dd/mm/yyyy

Lản Nhì Thàng đẩy lùi tảo hôn và sinh con thứ 3

Thời gian gần đây, tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 ở xã Lản Nhì Thàng (Phong Thổ, Lai Châu) đã có nhiều chuyển biến tích cực…

Lản Nhì Thàng đẩy lùi tảo hôn và sinh con thứ 3

Người dân Lản Nhì Thàng nâng cao nhận thức về tảo hôn và sinh con thứ 3

Xã Lản Nhì Thàng hiện có 689 hộ trong đó dân tộc Dao chiếm khoảng 60%. Là một trong những xã còn khó khăn của huyện Phong Thổ (Lai Châu). Đa phần bà con Lản Nhì Thàng sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Đời sống vẫn còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Trình độ nhận thức của người dân vẫn đang còn hạn chế. Chính vì lẽ đó mà những năm trước kia tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 ở đây còn ở mức cao.

Việc kết hôn sớm, mang thai và sinh đẻ trong lứa tuổi vị thành niên, khi cơ thể người mẹ chưa phát triển hoàn thiện, thiếu hiểu biết, kinh nghiệm và chưa sẵn sàng về mặt tâm lý để mang thai và sinh con gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của người mẹ, sự phát triển bình thường của thai nhi và trẻ sơ sinh. Kết hôn sớm cũng ngăn cản việc học tập, phát triển sự nghiệp của các bé gái.

Bên cạnh đó, việc sinh con thứ 3 khiến cuộc sống của các gia đình có kinh tế khó khăn, vốn đã khó khăn nay càng khó khăn gấp bội. Con cái không được nuôi dạy đến nơi đến chốn. Những vấn đề này là lực cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ xã hội và sự phát triển bền vững của vùng dân tộc thiểu số.

Lản Nhì Thàng đẩy lùi tảo hôn và sinh con thứ 3 - Ảnh 2.

Xã Lản Nhì Thàng đã và đang phối hợp với các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào dân tộc thiểu số giảm thiểu việc tảo hôn, sinh con thứ 3. (Ảnh: Phạm Hoài)

Trước tình trạng này, chính quyền xã Lản Nhì Thàng đã phối hợp với các cấp hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để đồng bào dân tộc thiểu số giảm thiểu việc tảo hôn, sinh con thứ 3. Đặc biệt là phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong bản trong công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy truyền thống, tập quán tốt đẹp và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu về hôn nhân gia đình.

Trao đổi với phóng viên báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử (PV), em Tẩn Mẩy Heng - Bản Lản Nhì Thàng, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, Lai Châu cho biết: Thời gian qua, cán bộ xã đã nhiều lần xuống nhà em để tuyên truyền về hậu quả của việc kết hôn sớm và sinh con thứ 3. Qua các đợt tuyên truyền, em cũng đã hiểu rõ và nhận thức rõ hơn về các vấn đề này.

Lản Nhì Thàng đẩy lùi tảo hôn và sinh con thứ 3 - Ảnh 3.

Nhận thức trong việc tảo hôn, sinh con thứ 3 của người dân Lản Nhì Thàng ngày càng nâng cao. (Ảnh: Phạm Hoài)

"Bản thân mình phải đủ 18 tuổi mới lấy chồng và vợ chồng cũng chỉ sinh 2 con thôi, như thế mới có điều kiện nuôi dạy cho con ăn học. Trước đây, bố mẹ mình lấy nhau sớm, lại đẻ nhiều nên cuộc sống vất vả lắm, con cái không được đi học như người ta"- em Heng nhấn mạnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lản Nhì Thàng chung tay đẩy lùi tảo hôn và sinh con thứ 3

Trao đổi với PV, chị Đoàn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết: Nếu như những năm trước đây tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 trên địa bàn xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ còn ở mức cao. Thì những năm trở lại đây tình trạng này đã và đang được giảm đáng kể.

Để có được kết quả này, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lản Nhì Thàng đã tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể, cán bộ công chức tư pháp hộ tịch của xã trực tiếp đi xuống các bản tuyên truyền, vận động người dân thông qua các cuộc họp bản cũng như trong các cuộc sinh hoạt của chi hội phụ nữ của các bản, qua đó, giúp chị em hội viên phụ nữ hiểu rõ tác hại của việc tảo hôn và sinh con thứ 3. Chị em phụ nữ đã nhận thức được rõ vấn đề này và có nhiều chuyển biến rất tích cực.

Lản Nhì Thàng đẩy lùi tảo hôn và sinh con thứ 3 - Ảnh 4.

Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lản Nhì Thàng đã tổ chức thực hiện được 4 buổi tuyên truyền về tác hại của tảo hôn, sinh con thứ 3 thu hút được trên 500 người tham gia. (Ảnh: Phạm Hoài)

"Tính từ đầu năm đến nay ngoài các buổi lồng ghép tuyên truyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lản Nhì Thàng đã tổ chức thực hiện được 4 buổi tuyên truyền về tác hại của tảo hôn, sinh con thứ 3 thu hút được trên 500 người tham gia. Để tuyên truyền có hiệu quả cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lản Nhì Thàng đã thường xuyên tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền dễ hiểu, dễ thực hiện" - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lản Nhì Thàng cho hay.

Để tiếp tục giảm thiểu tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 thời gian tới cấp ủy, chính quyền xã Lản Nhì Thàng sẽ triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông. Tăng cường đôn đốc, giám sát hoạt động của các mô hình can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và sinh con thứ 3 tại các bản, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản, tạo cơ hội học tập, lao động cho thanh niên, trẻ vị thành niên và từng bước thực hiện tốt chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

Thanh Ngân - Phạm Hoài