Thứ Ba, ngày 15/07/2025 23:50 (GMT+7)
Lai Châu: Điểm sáng về phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Than Uyên
25/06/2025 14:06 GMT +7
Chỉ có 160ha đất nông nghiệp, nhưng Hua Nà đã "lột xác" ngoạn mục, trở thành điểm sáng về nông nghiệp hàng hóa, thu nhập bình quân đầu người cán mốc 47,5 triệu đồng/năm.
- Nghị quyết 68: Cú hích thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao thu nhập cho nông dân
- Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới
- Tập trung phát triển nông nghiệp có lợi thế, nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao
Hua Nà chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung
Hua Nà là một trong những xã có diện tích và dân số “khiêm tốn” nhất huyện Than Uyên (Lai Châu). Với vỏn vẹn gần 160ha đất nông nghiệp, xã Hua Nà đang "lột xác" ngoạn mục, vươn mình thành một "thiên đường" nông sản với những cánh đồng lúa vàng óng, những vườn nho, ổi trĩu quả, mang lại thu nhập tiền tỷ cho người dân địa phương.

Có được thành quả này là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, người dân xã Hua Nà trong thực hiện chương trình trọng điểm của Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025: "Chương trình sản xuất nông sản hàng hóa theo hướng tập trung gắn với thực hiện liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm". Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền và bà con Hua Nà đã chủ động, quyết liệt biến những tiềm năng thành hiện thực.
Dù đất sản xuất nông nghiệp ít, nhưng đất đai Hua Nà lại vô cùng màu mỡ, cộng thêm khí hậu ôn hòa, tạo điều kiện lý tưởng để nông dân khai thác triệt để lợi thế. Người dân nơi đây không ngừng tìm tòi, đưa các giống cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Kết hợp với sự chăm chỉ, cần mẫn của người nông dân và sự định hướng đúng đắn, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, bức tranh nông nghiệp ở Hua Nà đã trở nên trù phú, đầy khởi sắc.

Bà Lê Thị Hạnh - Bí thư Đảng ủy xã Hua Nà, không giấu nổi niềm tự hào: "Chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả nổi bật! Hiện xã đang duy trì 125ha lúa hàng hóa tập trung mỗi năm, trong đó 80ha là lúa séng cù đặc sản, thậm chí có 13,6ha đạt chuẩn VietGAP. Vùng nguyên liệu chè gần 27ha, sản lượng chè búp tươi đạt gần 500 tấn trong nhiệm kỳ.
Đặc biệt, Hua Nà là xã tiên phong triển khai mô hình nông nghiệp công nghệ cao với hơn 1ha nhà màng trồng nho. Hiện chúng tôi có 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 4 sao, gồm: ổi Hua Nà, nho hạ đen, nho mẫu đơn, gạo séng cù Than Uyên. Hơn 20ha rau, củ, quả vụ đông cũng được bà con mở rộng, trong đó có hơn 6ha liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp ngoài tỉnh".
Nông dân Hua Nà "hái" quả ngọt
Để có được những "trái ngọt" này, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể xã đã không ngừng tuyên truyền, vận động bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất hàng hóa. Đặc biệt, xã luôn sát cánh cùng người dân trong việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ khâu làm đất, trồng, chăm sóc, phòng bệnh, thu hái và quan trọng nhất là tìm đầu ra ổn định cho nông sản.

Ông Trần Đăng Trường - Quyền Chủ tịch UBND xã Hua Nà, chia sẻ: "Chúng tôi đã hỗ trợ làm nhà màng, nhà lưới cho 1 hộ gia đình, 1 HTX Nông nghiệp Hua Nà với tổng kinh phí gần 920 triệu đồng; hỗ trợ 3 sản phẩm OCOP tổng trị giá 120 triệu đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ bà con nuôi ong, trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc. Nhờ những chính sách này, các mô hình kinh tế của người dân đều phát triển tốt, mang
Những ngày này về Hua Nà, chúng tôi được hòa mình vào không khí nhộn nhịp của mùa gặt. Những thửa ruộng vàng óng, những gánh lúa trĩu nặng trên vai mang theo niềm vui của một vụ mùa bội thu. Trong các nhà màng, bà con cũng phấn khởi không kém bởi những chùm nho mẫu đơn, nho hạ đen sai trĩu, đang độ chín, chuẩn bị cho thu hoạch.

Anh Lò Văn Ninh - Giám đốc HTX Nông nghiệp Hua Nà, hồ hởi khoe: "HTX đang trồng hơn 8.000m2 nho mẫu đơn và nho hạ đen trong nhà màng. Năm nay, cả hai loại nho đều cho quả đẹp hơn, chùm to và sai hơn vụ trước. Dự kiến tháng 6 sẽ bắt đầu thu hoạch, dù chưa bán nhưng khách hàng trong và ngoài huyện đã đặt hàng rồi. Các thành viên HTX, ai cũng vui mừng, phấn khởi".
Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Hua Nà đã trở thành một trong những điểm sáng của huyện Than Uyên về phát triển sản xuất nông sản hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đến hết năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 47,5 triệu đồng/người/năm, vượt 103,3% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hua Nà lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Điều này cho thấy, với ý chí và cách làm đúng đắn, nông dân Hua Nà hoàn toàn có thể "hái ra tiền tỷ" ngay trên mảnh đất của mình.
Tags:
Lai Châu chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung
Thành phố Lai Châu đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như: Lúa, chè, cây ăn quả… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
Nông dân một huyện trung du Phú Thọ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nhiều nhà đang khá giả lên
Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa bền vững, đến nay trên địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã có 13 Hợp tác xã và trên 300 hộ nông dân được nhận hỗ trợ sản xuất nông nghiệp với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng, giúp nông dân tăng thu nhập...
Mường Tè phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa
Mấy năm gần đây, trên cơ sở định hướng, hỗ trợ của huyện, người dân Mường Tè (Lai Châu) đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Nhờ đó, đời sống, thu nhập của người dân trong huyện ngày càng được cải thiện...