ngôi nhà mới, đây là điều kiện để gia đình tôi vươn lên thoát nghèo.

Là một trong 133 gia đình được hỗ trợ làm nhà ở từ chương trình, ông Quàng Văn Tỉnh, hộ nghèo ở bản Kéo, xã Ẳng Cang, vui mừng khoe với chúng tôi ngôi nhà vừa hoàn thiện. Ông Tiện, cho biết: Được hỗ trợ 50 triệu đồng (trong đó 40 triệu đồng từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 10 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo huyện Mường Ảng), gia đình đã hoàn thiện ngôi nhà hằng mơ ước bấy lâu nay. Có nhà ở vững chãi, từ nay vợ chồng tôi không còn phải lo chạy mưa tránh nắng, không còn phải lo những cơn dông đe đuổi bố mẹ già.

Mường Ảng: Niềm vui của người nghèo trong những ngôi nhà mới - Ảnh 2.

Lãnh đạo huyện Mường Ảng kiểm tra tiến độ, chất lượng làm nhà cho hộ nghèo. Ảnh Vinh Duy.

Cùng được hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở như ông Tiện, toàn xã Ẳng Cang có 45 gia đình. Trong đó, 40 gia đình được hỗ trợ kinh phí làm mới nhà ở với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà; 5 gia đình được hỗ trợ sửa chữa với mức kinh phí 30 triệu đồng/nhà.

Đóng góp ngày công giúp gia đình neo đơn Mường Ảng làm nhà

Ông Lò Văn Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng, cho biết: Việc đôn đốc, giám sát làm nhà cho hộ nghèo được UBND xã đã thành lập các tổ công tác và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ để hỗ trợ hộ nghèo làm nhà, sửa chữa nhà. Các tổ báo cáo tình hình; khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Cùng với đó, UBND xã đề nghị từng đồng chí cán bộ, đảng viên dành những ngày nghỉ cuối tuần góp sức cùng nhân dân các bản hỗ trợ hộ nghèo làm nhà. Vì vậy, dù triển khai trong những tháng mùa mưa song tiến độ làm nhà, sửa chữa nhà ở của hộ nghèo trong xã đều đảm bảo, đến nay 45 gia đình đều đã hoàn thành làm mới, sửa chữa nhà.

Mường Ảng: Niềm vui của người nghèo trong những ngôi nhà mới - Ảnh 3.

Ngoài số tiền được nhà nước hỗ trợ, nhiều hộ đã vay mươn thêm để đầu tư làm nhà khảng trang. Ảnh Vinh Duy.

Theo ông Nguyễn Tiến Ðạt, Bí thư Huyện ủy, thì Ban chỉ đạo của huyện thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo làm nhà. Có các giải pháp chỉ đạo kịp thời. Huyện cũng đôn đốc các xã, thị trấn huy động nhân dân địa phương góp sức, góp công giúp hộ nghèo, cận nghèo làm mới, sửa chữa nhà ở sao cho tiết kiệm kinh phí nhất, thời gian hoàn thành nhanh nhất để hộ nghèo sớm được ở trong nhà mới vững chãi.

"Nếu sử dụng riêng nguồn kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thì hộ nghèo làm mới nhà ở được hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà; hộ cận nghèo được hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà. Song với mong muốn giúp hộ nghèo, cận nghèo có thêm nguồn kinh phí làm mới, sửa chữa nhà huyện đã cân đối từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa để nâng mức hỗ trợ nghèo làm nhà mới lên 50 triệu đồng/nhà và sửa chữa là 30 triệu đồng/nhà. Làm được như thế là nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn" - ông Nguyễn Tiến Đạt cho biết thêm.

Vinh Duy