dd/mm/yyyy

Lai Châu: Người dân xã Phăng Sô Lin khá giả nhờ trồng đương quy

Mạnh dạn đưa cây đương quy vào trồng thay thế cây ngô, nhiều hộ dân ở xã Phăng Sô Lin (Sìn Hồ, Lai Châu) có thu nhập khá, đời sống được cải thiện rõ rệt.

Người dân xã Phăng Sô Lin mạnh dạn trồng cây đương quy

Những năm gần đây, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh trên địa bàn, xã Phăng Sô Lin đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân các bản chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Trong đó, đương quy là một trong những cây dược liệu mang lại giá trị kinh tế cao, được nhiều hộ dân trong xã mạnh dạn trồng.

Cũng như nhiều hộ dân khác trong xã, trước đây, gia đình chị Tẩn Mý Hồng, ở bản Phăng Sô Lin, xã Phăng Sô Lin, chủ yếu sống dựa vào trồng lúa, ngô và một ít cây ăn quả. Gia đình chị vất vả quanh năm mà kinh tế mãi không khá lên được.

Lai Châu: Người dân xã Phăng Sô Lin khá giả nhờ trồng đương quy - Ảnh 1.

Cây đương quy sinh trưởng, phát triển tốt trên cao nguyên Sìn Hồ. (Ảnh: Mạnh Hùng)

"Năm 2018, gia đình tôi đã mạnh dạn chuyển đổi 500m2 đất trồng ngô sang trồng cây đương quy. Cây đương quy dễ trồng, dễ chăm sóc, mà không vất vả là mấy. Sau gần 1 năm trồng, chăm sóc, diện tích trồng cây đương quy của gia đình tôi đã cho thu hoạch. Khi ấy, giá bán đương quy tươi  khoảng 40 nghìn đồng 1kg.

So với trồng ngô, lúa, thì trồng đương quy cho giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần. Thấy trồng đương quy cho thu nhập cao, gia đình đã mở rộng diện tích, tăng thêm nguồn thu. Từ khi trồng đương quy, kinh tế gia đình tôi khá hẳn lên" – chị Hồng chia sẻ.

Tương tự gia đình chị Hồng, nhờ trồng đương quy mà thu nhập của nhiều hộ dân ở Phăng Sô Lin đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều hộ đã xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm nhiều tài sản có giá trị.

Lai Châu: Người dân xã Phăng Sô Lin khá giả nhờ trồng đương quy - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân ở xã Phăng Sô Lin có thu nhập ổn định từ trồng đương quy. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Nhờ có sự vào cuộc tích cực của chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể xã Phăng Sô Lin trong công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân ở xã Phăng Sô Lin đã mạnh dạn đưa cây đương quy vào trồng thay thế diện tích sản xuất kém hiệu quả. Hiện nay, toàn xã Phăng Sô Lin đã có hơn 20ha đương quy. Diện tích trồng đương quy của xã năm sau cao hơn năm trước. Năm 2023, sản lượng đương quy tươi của cả xã đạt gần 100 tấn. Thu nhập, đời sống của người dân trong xã ngày càng cải thiện, nâng cao.

Trồng đương quy cho thu nhập cao gấp nhiều lần trồng ngô

Để phát triển bền vững cây đương quy trên địa bàn, xã Phăng Sô Lin đã vận động thành lập hợp tác xã nông nghiệp đương quy. Hợp tác xã nông nghiệp đương quy liên kết với người dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đương quy. Nhờ đó, người dân không bị các thương lái ép giá. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn tích cực tuyên truyền, hỗ trợ bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sâm đương quy.

Lai Châu: Người dân xã Phăng Sô Lin khá giả nhờ trồng đương quy - Ảnh 3.

Cây đương quy khá phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở xã Phăng Sô Lin. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác tiên tiến được tổ chức thường xuyên giúp bà con nắm bắt xu thế và dần chuyển từ xuất bán sản phẩm tươi, sang các sản phẩm đương quy đã qua chế biến. Từ đó, hướng tới xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho đương quy Phăng Sô Lin, quảng bá ra thị trường trong và ngoài nước. Điều này giúp sản phẩm đương quy mang lại giá trị cao, có đầu ra ổn định bền vững cho người dân.

Ông Triệu Tài Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Phăng Sô Lin cho hay: Trên cùng 1 diện tích canh tác, người dân trồng cây đương quy sẽ cho thu nhập cao hơn từ 6-7 lần trồng ngô, lúa. Xã khuyến khích người dân chuyển dần sang trồng đương quy để hình thành vùng nguyên liệu trên địa bàn. Đây là tiền đề để xã Phăng Sô Lin từng bước hình thành vùng sản xuất chuyên canh cây đương quy.

Với sự hỗ trợ của chính quyền và sự nỗ lực của người dân, cây đương quy dần trở thành cây trồng chủ lực của xã Phăng Sô Lin, tạo nguồn thu nhập ổn định và bền vững cho người dân. Thành công bước đầu từ trồng đương quy, đã và đang mở hướng vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho người dân ở Phăng Sô Lin nói riêng và cao nguyên Sìn Hồ nói chung.


Thanh Ngân