dd/mm/yyyy

Lai Châu: Sơ kết 5 năm "Ngày Biên phòng toàn dân", xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Ngày 3/2, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019-2024 và gặp mặt, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Nhiều kết quả nổi bật

5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, Lai Châu đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 16/HĐBT ngày 22-2-1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về "Ngày Biên phòng toàn dân".

Lai Châu: Sơ kết 5 năm "Ngày Biên phòng toàn dân", xây dựng khu vực biên giới vững mạnh- Ảnh 1.

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Thị Hồng Sim – Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ; Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; đại diện Phòng Chính trị BĐBP tỉnh; Thường trực Đảng ủy, HĐND-UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Huổi Luông; Bí thư Chi bộ, trưởng bản, người có uy tín, đại diện các tổ tự quản đường biên cột mốc, tổ tự quản an ninh trật tự bản trên địa bàn xã Huổi Luông... Ảnh: Tuấn Hùng

Tích cực tham gia, phối hợp cùng Bộ đội biên phòng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Trên cơ sở đó, định kỳ giao ban đánh giá, rút kinh nghiệm đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân" phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa bàn, qua đó đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lai Châu: Sơ kết 5 năm "Ngày Biên phòng toàn dân", xây dựng khu vực biên giới vững mạnh- Ảnh 2.

Đồng chí Mai Thị Hồng Sim – Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Hùng

Xã đã chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự và người dân phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Đồn Biên phòng Huổi Luông tổ chức lực lượng tuần tra bảo vệ dọc tuyến được 502 lần với 3.060 lượt người tham gia. Tuần tra từ Mốc giới số 61 đến Mốc giới số 65 được 711 lần, 3.298 lượt người tham gia. Qua công tác tuần tra đã phát hiện, xử lý 65 vụ, 111 trường hợp vi phạm Quy chế biên giới. Phối hợp phát quang đường thông tầm nhìn biên được 11 buổi, 182 lượt người tham gia và triển khai mô hình "Lũy tre biên thùy" trồng 3.200 gốc tre bát độ dọc biên giới chiều dài gần 3km khu vực từ Mốc 57 đến Mốc 60.

Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhân dân xã Huổi Luông đã cung cấp cho Đồn Biên phòng, các lực lượng chức năng được 261 tin (trong đó 154 tin có giá trị). Đồn Biên phòng bắt, khởi tố 5 vụ, 8 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy... Tang vật thu giữ: 0,19 gam heroin, 153,11 gam thuốc phiện, 315 viên ma túy tổng hợp (29,5 gam), 1 xe máy, 1 điện thoại di động. Tiến hành xử lý vi phạm hành chính 19 vụ, 17 đối tượng, giao nộp Kho bạc Nhà nước trên 54 triệu đồng.

Ngoài ra, các lực lượng phối hợp bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, địa phương; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy rừng. Làm tốt công tác đối ngoại, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị hai bên biên giới Việt-Trung...

Lai Châu: Sơ kết 5 năm "Ngày Biên phòng toàn dân", xây dựng khu vực biên giới vững mạnh- Ảnh 3.

Đồng chí Mai Thị Hồng Sim – Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu) trao quà của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Phong Thổ cho xã Huổi Luông và Đồn Biên phòng Huổi Luông. Ảnh: Tuấn Hùng

Nhiều giải pháp triển khai

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ về khó khăn, quá trình hoạt động của các Tổ: tự quản an ninh trật tự; tự quản đường biên, mốc giới, đồng thời bạn giải pháp để triển khai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới…

Lai Châu: Sơ kết 5 năm "Ngày Biên phòng toàn dân", xây dựng khu vực biên giới vững mạnh- Ảnh 4.

Đại tá Lê Công Thành - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh trao quà của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu cho xã Huổi Luông. Ảnh: Tuấn Hùng

Lai Châu: Sơ kết 5 năm "Ngày Biên phòng toàn dân", xây dựng khu vực biên giới vững mạnh- Ảnh 5.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu cùng lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu trao quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ. Ảnh: Tuấn Hùng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Thị Hồng Sim, Phó chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, Lai Châu đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà xã Huổi Luông đã đạt được trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân". Đồng thời, định hướng một số chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả trong năm 2024 và những năm tiếp theo, trọng tâm là làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự vào cuộc của nhân dân trong công tác phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Lai Châu: Sơ kết 5 năm "Ngày Biên phòng toàn dân", xây dựng khu vực biên giới vững mạnh- Ảnh 6.

Đại diện lãnh đạo xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, Lai Châu trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”. Ảnh: Tuấn Hùng

Nhân dịp này, UBND xã Huổi Luông trao giấy khen tặng 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn năm 2019-2024; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu trao 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng tặng các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Huổi Luông.

Tuấn Hùng