Lai Châu: Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân “tiếp sức” giúp dân làm giàu từ nuôi bò sinh sản
12/06/2025 13:35 GMT +7
Nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã “tiếp lửa”, giúp nhiều gia đình hội viên, nông dân ở huyện Tân Uyên (Lai Châu) “phất lên” từ mô hình nuôi bò sinh sản đầy tiềm năng.
- Nuôi lươn dày đặc, nuôi bò sinh sản, 2 mô hình nông nghiệp đang tạo thu nhập tốt, giảm nghèo rõ ở huyện Thoại Sơn
- Nông dân có thêm nguồn vốn để đầu tư nuôi bò sinh sản
- Nuôi dê, nuôi bò sinh sản, trồng bưởi đặc sản là 3 mô hình thoát nghèo, làm giàu ở một xã miền núi tỉnh Khánh Hòa
Nông dân Tân Uyên "phất lên" nhờ nuôi bò sinh sản
Nhắc đến những "quả ngọt" mà Quỹ Hỗ trợ nông dân mang lại, không thể không kể đến dự án chăn nuôi bò sinh sản đang "nở rộ" tại huyện Tân Uyên. Theo chân cán bộ Hội Nông dân huyện, chúng tôi tìm đến "cơ ngơi" của ông Phan Đức Vinh, một trong những "người hùng" thầm lặng, đã biến đồng vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành một trang trại bò sinh sản có quy mô cả trăm con.

Nhà ông Vinh nằm cạnh Quốc lộ 32, thuộc tổ dân phố 5, thị trấn Tân Uyên, tấp nập người xe qua lại. Khi chúng tôi đặt chân đến, ông Vinh đang cẩn thận tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn bò của gia đinh. Nhìn những chú bò to khỏe, béo núc ních, ngoan ngoãn đứng trong chuồng, ai cũng phải trầm trồ. Xong xuôi công việc, ông Vinh mời chúng tôi vào nhà, chén trà nóng hổi trên tay, câu chuyện về "cái duyên" với con bò và nguồn vốn Hỗ trợ nông dân bắt đầu.
"Năm 2022, Hội Nông dân huyện Tân Uyên triển khai dự án nuôi bò sinh sản từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh. Gia đình tôi vốn đã gắn bó với con bò từ lâu, nhưng vì thiếu vốn nên chỉ dám nuôi cầm chừng. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi này, gia đinh tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại bài bản hơn, kiên cố hơn và mua thêm nhiều bò giống chất lượng về nuôi. Trang trại bò của tôi có được quy mô như ngày hôm nay, công lớn là nhờ sự tiếp sức kịp thời của Quỹ Hỗ trợ nông dân đấy" – ông Vinh phấn khởi chia sẻ.

Qua lời kể của ông Vinh, chúng tôi được biết, đàn bò của gia đình ông hiện có khoảng 70 con, trong đó có tới 17 con bò mẹ mắn đẻ. Ông Vinh sở hữu 2 trang trại rộng rãi, mỗi trại có 3 - 4 dãy chuồng nuôi thông thoáng.
Thay vì nuôi giống bò địa phương năng suất thấp, ông Vinh đã "nhìn xa trông rộng", quyết định đầu tư vào giống bò lai Sind và bò Brahman có tiềm năng phát triển tốt. Đặc biệt, ông còn "lai tạo" ra giống bê con 3B "siêu thịt" bằng cách cho phối giống giữa bò lai Sind, Brahman với bò 3B. Bên cạnh đó, gia đình ông còn mua thêm bò 3B về nuôi vỗ béo, đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng cao.
Để đàn bò luôn khỏe mạnh và phát triển tốt, ông Vinh áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học. Ngoài nguồn thức ăn xanh từ cỏ voi và rơm khô, ông còn bổ sung thêm cám, trấu để đảm bảo đàn bò nhận đủ dưỡng chất. Công tác phòng dịch cũng được ông đặc biệt chú trọng, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin. Nhờ vậy, đàn bò nhà ông Vinh luôn sinh trưởng nhanh, ít bệnh tật, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

