Lai Châu lồng ghép Quỹ HTND với nguồn lực địa phương

Thu Hà

09/08/2018 09:14 GMT +7

“Được vay vốn Quỹ HTND, được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi nên gia đình tôi lúc nào cũng duy trì đàn lợn gần trăm con trong chuồng. Thời điểm hiện tại, giá lợn hơi đang đắt, tiến sát mốc 52.000 đồng/kg, chúng tôi rất phấn khởi” - anh Lò Văn Hùng ở bản xã San Thàng, TP.Lai Châu, tỉnh Lai Châu chia sẻ.

San sẻ khó khăn với người chăn nuôi lợn

Trong suốt 2 năm nay, giá lợn hơi liên tục xuống thấp, có lúc xuống tận đáy, vì vậy những hộ chăn nuôi trang trại như anh Lò Văn Hùng rất khó khăn. Đang lúc khó khăn về vốn, tháng 6.2017, anh Hùng được Hội nông dân TP.Lai Châu cho vay 100 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND. “Được tiếp sức đúng lúc, chúng tôi đã vượt qua được cơn khủng hoảng giá lợn giảm sâu, có điều kiện mua thêm thức ăn, duy trì trang trại lợn”, anh Hùng kể.

Nhờ được vay vốn Quỹ HTND, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã vượt qua cơn khủng hoảng giá lợn giảm sâu, duy trì phát triển nghề chăn nuôi.
Nhờ được vay vốn Quỹ HTND, nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã vượt qua cơn khủng hoảng giá lợn giảm sâu, duy trì phát triển nghề chăn nuôi.

Không chỉ được vay vốn, anh Hùng cùng với 9 hội viên nông dân khác thực hiện dự án còn được tham gia lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về chăn nuôi lợn do Hội nông dân TP.Lai Châu tổ chức. “Được vay vốn Quỹ HTND, được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi nên gia đình tôi lúc nào cũng duy trì đàn lợn gần trăm con trong chuồng. Thời điểm hiện tại, giá lợn hơi đang đắt, tiến sát mốc 52.000 đồng/kg, chúng tôi rất phấn khởi” - anh Hùng bày tỏ.

Theo thống kê của Ban Quản lý Quỹ HTND tỉnh Lai Châu, đến hết tháng 3.2018, tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt 31,6 tỉ đồng, hỗ trợ triển khai 66 dự án cho 847 hộ vay 29 tỉ đồng; số còn lại đang trong quá trình xây dựng dự án, chờ giải ngân.

Kết hợp với nguồn lực địa phương

Nét nổi bật trong triển khai nguồn vốn từ Quỹ HTND tỉnh Lai Châu là một số dự án vay vốn Quỹ HTND đã kết hợp với nguồn lực hỗ trợ của địa phương như: Dự án nuôi cá lăng trên lòng hồ thủy điện tại xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn với 15 hộ tham gia vay 1 tỉ đồng kết hợp với sự hỗ trợ của huyện 10 triệu đồng/hộ làm lồng nuôi.

Hay như, dự án nuôi cá lăng trên lòng hồ thủy điện tại xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ với 10 hộ tham gia vay 500 triệu đồng kết hợp nguồn hỗ trợ của huyện: 10 triệu đồng/hộ làm lồng nuôi cá, 2 triệu đồng/hộ mua giống, được tập huấn kỹ thuật... Hiện nay, cá phát triển tốt, một số hộ nuôi cá đã đạt trọng lượng 2kg/con.

Ông Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Lai Châu cho biết, khác với các ngân hàng cho vay hộ cá thể, Hội ND tỉnh Lai Châu triển khai cho vay từ nguồn vốn Quỹ HTND theo nhóm hộ, mô hình, dự án kết hợp với nguồn lực hỗ trợ của địa phương. Điều này hạn chế được rủi ro trong sử dụng vốn.

“Chúng tôi chú trọng việc kiểm tra, thẩm định các mô hình, dự án ngay từ khi cơ sở Hội đăng ký, xây dựng để đạt hiệu quả cao nhất. Các mô hình, dự án phát triển kinh tế phải phù hợp với lợi thế của từng vùng. Hội viên, nông dân tham gia phải có ý chí tiến thủ, chí thú làm ăn...” – ông Trừ nói.

Cũng theo ông Trừ, ngoài hỗ trợ vay vốn Quỹ HTND, thời gian qua, Hội nông dân tỉnh Lai Châu còn tích cực phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật và chăn nuôi, trồng trọt cho nông dân tham gia các mô hình, dự án. “Hầu hết các mô hình, dự án sử dụng Quỹ HTND của Hội đều đạt được những mục tiêu đề ra về kinh tế, xã hội, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể” - ông Trừ khẳng định.