dd/mm/yyyy

Lai Châu: Nùng Nàng nâng cao thu nhập từ cây Đương Quy

Những năm qua, nhờ trồng cây đương quy mà nhiều hộ dân trong xã Nùng Nàng (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) có cuộc sống ổn định, thu nhập ngày một cao hơn.

Theo tìm hiểu, anh Ma A Phử (ở bản Sáy San 3, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) là người đầu tiên trong bản trồng cây đương quy. Những năm trước đây, trên mảnh ruộng 1ha gia đình anh Phử chủ yếu trồng lúa, mỗi năm chỉ làm được 1 vụ, hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2018, qua tìm hiểu, thấy nhiều người trồng cây đương quy mang lại thu nhập cao, anh Phử mạnh dạn qua huyện Sìn Hồ mua giống về trồng thử nghiệm trên mảnh ruộng của mình.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, anh Phử chia sẻ: Đến nay, gia đình tôi đã trồng cây đương quy được 4 năm. Năm 2018, tôi trồng khoảng 2.000m2, do chưa có kinh nghiệm nhiều với cây này, ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn, vụ đầu tiên tôi chỉ thu hoạch được hơn 1 tấn củ sau khi đem bán thu về được 60 triệu đồng. Thấy hiệu quả kinh tế mang lại cao gấp mấy lần cây lúa, hơn nữa cây đương quy khá phù hợp với thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương nên sinh trưởng và phát triển tốt, từ năm 2019 trở lại đây tôi đã mở rộng diện tích trồng cây đương quy lên 5.000m2.

Cây đương quy giúp người dân Nùng Nàng nâng cao thu nhập - Ảnh 1.

Vườn cây đương quy của anh Mùa A Phử sắp đến độ thu hoạch.(Ảnh: Phạm Hoài)

Theo anh Phử, thời điểm trồng từ tháng 10-11 là phù hợp nhất, trước khi trồng tiến hành bón phân chuồng, cày bừa kĩ cho đất nhỏ và tơi xốp, làm sạch cỏ rồi lên luống, sau khi lên luống xong ta tiến hành phủ ni lông cho từng luống, rồi tạo lỗ để trồng. Công đoạn chăm sóc cũng mất nhiều công, từ việc làm cỏ, tưới nước cho cây. Để giảm bớt công chăm sóc, năm nay, anh Phử đã lắp đặt hệ thống tưới nước tự động giúp giảm thời gian, đảm bảo độ ẩm cho đất.

Cây đương quy rất ít khi bị bệnh, chỉ bị mỗi bệnh cuốn lá nên khi cây bị bệnh ta chỉ cần phun thuốc cho cây. Đối với việc bón phân, một năm tiến hành bón 3 lần, lúc mới trồng bón hoàn toàn bằng phân chuồng, sau khi khi cây ra 4-5 lá tiến hành bón thúc bằng phân NPK, giai đoạn cây gần cho thu hoạch, tiến hành bón thêm lần nữa bằng phân NPK, có thể bổ sung thêm phân Kali cho cây.

Cây đương quy giúp người dân Nùng Nàng nâng cao thu nhập - Ảnh 2.

Cây đương quy khá phù hợp với thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng ở xã Nùng Nàng nên sinh trưởng và phát triển rất tốt.(Ảnh: Phạm Hoài)

Nhờ chăm sóc đúng yêu cầu kĩ thuật, các vụ tiếp theo đương quy sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, mỗi vụ cho thu hoạch được 4 tấn củ, bán ra thị trường với giá trung bình 50.000/kg, cho thu về hơn 200 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh Phử thu về tầm 150 triệu đồng.

Được biết, cây đương quy được người dân xã Nùng Nàng đưa vào trồng tại địa bàn từ năm 2018. Đến nay, đã có 10 hộ tham gia trồng với tổng diện tích hơn 1ha. Các hộ trồng cây đương quy được cán bộ nông nghiệp xã tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây đương quy.

Thấy nhiều hộ dân trong xã trồng đương quy cho thu nhập cao, năm nay anh Sùng A Chớ - bản Sáy San 1 cũng chuyển đổi diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng 2.000m2 đương quy. Đây là năm đầu tiên trồng nên anh Chớ đã học hỏi kỹ thuật của các hộ đã trồng những năm trước, nhờ đó toàn bộ diện tích đương quy của gia đình anh hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Cây đương quy giúp người dân Nùng Nàng nâng cao thu nhập - Ảnh 3.

Nhiều hộ gia đình trong xã Nùng Nàng tham gia trồng cây đương quy khi thấy rõ quả kinh tế cao từ cây này.(Ảnh: Phạm Hoài)

Anh Chớ cho biết: "Qua quá trình tìm tòi, nghiên cứu tôi thấy cây đương quy là cây dược liệu quý, có nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe con người, được người tiêu dùng ưa chuộng, bán được giá thành cao. Đặc biệt, nhiều hộ dân trong xã đã trồng thử nghiệm và thành công với cây dược liệu này, vì vậy, năm nay tôi quyết định trồng 2.000m2 đương quy. Nhờ tích cực chăm sóc, đến nay cây đương quy sinh trưởng, phát triển tốt, hứa hẹn cho thu nhập cao hơn so với các loại cây trồng khác"

Ông Ngô Văn Sĩ - Phó Chủ tịch UBND xã Nùng Nàng cho biết: "Năm 2018, cây đương quy được đưa về trồng trên địa bàn xã; đến nay, đã có nhiều hộ gia đình mở rộng diện tích trồng đương quy, cây dược liệu này cho thu nhập cao, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho bà con nhân dân xã vùng cao Nùng Nàng".

Sau hơn 4 năm được trồng trên đất Nùng Nàng, cây đương quy đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân địa phương. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân mở rộng diện tích để hình thành vùng trồng đương quy tập trung, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân trên địa bàn.

Thanh Ngân-Phạm Hoài