"So với giống bò ta, nuôi bò 3B cho giá trị kinh tế vượt trội. Mỗi năm, gia đình tôi xuất bán ra thị trường hơn chục con bò thương phẩm, thu về trên 500 triệu đồng. Trừ hết chi phí, lãi ròng cũng hơn 100 triệu đồng/năm. Đó là chưa kể khoản thu nhập từ việc nuôi vỗ béo bò 3B. Nhờ con bò và nguồn vốn Hỗ trợ nông dân, kinh tế gia đình tôi ngày càng khấm khá, cuộc sống ngày càng sung túc hơn" – ông Vinh hồ hởi nói.
Cùng chung niềm vui "đổi đời" nhờ đàn bò sinh sản, gia đình ông Đoàn Văn Kiên, ở tổ 5, thị trấn Tân Uyên, cũng đã “phất lên” một cách ngoạn mục. Năm 2022, gia đình ông Kiên cũng được "tiếp cận" nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lai Châu. Số tiền này đã giúp gia đình ông mở rộng chuồng trại, mua thêm bò sinh sản về nuôi. Với sự cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm, đàn bò của gia đình ông Kiên ngày càng lớn mạnh, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp cuộc sống gia đình ngày càng ấm no.
Hiện tại, gia đình ông Kiên có gần 50 con bò, trong đó có gần 30 con bò sinh sản. Đây là cả một quá trình dày công gây dựng của vợ chồng ông. Hằng năm, đàn bò mẹ đẻ ra những chú bê con khỏe mạnh. Ông Kiên giữ lại những bê cái đẹp để nuôi nhân đàn, số còn lại ông nuôi một thời gian rồi bán ra thị trường, lấy vốn xoay vòng. Ông Kiên cũng nuôi đa dạng các giống bò như lai Sind, Brahman, 3B. Đặc biệt, trong 2 năm trở lại đây, thay vì cho phối tinh nhân tạo giống bò 3B, ông Kiên đã mạnh dạn mua 2 con bò đực giống 3B về thả chung đàn, để chúng tự phối giống, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đảm bảo chất lượng con giống.

"Nhờ Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình tôi mới có thêm nguồn lực để mở rộng quy mô chăn nuôi. Mỗi năm, gia đình tôi thu lãi cả trăm triệu đồng từ việc bán bò thương phẩm. Từ ngày có đàn bò, kinh tế gia đình tôi đã thay đổi rõ rệt. Tôi xin cảm ơn Hội Nông dân huyện đã tạo điều kiện cho bà con nông dân chúng tôi có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo" - ông Kiên xúc động nói.
Nâng cao hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân
Những câu chuyện thành công như của ông Vinh và ông Kiên không còn là "của hiếm" ở huyện Tân Uyên. Nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã thực sự trở thành "ngọn lửa" tiếp thêm sức mạnh cho nhiều hộ nông dân mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi bò sinh sản. Nhờ đó, thu nhập của người dân ngày càng được nâng cao, đời sống được cải thiện đáng kể.
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đỗ Đình Cường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tân Uyên, không giấu được niềm vui: "Quỹ Hỗ trợ nông dân là một trong những chương trình "xương sống" của Hội, nhằm hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Chúng tôi luôn đặt công tác quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này lên hàng đầu. Trước khi "rót vốn", Hội phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan để thẩm định kỹ lưỡng các dự án, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả kinh tế".

Trong quá trình triển khai, Hội Nông dân huyện Tân Uyên thường xuyên cử cán bộ xuống tận cơ sở để kiểm tra, giám sát, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, thú y cho bà con. Hội còn tạo điều kiện để các hộ vay vốn được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp bà con nâng cao kiến thức và kỹ năng chăn nuôi.
Theo ông Cường, trong những năm qua, Hội Nông dân huyện Tân Uyên đã triển khai khá hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho hội viên, nông dân trên địa bàn vay đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt.
"Hiệu quả sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã được minh chứng rõ ràng qua những mô hình kinh tế thành công của bà con nông dân. Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi thấy nguồn vốn này thực sự mang lại những 'trái ngọt', giúp bà con có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.
Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục nỗ lực để Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành người bạn đồng hành tin cậy, là 'bệ phóng' vững chắc cho bà con nông dân trên con đường phát triển kinh tế, xây dựng quê hương Tân Uyên ngày càng giàu đẹp" - ông Cường khẳng định.
Hội Nông dân Quảng Nam đánh giá cao hiệu quả Dự án chăn nuôi bò sinh sản ở xã Trà Ka
Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá Dự án “Mô hình nhóm hộ chăn nuôi bò sinh sản gắn với xây dựng tổ hội nông dân nghề nghiệp” tại xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My.
Ninh Bình: Ra mắt Tổ hội nghề nghiệp nuôi bò sinh sản và giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Yên Khánh
Hội Nông dân huyện Yên Khánh (Ninh Bình) vừa tổ chức ra mắt Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi bò sinh sản, đồng thời thực hiện giải ngân vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, nguồn tỉnh Hội.
Thái Nguyên: Hỗ trợ bà con trồng trám đen, nuôi bò sinh sản, nhiều hộ ở huyện Phú Bình vươn lên thoát nghèo
Bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều hộ nghèo ở xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đã được hỗ trợ cây giống trám đen, hỗ trợ bò để chăn nuôi sinh sản.