dd/mm/yyyy

Liên Minh trở thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Sa Pa

Những con đường trải dài thêng thang, những ngõ nhỏ được bê tông hóa, những ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, những mô hình kinh tế hiệu quả... là minh chứng cho diện mạo nông thôn mới nâng cao xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai) hôm nay.
Liên Minh phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Sa Pa - Ảnh 1.

Đồng chí Phan Đăng Toàn - TUV, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với Đảng ủy xã Liên Minh. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Năm 2020, sau khi xã Liên Minh được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, phát huy những thành quả đạt được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây tiếp tục duy trì và từng bước nỗ lực nâng cao các tiêu chí.

Năm 2021, xã Liên Minh được chọn là đơn vị xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của thị xã Sa Pa. Để làm được điều này, Đảng ủy xã Liên Minh đã tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Tổ chức rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đã đạt, các tiêu chí đạt nhưng chưa bền vững. Từ đó, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nâng cao các tiêu chí.

Ông Vù A Trùng, Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã đã xây dựng kế hoạch, kiện toàn lại Ban chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách từng tiêu chí. Ưu tiên thực hiện các tiêu chí dễ triển khai trước, đối với những tiêu chí khó, xã xin ý kiến của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thị xã tìm giải pháp tháo gỡ.

Liên Minh phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Sa Pa - Ảnh 2.

Người dân xã Liên Minh phấn khởi trước ngày đón bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", cùng sự chỉ đạo sát sao của Thị ủy, UBND thị xã Sa Pa, sự giúp đỡ của các cơ quan, doanh nghiệp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Minh luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm trở thành xã NTM nâng cao năm 2022.

Xác định hạ tầng là yếu tố quan trọng, thể hiện sự đổi thay cả về diện mạo cũng như chất lượng cuộc sống của người dân, xã đã tiến hành chỉnh trang, nâng cấp đường giao thông nông thôn lên một mức cao hơn. Đối với các tuyến đường giao thông nông thôn đã được cứng hóa, xã chỉ đạo các hội, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng làm đường, trồng hoa, cây xanh; thường xuyên quét dọn đường làng, ngõ xóm để đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Đến nay, xã Liên Minh đã thực hiện cứng hóa được 16,8km đường ngõ xóm; 60,6km kênh mương được kiên cố hóa; 8/8 thôn được đầu tư điện lưới quốc gia, nâng tỷ lệ hộ sử điện thường xuyên, an toàn đạt 99,73%. Trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Liên Minh phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Sa Pa - Ảnh 3.

Bà con nhân dân xã Liên Minh tham gia dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường giao thông nông thôn liên bản, xã. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Ông Phàn Phù Seng, Chủ tịch UBND xã Liên Minh nói: Để tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao thì cán bộ, đảng viên và những trưởng thôn, già làng, có uy tín trong cộng đồng phải là những người gương mẫu, đi đầu trong quá trình thực hiện. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu về ý nghĩa, mục đích trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ đó, tạo được sự đồng thuận, góp công, góp sức, hiến đất làm đường của bà con trên địa bàn xã.

Sản xuất là một trong những tiêu chí khó, việc thực hiện đòi hỏi phải có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng, nỗ lực của chính người dân.

Đây chính là yếu tố tạo tiền đề thực hiện các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Do vậy, xã Liên Minh đã triển khai nhiều giải pháp để tuyên truyền người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp hiệu quả; mạnh dạn thay đổi tư duy, cách làm trong sản xuất.

Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp đang có những chuyển biến tích cực, với các vùng sản xuất tập trung như: vùng sản xuất trồng cam, dưa hấu, nuôi cá nước lạnh…

Chị Pham Phiểu, thôn Nậm Cang 1, xã Liên Minh chia sẻ: Tôi luôn thường xuyên tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm cùng các chị em trong thôn. Tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, góp sức cùng với nhân dân để xây dựng quê hương mình ngày một phát triển hơn.

Liên Minh phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Sa Pa - Ảnh 4.

Bà con xã Liên Minh lựa chọn các mô hình kinh tế phù hợp với thế mạnh của địa phương để nâng cao thu nhập. Ảnh: Nguyễn Tuấn.

Cùng với đó, các ngành nghề truyền thống cũng được duy trì và phát triển. Tại thôn Nậm Kéng, hàng ngày 40 thành viên tổ thêu thùa người Xa Phó vẫn tạo ra những sản phẩm thổ cẩm độc đáo được thị trường đón nhận. Và thổ cẩm Xa Phó đã được xã Liên Minh xây dựng là sản phẩm OCOP của địa phương.

Từ đó, đã góp phần tăng thu nhập đáng kể cho người dân, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã Liên Minh đạt 38,1 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,25%.

Ông Lù Quang Sèn, thôn Bản Sài, xã Liên Minh phấn khởi: Đời sống của người dân trong thôn chúng tôi đang ngày càng nâng cao nhờ sự đổi thay diện mạo nông thôn mới. Liên Minh đang dần trở thành một vùng quê đáng sống.

Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Liên Minh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thị ủy Sa Pa, nhất là quá trình đi thực địa, tổ chức nhiều buổi làm việc với xã, tiếp xúc đối thoại với nhân dân. Kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân, để có những định hướng, quyết sách đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương. Chỉ đạo các phòng ban, chuyên môn của huyện cùng vào cuộc, đưa ra các giải pháp giúp xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân.

Ông Vù A Trùng, Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh, cho biết thêm: Đến nay, xã Liên Minh đã hoàn thành 18/18 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và được UBND tỉnh Lào Cai công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Dự kiến, trong ngày 12/5/2022, xã Liên Minh sẽ đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí trong thời tới để xã Liên Minh ngày càng giàu đẹp.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao đã tạo luồng sinh khí mới giúp xã Liên Minh chuyển mình vươn lên mạnh mẽ, tạo động lực để tiếp tục viết thêm những thành tựu mới trên quê hương anh hùng.


PV Tây Bắc