dd/mm/yyyy

Mái ấm phụ nữ biên cương

Hội phụ nữ BĐBP tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mường Lạn trao nhà “Mái ấm phụ nữ biên cương” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Trao nhà cho phụ nữ biên cương có hoàn cảnh khó khăn

Hội phụ nữ BĐBP tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mường Lạn phối hợp trao nhà "Mái ấm phụ nữ biên cương" cho chị Vì Thị Chiêng, bản Nà Khi, Xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (Sơn La). Chị Chiêng có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng mất vì tai nạn lao động, một mình chị đang nuôi 4 đứa con nhỏ.

Mái ấm phụ nữ biên cương- Ảnh 1.

Trao nhà “Mái ấm phụ nữ biên cương” cho chị Vì Thị Chiêng. Ảnh: Huyền Anh

Ngôi nhà mới của chị Chiêng vừa được dựng là nhà gỗ 3 gian với diện tích sử dụng khoảng 50m2. Tổng kinh phí khoảng 50 triệu đồng, trong đó Hội phụ nữ Bộ đội biên phòng tỉnh vận động, hỗ trợ 20 triệu đồng. Đây là một hoạt động có ý nghĩa và nhân văn, thể hiện tinh thần sẻ chia với phụ nữ khó khăn nơi biên giới; cụ thể hóa chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" của Bộ đội Biên phòng với Hội liên hiệp phụ nữ các cấp.

Cũng nhân dịp này, Hội phụ nữ BĐBP tỉnh Sơn La cũng đã đến thăm và tặng quà cho cháu Lò Thị Ngọc Châu, bản Cang Cói, xã Mường Lạn, huyện Số Cộp (Sơn La) là con nuôi trong chương trình "Mẹ đỡ đầu" của hội phụ nữ Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La.

Mái ấm phụ nữ biên cương- Ảnh 2.

Cán bộ, hội viên phụ nữ BĐBP tỉnh thăm, tặng quà con nuôi. Ảnh: Huyền Anh

Hội phụ nữ BĐBP hướng về cơ sở

Trước đó, Hội phụ nữ BĐBP tỉnh Sơn La phối hợp với Đồn biên phòng Mường Lạn (tỉnh Sơn La) và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mường Lạn, huyên Sốp Côp (Sơn La) tổ chức các hoạt động giã ngoại, giao lưu, toạ đàm và làm từ thiện tại xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Mái ấm phụ nữ biên cương- Ảnh 3.

Quang cảnh buổi toạ đàm. Ảnh: Huyền Anh

Chương trình với mục tiêu hướng các hoạt động về cơ sở. Chương trình toạ đàm kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024). Tại buổi toạ đàm, hai đơn vị đã cùng nhau ôn lại những công lao to lớn của Hai Bà Trưng; lịch sử, nguồn gốc ngày Quốc tế phụ nữ; tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ phụ nữ Việt Nam đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và giai đoạn hiện nay.

Từ đó phát động thi đua phát huy truyền thống yêu nước, vai trò của người phụ nữ trong gia đình, nâng cao nhận thức của từng hội viên tuyên truyền vận động cán bộ Hội phụ nữ; học tập lời Bác Hồ dạy đối với phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Huyền Anh - Vì Hiện